ĐT nữ Việt Nam thắng 3-0 trong trận tái đấu với U19 nữ Quảng Châu

Chiều nay (9/11), ĐT nữ Việt Nam đã có trận đá tập thứ hai tại Khu tập huấn Danh Tương, Thanh Tân, Trung Quốc gặp tuyển nữ U19 Quảng Châu. Trong lần tái đấu này, các học trò của HLV Trần Vân Phát đã tiếp tục thể hiện sự tiến bộ rõ nét khi giành thắng lợi với tỷ số 3-0.

Chiều nay (9/11), ĐT nữ Việt Nam đã có trận đá tập thứ hai tại Khu tập huấn Danh Tương, Thanh Tân, Trung Quốc gặp tuyển nữ U19 Quảng Châu. Trong lần tái đấu này, các học trò của HLV Trần Vân Phát đã tiếp tục thể hiện sự tiến bộ rõ nét khi giành thắng lợi với tỷ số 3-0.

 

Để duy trì tính kết dính và sự ổn định trong lối chơi, HLV Trần Vân Phát vẫn sử dụng đấu pháp 5-3-2 với lực lượng xuất phát không thay đổi so với trận đá tập đấu tiên. Đây cũng được xem là đội hình mạnh nhất của ĐT nữ Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

 

Theo đánh giá của BHL, trong trận đấu này, ĐT nữ Việt Nam đã thi đấu tốt hơn rất nhiều so với trận đấu trước. Hàng hậu vệ đã tổ chức phòng thủ, kèm người chặt và bọc lót tuyến nghiêng chắc chắn hơn. Hàng tiền vệ tổ chức phòng thủ khu vực trung tuyến khá tốt và đã chủ động tổ chức tấn công nhiều hơn.

 

Trong 45 phút hiệp 1, ĐT nữ Việt Nam đã tạo được nhiều cơ hội ghi bàn. Ngay ở phút thứ 10, sau một pha phối hợp bài bản với Kim Hồng từ biên phải, tiền đạo Nguyễn Thị Hoà tung cú sút chuẩn xác vào góc xa, mở tỷ số 1- 0. Phút thứ 40, đến lượt Kim Hồng lập công nâng tỷ số lên 2-0 cũng sau một pha phối hợp tốt ở biên phải và sút chuẩn vào góc xa.

 

Sang hiệp 2 thế trận cân bằng hơn, hai đội đều tổ chức được nhiều đợt tấn công về phía cầu môn của đối phương. Tuy nhiên, ĐT nữ Việt Nam vẫn sắc sảo hơn trong các pha phối hợp và có bàn thắng ấn định tỷ số 3-0 ở phút thứ 60. Trong tình huống này, Nguyễn Thị Hoà di chuyển hợp lý đón đường chuyền từ cánh trái trước khi dứt điểm quyết đoán hạ thủ thành đội bạn.

 

Ngày mai (10/11), toàn đội được nghỉ hồi phục và ngày 11/11 sẽ là ngày tập luyện cuối cùng của đội tuyển tại Khu tập huấn Danh Tương. Ngày 12/11, ĐT nữ sẽ chính thức gia nhập làng VĐV Asiad 16, chuẩn bị cho lượt trận đầu tiên của môn bóng đá nữ Asiad 16.

 

Đội hình xuất phát của ĐT nữ Việt Nam:

Thủ môn: Đặng Thị Kiều Trinh (1)

Hậu vệ: Nguyễn Thị Nga (7),  Nhiêu Thuỳ Linh (3), Nguyễn Thị Ngọc Anh (15), TrầnThị Kim Hồng (23), Nguyễn Hải Hoà (17)

Tiền vệ: Nguyễn Thị Kim Tiến (12), Lê Thị Thương (16),Vũ Thị Huyền Linh (6)

Tiền đạo: Nguyễn Thị Muôn (13); Nguyễn Thị Hoà (22) 

Lịch thi đấu của ĐT nữ Việt Nam tại Bảng A môn bóng đá nữ Asiad 16

Ngày

Giờ (VN)

Trận đấu

Sân

14/11/2010

17h00

Việt Nam – Hàn Quốc

UniversiteyTown Mian Stadium

16/11/2010

20h00

Việt Nam – Trung Quốc

UniversiteyTown Mian Stadium

18/11/2010

20h00

Việt Nam  Jordan

Huangpu Stadium

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM