ĐT nữ Việt Nam quay lại sân tập sau trận giao hữu đầu tiên

Sáng nay (11/6), ĐT nữ Việt Nam có buổi tập nhanh sau trận đấu giao hữu đầu tiên của chuyến tập huấn tại Frankfurt (Đức). Trận giao hữu tiếp theo với CLB Short Mainz sẽ diễn ra vào ngày 15/6 tại SVĐ Am Sommerdamm.

Tại buổi tập hôm nay, HLV Mai Đức Chung chia các cầu thủ thành 2 nhóm. Các cầu thủ thi đấu chính sẽ có thời gian tập nhẹ phục hồi. Trong khi đó, nhóm các cầu thủ còn lại tiếp tục hoàn thành các bài tập về phối hợp để duy trì trạng thái tốt.

Chia sẻ về trận giao hữu chiều 10/6, hậu vệ Lê Thị Diễm My nói: “Qua trận đấu này, tôi đã rút được nhiều kinh nghiệm cho bản thân khi thi đấu cũng các đối thủ có lợi thế về thể hình. Các đối thủ sắp tới tại VCK bóng đá nữ thế giới là các đội bóng cao lớn và sẽ chơi bóng bổng nhiều. ĐT nữ Việt Nam không có lợi thế về chiều cao nên cũng sẽ gặp bất lợi khi tranh chấp bóng bổng.

Đối thủ hôm qua cũng là một đội bóng có thể hình tốt, sau trận đấu tôi đã học được nhiều về cách phán đoán điểm rơi của bóng hay cách ra, vào. Kết hợp với các bài tập của HLV Mai Đức Chung, tôi học được cách phán đoán tình huống, băng cắt để đồng đội vào bọc lót được tốt hơn”.

Năm nay là một năm bận rộn của bóng đá nữ Việt Nam. LĐBĐVN và ban huấn luyện đã cùng lên kế hoạch và tính toán để các cầu thủ có được điều kiện tập luyện và thi đấu tốt nhất cũng như phù hợp nhất. “Sau SEA Games 32 tại Campuchia cũng như tập huấn tại Nhật Bản trước đó, tôi cũng thi đấu nhiều nên việc được nghỉ vài ngày trước khi tập trung lại cũng giúp tôi dần hồi phục và trở lại với trạng thái tốt nhất cho chuyến đi tới Đức và VCK bóng đá nữ thế giới. Trong đợt tập huấn này, tôi sẽ cố gắng tích luỹ thể lực, rèn luyện các kỹ năng phán đoán và bọc lót tốt hơn”, Diễm My chia sẻ.

Ngày mai (12/6), ĐT nữ Việt Nam sẽ quay lại cường độ tập luyện 2 buổi/ngày để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM