ĐT nữ Việt Nam tập bóng bổng trước trận đấu với Bồ Đào Nha

ĐT nữ Việt Nam đã có phần tập luyện bóng bổng, trong buổi tập cuối cùng trước khi trận đấu với ĐT nữ Bồ Đào Nha thuộc khuôn khổ lượt trận thứ 2 bảng E – World Cup nữ 2023 diễn ra.

Ít giờ đồng hồ sau khi di chuyển 125 km từ thành phố Auckland đến Hamilton (New Zealand), ĐT nữ Việt Nam đã tập luyện tại sân Porritt với sự bố trí của FIFA. Sân tập này cách sân chính Waikato – nơi diễn ra màn so tài với ĐT nữ Bồ Đào Nha tại lượt trận thứ 2 bảng E – World Cup nữ 2023 gần 15 phút di chuyển.

Trong buổi tập này, HLV Mai Đức Chung muốn các học trò chuẩn bị tâm thế khi ĐT nữ Bồ Đào Nha sẵn sàng tận dụng lợi thế về chiều cao, khi phân nửa đội hình là các cầu thủ cao trên 1m70. Ở trận đấu với ĐT nữ Mỹ, các hậu vệ ĐT nữ Việt Nam đã gặp bất lợi không nhỏ khi không chiến, do hạn chế về chiều cao so với đối thủ.

Theo ghi nhận, trong buổi tập chiều 26/7, các nữ tuyển thủ khá thoải mái về tinh thần, tập luyện hăng say và thích nghi với khí hậu lạnh. Dự báo khi trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Bồ Đào Nha diễn ra đêm 27/7, nhiệt độ địa phương chỉ còn 9 độ C. Sau buổi tập này, đội tuyển đã đi dạo làm quen với mặt sân Waikato.

Chia sẻ sau buổi tập, tiền vệ Bích Thùy cho biết lần đầu được tham dự giải đấu lớn nhất thế giới là điều vinh dự và là dấu ấn đặc biệt với mỗi cầu thủ. Càng vui và xúc động hơn khi đông đảo người hâm mộ Việt Nam đã và đang đồng hành cùng đội tuyển, đặc biệt bà con kiều bào tại New Zealand đã đến sân “tiếp lửa” và có những hỗ trợ cho đội. Đối với đội tuyển nữ Việt Nam, những tình cảm này sẽ là động lực giúp các tuyển thủ thêm nhiều năng lượng để thi đấu với tinh thần và quyết tâm tốt nhất…

Tính đến lúc này, ĐT nữ Việt Nam đang có lực lượng tốt nhất. Thanh Nhã, Hải Yến, Dương Thị Vân cũng đã sẵn sàng ra sân thi đấu, trong màn so tài với Bồ Đào Nha vào lúc 19h30 ngày 27/7, tương đương với 14h30 theo giờ Việt Nam.

Một số hình ảnh đội tuyển đã đi dạo làm quen với mặt sân Waikato. Ảnh: Thành Đạt