ĐTQG nữ tập huấn tại Tam Đảo: Nâng cao thể lực và sức bền

Hôm nay (17/2), ông Nguyễn Trọng Giáp – Phó trưởng phòng ĐTQG và Đào tạo được sự ủy quyền của lãnh đạo LĐBĐVN đã lên Tam Đảo thăm, động viên và kiểm tra tình hình ăn ở, tập luyện của ĐT bóng đá nữ Việt Nam trong đợt tập trung lần thứ nhất năm 2011 chuẩn bị cho vòng loại thứ nhất giải bóng đá nữ Olympic London 2012.

Hôm nay (17/2), ông Nguyễn Trọng Giáp – Phó trưởng phòng ĐTQG và Đào tạo được sự ủy quyền của lãnh đạo LĐBĐVN đã lên Tam Đảo thăm, động viên và kiểm tra tình hình ăn ở, tập luyện của ĐT bóng đá nữ Việt Nam trong đợt tập trung lần thứ nhất năm 2011 chuẩn bị cho vòng loại thứ nhất giải bóng đá nữ Olympic London 2012.

ĐTQG nữ Việt Nam tập huấn tại Tam Đảo nhằm chuẩn bị tham dự Vòng loại thứ nhất Giải bóng đá Nữ Olympic London 2012

Tại đây, ông Nguyễn Trọng Giáp đã được HLV trưởng Trần Vân Phát báo cáo tình hình của đội tuyển Nữ QG trong thời gian tập huấn tại Tam Đảo. Theo đó, tình hình thời tiết tại Tam Đảo khá lạnh, có mưa và sương mù dày đặc đã ảnh hưởng một phần tới kế hoạch tập luyển của toàn đội. Tuy nhiên, do xác định được mục đích của chuyến tập huấn là nâng cao thể lực cho toàn đội nên BHL đã chủ động cho các tuyển thủ tập phối hợp tam giác và các bài nâng cao thể lực trong nhà thi đấu của Trung tâm huấn luyện thể dục thể thao Tam Đảo. Buổi chiều, toàn đội tiếp tục luyện tập sức bền bằng phương pháp chạy vượt dốc trong vòng gần 1 tiếng trước khi bước vào thi đấu đối kháng.

HLV Trần Vân Phát trao đổi cùng Phó trưởng phòng ĐTQG Nguyễn Trọng Giáp

Ở đợt tập trung đầu tiên trong năm, đội tuyển bóng đá nữ QG có sự bổ sung 7 tuyển thủ trẻ nhằm tăng cường lực lượng cho đội tuyển nữ trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại thứ nhất giải bóng đá nữ Olympic London 2012. Chính vì thế, HLV trưởng Trần Vân Phát cho biết: “Mục đích của chuyến tập huấn này ngoài quá trình tập thể lực còn xây dựng lực lượng cầu thủ trẻ tạo nguồn nhân lực ổn định cho đội tuyển nữ trong những năm sau đó. Chính vì thế, BHL hết sức coi trong việc uốn nắn, chỉ bảo cho các vận động viên trong lần đầu lên tuyển. Các cầu thủ trẻ đã tỏ ra thích ứng rất nhanh và theo kịp tiến độ tập luyện của toàn đội…”

Sau khi nghe HLV Trần Vân Phát báo cáo tình hình tập luyện của đội tuyển nữ Việt Nam, Phó trưởng phòng ĐTQG và Đào tạo Nguyễn Trọng Giáp đã gửi lời chúc sức khỏe của lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam tới toàn thể BHL và các tuyển thủ, ông Nguyễn Trọng Giáp tiếp tục nói: “Chúng tôi ghi nhận sự nỗ lực tập luyện của các thành viên thuộc đội tuyển bóng đá nữ QG. Chúc các tuyển thủ vượt qua mọi hoàn cảnh khó khăn, hoàn thành tốt giáo án mà BHL đề ra đồng thời tiếp tục trau dồi chuyên môn, nâng cao trình độ, cống hiến cho sự phát triển của bóng đá nữ nước nhà”.

Trong cuộc trao đổi với HLV trưởng Trần Vân Phát về kế hoạch trong năm của đội tuyển bóng đá Nữ QG, ông Nguyễn Trọng Giáp cũng thông báo sơ bộ cho HLV trưởng Trần Vân Phát về việc nhiều khả năng SEA Games sắp tới diễn ra tại Indonesia sẽ không có môn bóng đá Nữ tham dự tại ngày hội thể thao lớn nhất khu vực. Tuy nhiên, mọi quyết định cuối cùng sẽ được Hội đồng ĐNÁ quyết định trong phiên họp diễn ra vào ngày 22/2 và chỉ đến khi đó LĐBĐVN sẽ có thông báo chính thức đến HLV trưởng, BHL và các tuyển thủ.

ĐTQG nữ luyện tập tăng cường thể lực và sức bền

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ QG sẽ tiếp tục tập huấn tại Tam Đảo tới ngày 21/2 trước khi trở lại đóng quân tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Trở lại Mỹ Đình, đội sẽ bước vào quá trình tập chiến thuật và có từ 2 đến 3 trận giao hữu trước khi lên đường sang Đài Loan tập huấn vào ngày 5/3. Cũng theo dự kiến tại Đài Loan, đội tuyển nữ VN tiếp tục cọ sát với 3 trận giao hữu nữa để kiểm nghiệm đội hình trước khi tham dự Vòng loại thứ nhất Giải bóng đá Nữ Olympic London 2012 từ ngày 18/3 đến 27/3/2011.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM