ĐTQG nữ tập trung đợt 2 chuẩn bị tham dự VL 2 Giải BĐ Nữ Olympic London 2012

Hôm qua (2/5), ĐT nữ QG đã chính thức tập trung trở lại tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ – LĐBĐVN. Trong đợt tập trung lần 2 này, ĐT nữ QG sẽ có một tháng tập luyện trước khi lên đường đi tham dự Vòng loại thứ 2 Giải bóng đá Nữ Olympic London 2012 vào đầu tháng 6 tới.

Hôm qua (2/5), ĐT nữ QG đã chính thức tập trung trở lại tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ – LĐBĐVN. Trong đợt tập trung lần 2 này, ĐT nữ QG sẽ có một tháng tập luyện trước khi lên đường đi tham dự Vòng loại thứ 2 Giải bóng đá Nữ Olympic London 2012 vào đầu tháng 6 tới.

 

Tiền vệ chủ chốt Kim Hồng đã không thể có mặt do chấn thương. Ảnh: Báo Bóng đá


Trong ngày tập trung, toàn đội đã có mặt đầy đủ theo đúng quy định; 23 tuyển thủ sức khoẻ tốt. Đại diện LĐBĐVN – Trưởng đoàn Nguyễn Trọng Giáp đã tham dự buổi họp toàn đội vào chiều hôm qua để phổ biến một số công việc trước khi bước vào tập luyện.  

 

Trong danh sách tập trung lần 2 này, đội tuyển nữ QG không có mặt tiền vệ chủ lực Trần Thị Kim Hồng do dính chấn thương tại lượt đi Giải bóng đá Nữ VĐQG 2011. Mặc dù vậy, đã có một vài gương mặt mới được bổ sung lên đội tuyển lần này như Lê Thị Thủy, Phạm Hải Yến (Hà Nội Tràng An 1), Bùi Thị Lan, Đỗ Hải Yến (Hà Nội Tràng An 2), Chu Thị Hằng (Thái Nguyên).

Ngay sau khi ổn định lực lượng, đội đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt. Sau khi hội ý và thảo luận, hậu vệ Nguyễn Thị Nga đã được tín nhiệm bầu làm đội trưởng. Đội cũng thống nhất bầu thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh và tiền vệ Lê Thị Thương làm đội phó. Cũng tại buổi họp, trưởng đoàn Nguyễn Trọng Giáp thay mặt Lãnh đạo LĐBĐVN động viên tinh thần, phổ biến chương trình tập huấn và giao nhiệm vụ cho toàn đội tại Vòng loại thứ 2 Giải bóng đá Nữ Olympic London 2012.

 

Sáng nay (3/5), ĐT nữ QG đã có buổi tập đầu tiên tại sân tập Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ – LĐBĐVN. Theo kế hoạch, toàn đội sẽ có 4 ngày tập luyện tại Hà Nội. Ngày 6/5, toàn đội sẽ di chuyển về Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc Gia Đà Nẵng và sẽ đóng quân tại đây 1 tuần rèn thể lực trước khi quay trở về Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ vào ngày 14/5.

 

Sau khi kết thúc đợt tập huấn, ngày 1/6, ĐT nữ sẽ chính thức lên đường bay sang thành phố Amman, quốc gia Jordan để kịp tham dự Vòng loại thứ 2 Giải bóng đá Nữ Olympic London 2012 cùng với 4 đội Thái Lan, Uzbekistan, Iran và chủ nhà Jordan.

 

Thông tin về quá trình tập luyện và thi đấu của đội tuyển Nữ QG sẽ tiếp tục được cập nhật.

 

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM