ĐT Việt Nam dừng chân tại Vòng loại Giải BĐ nữ Olympic London 2012

Vào lúc 23h đêm qua (12/6), ĐT nữ Việt Nam đã bước vào thi đấu trận cuối cùng gặp đối thủ quan trọng nhất tại Vòng loại Olympic London 2012 Thái Lan tại sân Nhà Vua, TP Amman – Jordan.

 

Dù không giành vé đi tiếp, nhưng ĐT nữ Việt Nam đã cống hiến một màn trình diễn xuất sắc khi luôn đẩy Thái Lan vào thế rượt đuổi tỷ số.

 

Phút thứ 8, trong một đợt phản công nhanh xuống biên trái của đội bạn, nhận được đường bóng chuyền nhanh từ nửa sân của Nguyễn Thị Muôn, đội trưởng Lê Thị Thương dẫn bóng đi tiếp vào 16m50 tung chân sút căng ghi bàn thắng 1 – 0 cho đội ta.

 

Phút thứ 13, trong một đợt phản công nhanh tiếp theo cũng xuống biên trái của đội bạn, Trần Thị Hồng Nhung đã chuyền một đường bóng đẹp cho Nguyễn Thị Muôn băng xuống nhận bóng trong vòng 16m50 sút căng ghi bàn thắng, nâng tỷ số lên 2 – 0 cho đội ta.

 

Bị dẫn trước liên tiếp hai bàn trong những phút đầu trận đấu, đội bạn đã tung đội hình dồn lên tổ chức tấn công tăng sức ép về nửa sân nhà đội ta.

 

Phút thứ 21, trong một pha cản phá một đợt tấn công xuống biên trái của đội bạn, trung vệ Nguyễn Hải Hoà của đội ta đã đánh đầu phản lưới nhà, rút ngắn tỷ số trận đấu xuống còn 2 – 1.

 

Phút thứ 26, đội bạn được hưởng một quả phạt góc ở biên trái, Kanjana (5) bật cao đánh đầu ghi bàn thắng gỡ hoà 2–2 cho đội bạn.

 

Bị gỡ hoà quá nhanh, đội ta đã nhanh chóng chấn chỉnh lại đội hình và tăng sức tấn công mạnh mẽ hơn xuống hai biên của đội bạn.

 

Phút thứ 39, trong một đợt tổ chức tấn công xuống biên phải của đội bạn, Trần Thị Hồng Lĩnh chuyền bóng chéo vào trung lộ cho Nguyễn Thị Muôn đánh đầu bật cột dọc, bóng lăn ngang sát vạch cầu môn, lập tức Lê Thu Thanh Hương lao nhanh tới sút bóng tung lưới nâng tỷ số trận đấu lên 3 – 2 cho đội ta.

 

Những phút còn lại của hiệp 1, thế trận vẫn giằng co, nhưng cả hai đội đều không  ghi thêm được bàn thắng nào.

 

Sang hiệp 2, cả hai đội đều tăng cường sức tấn công, dâng cao đội hình tổ chức tấn công liên tục xuống hai biên của đối phương và đã tạo thêm được  một số cơ hội ghi bàn.

 

Phút thứ 86, trong một đợt tấn công trung lộ, tiền vệ đội bạn tung một cú sút xa khoảng 35m về phía cầu môn đội ta, bóng đi bổng vào góc cao nên thủ môn Kiều Trinh phải bật cao đẩy bóng ra phía sau và ngã xuống,  nhưng bóng lại bật trúng xà ngang và dội lại sân, Boothu duang (20) lao nhanh vào đệm bóng căng ghi bàn thắng gỡ hoà 3 – 3 cho đội bạn và cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

 

Phát biểu sau trận đấu, HLV Trần Vân Phát cho biết: “Đây là trận đấu đạt chất lượng và hiệu quả tốt nhất của đội Việt Nam tại Vòng loại thứ 2 Olympic London 2012. Ở trận đấu này, toàn đội đã thi đấu tích cực hết mình với quyết tâm chiến thắng cao, kiên trì thực hiện tốt đấu pháp của BHL. Nhiều cầu thủ trẻ đã có tiến bộ rõ rệt về chuyên môn và phong cách thi đấu như hậu vệ Nguyễn Thị Xuyến, Bùi Thị Như, tiền vệ Trần Thị Hồng Nhung. Một số tuyển thủ lớn vẫn giữ được phong độ thi đấu tốt như tiền vệ đội trưởng Lê Thị Thương, hậu vệ Trần Thị Hồng Lĩnh, tiền đạo Nguyễn Thị Muôn.”

 

Như vậy, sau trận này, Thái Lan có 10 điểm và giành tấm vé duy nhất vào vòng loại thứ 3. Còn ĐT nữ Việt Nam cũng xứng đáng nhận được những lời khen cho tinh thần thi đấu quả cảm.


Theo kế hoạch, 14h45 chiều mai (14/6), ĐT nữ Việt Nam sẽ về đến sân bay Nội Bài, kết thúc 1 tháng rưỡi tập trung. Sau khi về đến Hà Nội, nhóm các cầu thủ và BHL phía nam sẽ tiếp tục lên máy bay quay trở về CLB để chuẩn bị cho lượt về Giải bóng đá nữ VĐQG 2011 sẽ trở lại vào đầu tháng 7 tới.

   

Đội hình ra quân của ĐT nữ Việt Nam trong trận đấu với Uzbekistan:

Thủ môn: Kiều Trinh (1)

Hậu vệ: Bùi Thị Như (5), Nguyễn Thị Ngọc Anh (15), Nguyễn Hải Hòa (17), Trần Thị Hồng Lĩnh (9), Nguyễn Thị Xuyến (2)

Tiền vệ: Trần Thị Hồng Nhung (4), Lê Thị Thương (16), Nguyễn Thị Kim Tiến (6)

Tiền đạo: Lê Thu Thanh Hương (19), Nguyễn Thị Muôn (13)

 

Lịch thi đấu Vòng loại thứ 2 Giải bóng đá nữ Olympic London 2012

Ngày

Giờ (Việt Nam)

Trận đấu

Kết quả

3/6/2011

20h00

Uzbekistan – Thái Lan

1-5

23h00

Jordan – Iran

3-0

5/6/2011

19h00

Iran – Việt Nam

0-3

23h00

Jordan – Uzbekistan

0-3

7/6/2011

23h00

Việt Nam – Jordan

1-0

20h00

Thái Lan – Iran

3-0

10/6/2011

23h00

Thái Lan – Jordan

7-0

20h00

Uzbekistan – Việt Nam

2-1

12/6/2011

20h00

Iran – Uzbekistan

0-3

23h00

Việt Nam – Thái Lan

3-3

 

Bảng xếp hạng

XH

Đội

Số trận

T

H

B

Điểm

BT

BB

HS

1

Thái Lan

4

3

1

0

10

18

4

14

2

Uzbekistan

4

3

0

1

9

9

6

3

3

Việt Nam

4

2

1

1

7

8

5

3

4

Jordan

4

1

0

3

3

3

11

-8

5

Iran

4

0

0

4

0

0

12

-12


Trưởng đoàn Nguyễn Trọng Giáp thông tin về từ TP Amman – Jordan.

 

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM