ĐT nữ Việt Nam – Taiwan PE College 0-0: HLV trưởng Mai Đức Chung hài lòng về trận đấu

Chiều nay, đội tuyển nữ Việt Nam đã có trận đấu tập thứ hai tại Đài Loan. Đối thủ lần này là đội Trung học TDTT Đài Loan.

Chiều nay, đội tuyển nữ Việt Nam đã có trận đấu tập thứ hai tại Đài Loan. Đối thủ lần này là đội Trung học TDTT Đài Loan.
 
Đội tuyển nữ Việt Nam – Ảnh: Mai Huyền
 
Hiệp 1, HLV trưởng Mai Đức Chung đưa đội hình chính vào sân và có một số thay đổi so với trận trước. Đội hình gồm: TM Kiều Trinh; Hậu vệ: Bích Hạnh, Bùi Thị Tuyết, Ngọc Anh; TV: Nguyễn Thị Lý, Nguyễn Thị Hương, Thanh Mai, Văn Thị Thanh; TĐ: Tuyết Mai, Hồng Tiến và đội trưởng Kim Chi chơi ở vị trí hộ công.
 
Hiệp 1, thế trận diễn ra cân bằng, hai đội chơi Săn miếng, trả miếng⬝. Trong hiệp đấu này, đội tuyển nữ Việt Nam đã tạo được 2 cơ hội rõ nét ở các phút 31 và 42 nhưng Tuyết Mai và Hồng Tiến đã không tận dụng được.
 
Sang hiệp 2, HLV Mai Đức Chung đã đưa: Kim Hồng vào thay Nguyễn Thị Lý, Mai Lan vào thay Nguyễn Thị Hương, Lê Thị Oanh thay chỗ Tuyết Mai.
 
Thế trận cân bằng tiếp tục diễn ra ở hiệp đấu này. Tuy nhiên, trong khi đội Việt Nam gần như không tạo được những cơ hội đáng kể thì đội bạn lại có 2 tình huống tưởng như sẽ chuyển hoá thành bàn thắng ở các phút 64 và 66 khi phá thành công bẫy việt vị của hàng thủ ĐTVN, rất may thủ môn Kiều Trinh đã xuất sắc cản phá.
 
Theo đánh giá của BHL, đây là đội bóng mạnh thứ hai của Đài Loan. Đội bóng này có lối đá quyết liệt tương tự như Myanmar, điều này đã giúp cho các tuyển thủ của chúng ta rèn luyện được rất nhiều. HLV trưởng Mai Đức Chung cho biết, ông đánh giá khá cao về trận đấu chiều qua. Đến dự khán trận đấu, các ông Tổng thư ký và Phó Tổng thư ký của LĐBĐ Đài Loan cũng đã đưa ra lời khen ngợi sự tiến bộ của đội tuyển nữ Việt Nam, so với đợt sang tập huấn hồi tháng 5 vừa qua (chuẩn bị cho vòng loại nữ châu Á 2005).
 
HLV trưởng Mai Đức Chung cũng cho biết, hiện sức khoẻ của toàn đội rất tốt, tất cả đều tự tin và phấn khởi. Trong những ngày qua, BHL đã hướng dẫn các tuyển thủ tập phối hợp nhóm triển khai tấn công hai biên rồi lật căng sệt về tuyến 2 để dứt điểm; đồng thời khắc phục nhược điểm tấn công nhanh khu vực 30m sân đối phương dứt điểm chuẩn. Ngoài ra, đội còn rèn thể lực với các bài sức bền tốc độ.
 
Về lịch thi đấu SEA Games 23, HLV Mai Đức Chung rất ngạc nhiên khi biết Malaysia và Singapore rút lui. Ông Chung cho biết, không có gì phải e ngại khi trận ra quân sẽ gặp Myanmar.
 
* Chiều 6-11, các nữ tuyển thủ đã được nghỉ ngơi và đi siêu thị mua sắm. Đa số các nữ tuyển thủ đều chọn mua hoa quả, dù rằng giá cả khá đắt so với Việt Nam.
(VFF)

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM