ĐTQG nữ tập trung đợt 3 chuẩn bị tham dự giải bóng đá Nữ vô địch Đông Nam Á 2011

Hôm nay (5/9), ĐT nữ QG đã chính thức tập trung trở lại tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ – LĐBĐVN. Trong đợt tập trung này, ĐT nữ QG sẽ có hơn một tháng tập luyện trước khi lên đường đi tham dự giải bóng đá Nữ vô địch Đông Nam Á 2011 tại Lào từ ngày 14/10 đến 25/10.

 

Trong ngày tập trung, toàn đội đã có mặt đầy đủ theo đúng quy định. Đại diện LĐBĐVN – Trưởng đoàn Nguyễn Trọng Giáp đã tham dự buổi họp toàn đội vào buổi chiều cùng ngày để phổ biến một số công việc trước khi bước vào tập luyện.  


Ngay sau khi ổn định lực lượng, đội đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt. Sau khi hội ý và thảo luận, tiền vệ Lê Thị Thương (Than KSVN) tiếp tục được tín nhiệm bầu làm đội trưởng. Chức danh hai đội phó được trao cho thủ môn Đặng Kiều Trinh (TPHCM) và Bùi Thị Như (PP Hà Nam). Cũng tại buổi họp, trưởng đoàn Nguyễn Trọng Giáp thay mặt Lãnh đạo LĐBĐVN động viên tinh thần, phổ biến chương trình tập huấn và giao nhiệm vụ cho toàn đội tại giải bóng đá Nữ vô địch Đông Nam Á 2011.

Theo kế hoạch, ĐT nữ QG sẽ tập luyện tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ – LĐBĐVN 2 ngày. Ngày 8/9, toàn đội sẽ di chuyển lên Tam Đảo để rèn thể lực tại đây 1 tuần. Ngày 15/9, toàn đội sẽ quay trở về Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ – LĐBĐVN và sẽ đóng quân tại đây 10 ngày trước khi lên đường đi tập huấn tại Côn Minh – Trung Quốc vào ngày 25/9. Ngày 6/10, đội sẽ quay trở về Việt Nam và có 10 ngày chuẩn bị trước khi lên đường đi thi đấu.

 

Tuyển thủ Trần Thị Kim Hồng vẫn không thể có mặt do chấn thương


Như đã công bố, trong danh sách tập trung lần này của ĐT nữ QG sẽ không có một số tuyển thủ kỳ cựu như Vũ Thị Huyền Linh, Đỗ Thị Yến, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thị Ngọc Anh và đặc biệt là sự vắng mặt của tiền vệ chủ lực Trần Thị Kim Hồng do tuyển thủ này vẫn đang phải điều trị chấn thương. Thay vào đó, HLV Trần Vân Phát đã triệu tập lên đội tuyển một loạt gương mặt mới với mục tiêu trẻ hóa đội hình.

Thông tin về quá trình tập luyện và thi đấu của ĐT Nữ QG sẽ tiếp tục được cập nhật.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM