ĐTQG nữ tập trung đợt 1 chuẩn bị tham dự VL 1 Giải BĐ Nữ Olympic London 2012

Chiều nay (13/2), ĐT nữ QG đã chính thức tập trung tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ – LĐBĐVN. Dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Trần Vân Phát, đây là đợt tập trung đầu tiên năm 2011 của ĐT nữ QG để chuẩn bị tham dự Vòng loại thứ nhất Giải bóng đá Nữ Olympic London 2012 sẽ diễn ra tại Đài Loan - Trung Quốc từ ngày 18/3 đến 27/3/2011.

Chiều nay (13/2), ĐT nữ QG đã chính thức tập trung tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ – LĐBĐVN. Dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Trần Vân Phát, đây là đợt tập trung đầu tiên năm 2011 của ĐT nữ QG để chuẩn bị tham dự Vòng loại thứ nhất Giải bóng đá Nữ Olympic London 2012 sẽ diễn ra tại Đài Loan – Trung Quốc từ ngày 18/3 đến 27/3/2011.

 

Đội tuyển Nữ QG trước khi chuẩn bị lên Tam Đảo sáng nay. Ảnh: VFF


Trong ngày hội quân đầu năm, toàn đội đã tập trung đầy đủ theo đúng quy định; 23 tuyển thủ sức khoẻ tốt với tinh thần phấn khởi. Trưởng đoàn Nguyễn Trọng Giáp đã chuyển lời chúc mừng năm mới của lãnh đạo LĐBĐVN tới HLV Trưởng Trần Vân Phát cũng như các tuyển thủ và tặng tiền lì xì đầu năm của Lãnh đạo Liên đoàn cho toàn đội.

 

Ngay sau khi ổn định lực lượng, đội đã bầu tiền vệ kỳ cựu Trần Kim Hồng là đội trưởng. 2 đội phó được tín nhiệm là Lê Thị Thương và Đặng Thị Kiều Trinh. Cũng tại buổi họp, trưởng đoàn Nguyễn Trọng Giáp thay mặt Lãnh đạo LĐBĐVN động viên tinh thần và giao nhiệm vụ cho toàn đội phải tập trung cao độ trong tập luyện và thi đấu, cố gắng trong từng trận đấu để góp mặt ở các vòng sau tại Giải bóng đá Nữ Olympic London 2012.

 

Sáng mai (14/2), đội tuyển Nữ QG sẽ di chuyển lên Tam Đảo để rèn luyện thể lực 1 tuần. Ngày 21/2, toàn đội sẽ quay về Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ – LĐBĐVN để tiếp tục rèn quân. Ngày 5/3 đội tuyển Nữ QG sẽ lên đường đi Đài Loan để tập huấn. Dự kiến tại Đài Loan đội tuyển Nữ QG VN cũng sẽ có 3 trận giao hữu để BHL kiểm nghiệm đội hình trước khi tham dự Vòng loại thứ nhất Giải bóng đá Nữ Olympic London 2012 từ ngày 18/3 đến 27/3/2011.

 

Thông tin về quá trình tập luyện và thi đấu của đội tuyển Nữ QG sẽ tiếp tục được cập nhật.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM