ĐT nữ Việt Nam lên đường tham dự Vòng loại thứ 3 Olympic Rio 2016

Sáng nay (26/2), ĐT nữ Việt Nam với lực lượng 20 cầu thủ dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Mai Đức Chung đã lên đường sang Osaka (Nhật Bản) tham dự Vòng loại cuối cùng của Olympic Rio de Janeiro 2016.

Các bác sỹ chuẩn bị thuốc men, trang thiết bị y tế phục vụ đội tuyển.

Để góp mặt tại vòng đấu mang tính quyết định đến 2 suất vé dự Olympic Rio de Janeiro 2016, ĐT nữ Việt Nam đã trải qua hành trình rất ấn tượng tại vòng loại thứ 2 khi lần lượt vượt qua Đài Loan TQ 1-0, Myanmar 4-2, Jordan 2-1 và Thái Lan 2-0 để giành ngôi đầu với 12 điểm tuyệt đối.

Tuy nhiên, tại vòng loại thứ 3, ĐT nữ Việt Nam đang bị đánh giá là đội bóng yếu nhất và khó có thể cạnh tranh được với 5 đội bóng hàng đầu châu lục là Nhật Bản (Vô địch Wolrd Cup 2011), CHDCND Triều Tiên (Vô địch Asiad 2014), Australia (4 lần tham dự World Cup), Trung Quốc (8 lần vô địch Asian Cup) và Hàn Quốc (HCĐ Asian Cup 2014).

Thời tiết tại Osaka thời điểm này khá lạnh (khoảng 8 độ C) nên các tuyển thủ đều được trang bị quần áo ấm

Mặc dù vậy, HLV trưởng Mai Đức Chung và các học trò vẫn đặt quyết tâm sẽ nỗ lực thế hiện tốt nhất khả năng của mình để tạo nên một hình ảnh mới đầy sức sống của bóng đá nữ Việt Nam trên đấu trường quốc tế. HLV Mai Đức Chung chia sẻ: “Chúng ta tham dự Vòng loại Olympic Rio với lực lượng gồm rất nhiều cầu thủ trẻ. Vì vậy, việc được thi đấu cọ xát với các đối thủ có trình độ vượt trội tại một giải đấu đỉnh cao như thế này thật sự là cơ hội quý báu để họ trưởng thành hơn và hướng đến mục tiêu giành lại ngôi hậu tại giải vô địch Đông Nam Á sắp tới”.

Lẽ dĩ nhiên mỹ phẩm là thứ không thể thiếu trong hành trang của các cô gái.

Theo lịch thi đấu, ĐT nữ Việt Namsẽ đá trận đầu tiên với ĐT Trung Quốc (ngày 28/2). Các trận đấu tiếp theo của đội Việt Nam lần lượt là ngày 2/3 (gặp Australia), ngày 4/3 (gặp CHDCND Triều Tiên), ngày 7/3 (gặp Nhật Bản) và ngày 9/3 (gặp Hàn Quốc). Hai đội dẫn đầu sẽ giành quyền tham dự Olympic Rio de Janeiro 2016.

Toàn đội rất thoải mái, tự tin hướng tới thử thách mới.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM