ĐT nữ Việt Nam thoải mái tinh thần trước cửa ải đầu tiên tại ASIAD 15

23h45 tối nay, ĐT nữ Việt Nam sẽ bước vào lượt trận đầu tiên tại ASIAD 15. Đối thủ của thầy trò HLV Thái Tuấn chính là ĐKVĐ ASIAD CHDCND Triều Tiên.

Các nữ cầu thủ VN đã sẵn sàng ra quân – Ảnh: Ngô Nguyễn

23h45 tối nay, ĐT nữ Việt Nam sẽ bước vào lượt trận đầu tiên tại ASIAD 15. Đối thủ của thầy trò HLV Thái Tuấn chính là ĐKVĐ ASIAD CHDCND Triều Tiên. Đây là một trong những đội bóng nữ hàng đầu châu lục và hiện cũng đang sở hữu tấm HCĐ giải vô địch bóng nữ châu Á 2006. Khó khăn cùng thách thức đang chờ đón các nữ tuyển thủ Việt Nam khi phải đối đầu với một đối thủ hơn hẳn về mọi mặt. Tuy nhiên, ĐT nữ Việt Nam vẫn vững tin và thoải mái tinh thần trước cửa ải lớn, bởi dù cho kết quả kết quả nào thì sau trận đấu này, ĐT  cũng sẽ gặt hái thêm nhiều bài học quý trên con đường tự hoàn thiện mình để hướng tới những mục tiêu mới. Đó cũng là quan điểm của HLV Trần Ngọc Thái Tuấn khi trả lời phỏng vấn của báo chí trong nước trước trận đấu khó khăn này của ĐT nữ Việt Nam số ra này hôm nay (30/11).

Dù là núi lớn, không có nghĩa chúng ta đầu hàng
“Ra ngõ gặp núi”, đó là câu mở đầu của ông Tuấn khi nhận xét về tình hình đội bóng đá nữ VN khi đối đầu với đối thủ hơn hẳn mình về mọi mặt. Ông Tuấn nói: “Dù là núi lớn, không có nghĩa chúng ta đầu hàng, nói ví von là chúng tôi sẽ leo đến khi nào mệt thì thôi. 4 buổi tập vừa qua, chúng tôi đã thích nghi được với múi giờ và tạo ra sự thoải mái cho toàn đội. Tôi không nói nhiều về trận đấu cũng như không gò các em vào những bài tập chiến thuật chuyên sâu, bởi các cầu thủ nữ đã có nhiều thời gian chơi bên nhau nên rất hiểu nhau về lối đá.

Điều mà BHL xây dựng cho toàn đội là tạo ra tâm lý vui vẻ, ăn nghỉ một cách bình thường, tập luyên một cách nhẹ nhàng nhưng phải bảo đảm sức bền thể lực. Chúng tôi tin rằng các em sẽ chơi một trận chẳng có gì để mất và có thể sẽ thể hiện tốt như trận thua Trung Quốc 0-2 mới đây. Chỉ cần giữ được thế trận tốt, đừng để thua sớm bị vỡ trận thì đội sẽ có một lối chơi có lửa và kết quả đẹp”. (Báo Thanh Niên).

Trận đấu này còn là cơ hội để họ phát triển thêm chuyên môn và tích luỹ kinh nghiệm
SCác cầu thủ Việt Nam sẽ chơi đôi công với Triều Tiên, chứ không chịu phòng ngự một cách bị động để rồi nhận những bàn thua. Chúng ta kém hơn và thất bại là hợp lý. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta sẽ dâng lên để tấn công mà chỉ mạnh dạn tấn công trong một thế trận phòng ngự chặt chẽ. Tôi bố trí cặp trung vệ Đào Thị Miện – Ngọc Anh. Họ sẽ tổ chức phòng ngự, còn nhiệm vụ điều tiết tấn công được giao cho thủ quân Đoàn Thị Kim Chi.

Tôi cũng nói với các cầu thủ rằng chúng ta không có gì để mất cả mà trận đấu này còn là cơ hội để họ phát triển thêm chuyên môn và tích luỹ kinh nghiệm. Tôi muốn các cầu thủ vào trận với tâm lý nhẹ nhàng, chứ không bị áp lực nào đè nặng lên vai. Chúng ta cứ đá với tất cả sức mình. Thế là được⬝. (Báo điện tử VnExpress).

Bảng A: Trung Quốc, Nhật Bản, Jordan, Thái Lan
Bảng B: CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc, Đài Loan, Việt Nam

* Lịch thi đấu của ĐT nữ Việt Nam tại ASIAD 15:
– Ngày 30/11/2006, Việt Nam – CHDCND Triều Tiên
– Ngày 4/12/2006: Việt Nam – Hàn Quốc
– Ngày 7/12/2006, Việt Nam – Đài Loan

2 đội xếp Nhất, Nhì tại mỗi bảng sẽ giành quyền thi đấu tại Bán kết. 2 cặp đấu tại vòng Bán kết môn bóng đá nữ ASIAD 15 sẽ diễn ra vào ngày 10/12/2006. Trận tranh HCĐ và HCV được tổ chức vào ngày 13/12/2006 tại SVĐ Qatar Sports Club.

VFF (Tổng hợp)

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM