ĐTLA gặp Shangdong Luneng:Đội khách cực mạnh

Đối thủ của ĐTLA chiều nay là chủ nhà Shangdong Luneng đang dẫn đầu ở giải vô địch Trung Quốc (CSL) với 10 điểm

11/04/2007 00:00:00

Đối thủ của ĐTLA chiều nay là chủ nhà Shangdong Luneng đang dẫn đầu ở giải vô địch Trung Quốc (CSL) với 10 điểm. Việc đại diện của bóng đá Trung Quốc đang đứng nhất bảng G sau chiến thắng 2-1 trước Seongnam Chunma (Hàn Quốc) và thắng Adelaide United (ac) 1-0 trên sân khách, đã chứng minh sức mạnh của đội bóng này.


Đội hình chính thức của họ thường xuyên có mặt 5 tuyển thủ quốc gia là Li Leilei (thủ môn), Zhou Haibin, Cui Peng (tiền vệ), Han Peng và Li Jinyu (tiền đạo). Ngoài ra, Shangdong cũng có 4 cầu thủ người nước ngoài là Pazin (Bulgaria), Branko Bakovic, Alexsandar Zivkovic (người Serbia) và Nikolav Malbasa, trong đó Zivkovic đang dẫn đầu giải vua phá lưới CSL với 4 bàn thắng.

Trước đối thủ vượt trội hơn mình, để tránh khỏi một trận thua là điều rất khó với ĐTLA. Tiền vệ Phan Văn Tài Em nói: “Chúng tôi biết sẽ khó làm nên điều bất ngờ trước đối thủ, nhưng toàn đội lại rất thoải mái vì không chịu bất kỳ áp lực nào cả. Chắc chắn chúng tôi sẽ vào cuộc với tinh thần tốt và không để thua chóng vánh”. HLV Calisto nhận xét: “Tùy lối chơi của đối phương mà chúng tôi sẽ có những điều chỉnh trong trận đấu. Do vắng 2 chân sút ngoại, nên chúng tôi phải tập trung ở tuyến giữa để phong tỏa đối thủ từ khu vực giữa sân. Một trận hòa là điều tuyệt vời với chúng tôi”.

Được biết, dù Tshamala đã gần hồi phục, nhưng có thể HLV Calisto sẽ không tung anh ra sân mà để dưỡng sức cho trận gặp Đà Nẵng trên sân Chi Lăng vào cuối tuần. Thời tiết Tế Nam rất mát mẻ. Tổ trọng tài điều hành trận đấu là trọng tài người Myanmar và ĐTLA sẽ ra sân trong trang phục xanh còn chủ nhà mặc áo cam.

Theo ThanhNien