ĐT U19 Việt Nam giành giải thưởng Fairplay năm 2013

Tối 15/1, tại khách sạn REX (TP.HCM), BTC giải thưởng Fairplay 2013 đã tiến hành công bố và trao giải Fairplay 2013. Đây là năm thứ hai giải thưởng được tổ chức và ĐT U19 Việt Nam đã đăng quang với số điểm rất cao 732.

HLV trưởng Graechen Guillume và đội trưởng Lương Xuân Trường đại diện ĐT U19 Việt Nam nhận giải thưởng Fairplay 2013

Năm nay BTC giải Fairplay đưa ra 6 đề cử chính thức cho 150 đại biểu gồm các phóng viên, giám sát trọng tài, giám sát trận đấu, chuyên gia bóng đá có uy tín bình chọn. Cụ thể như sau:

1. Cổ động viên nhặt rác: Ngày 18/8/2013, trong trận XMXT Sài Gòn gặp SL Nghệ An, rất nhiều CĐV quá khích đã ném chai, lọ và vật lạ xuống sân với số lượng lớn gây hình ảnh phản cảm. Nguyễn Hữu Hiền (SL Nghệ An) đã xin phép bảo vệ xuống sân dọn dẹp và khắc phục những hành vi “xấu xí” do các CĐV đồng hương để lại.

2. Ý tưởng nhân văn của ông Trần Anh Tuấn: Trận bóng từ thiện gây quỹ cho nữ tuyển thủ gặp điều kiện khó khăn Lê Thị Huệ do Giám đốc Trung tâm TDTT quận 1 hình thành ý tưởng và thực hiện đã tạo được ấn tượng mạnh.

3. Tấm lòng của HLV Nguyễn Hữu Thắng: HLV SL Nghệ An dành toàn bộ giải thưởng HLV xuất sắc trong tháng để chia sẻ với nỗi đau của gia đình em học sinh đã liều mình cứu các em bị nước cuốn rồi kiệt sức và chết đuối.

4. Hành động đẹp của cầu thủ Giang Trần Quách Tân: Cầu thủ trẻ Đà Nẵng bỏ ngang tình huống ghi bàn để giúp một cầu thủ đối phương đang bị đau.

5. “Running man” Vũ Xuân Tiến: Chàng trai quê Hải Dương góp phần làm hình ảnh con người và bóng đá Việt Nam thân thiện hơn trong mắt bạn bè quốc tế.

6. Đội U19 Việt Nam – Một tập thể Fair-Play: Lối chơi tuyệt vời và phong cách thi đấu rất Fair-Play của U19 Việt Nam không chỉ tạo ấn tượng trong nước mà lan ra cả quốc tế.

ĐT U19 Việt Nam được đánh giá xứng đáng giành giải thưởng Fairplay 2013 sau những gì đã thể hiện tại giải U19 Đông Nam Á 2013 và vòng loại U19 châu Á 2014. Dù bị đá xấu, đá đau đến chấn thương và nằm sân, các cầu thủ U-19 Việt Nam vẫn bình tĩnh thi đấu theo đúng đấu pháp đề ra và tuyệt nhiên không trả đũa đối thủ, không cay cú ăn thua. 7 trận giải vô địch Đông nam Á, U19 Việt Nam chỉ nhận 1 thẻ vàng và xứng đáng khi được trao giải đội bóng Fair Play nhất giải. Sau đó, tại vòng loại U19 châu Á, đội tiếp tục có màn trình diễn ấn tượng, đẹp mắt, thắng cả ba trận mà không nhận thẻ phạt nào bất kể đối thủ đá đau và đá rắn.

Về nhì là đề cử của CĐV Vũ Xuân Tiến với 477 điểm. Hạng 3 là hành động đẹp của cầu thủ Giang Trần Quách Tân (SHB Đà Nẵng) với số điểm 452.

Ý tưởng nhân văn của Giám đốc Trung tâm Thể thao Quận 1 Trần Anh Tuấn giành giải 4 với số điểm 395.

Với 391 điểm, để cử HLV Nguyễn Hữu Thắng (CLB SLNA) giành giải 5.

Cuối cùng, hành động xuống SVĐ Thống Nhất để nhặt rác bỏ vào bao do các CĐV quá khích ném xuống sân của CĐV Nguyễn Hữu Hiền về đích ở vị trí thứ 6 với 329 điểm.

Cũng trong buổi lễ này, BTC cũng tiến hành trao giải “vinh danh Fairplay” cho ông Đoàn Nguyên Đức người đã có công làm sống dậy tình yêu bóng đá của NHM Việt Nam khi trình làng lứa cầu thủ U19 vừa đá hay vừa đá đẹp.

Phóng viên Huỳnh Sang (Đài tiếng nói Nhân dân TP. HCM) và CĐV Hoài Ân nhận giải biểu dương FairPlay.

Ngoài ra, BTC cũng biểu dương 2 hành động đẹp của phóng viên Huỳnh Sang và CĐV Hoài Ân. Phóng viên Huỳnh Sang, Đài tiếng nói Nhân dân TP.HCM, vượt lên mọi khó khăn, truyền thanh qua đường điện thoại di động lên làn sóng phát thanh trực tiếp toàn bộ các trận đấu tại hai giải đấu U.19 Đông nam Á và vòng loại châu Á 2013 (cả hai giải này các đài truyền hình không thực hiện trực tiếp khiến người hâm mộ rất mong thông tin), đáp ứng nhu cầu của người hâm mộ một cách kịp thời.

Trong khi đó, Cổ động viên Hoài Ân, chuyên viên IT tự bỏ tiền túi đến Malaysia ghi hình các trận đấu của U19 VN tại vòng loại châu Á bằng chiếc máy ghi hình tí hon, đặt trên sân bóng để truyền qua mạng phục vụ người hâm mộ Việt Nam xem trực tiếp các cầu thủ nhà thi đấu. 

Nguồn: vff.org.vn