ĐT nữ Việt Nam kết thúc thi đấu thành công tại Đài Loan

Vào lúc 13h30 chiều nay (28/3), những thành viên còn lại của đội tuyển nữ Việt Nam đã về tới sân bay Nội Bài – Hà Nội sau chuyến thi đấu thành công tại vòng loại thứ nhất môn bóng đá Nữ Olympic London 2012 vừa kết thúc ở TP Cao Hùng – Đài Loan.

Vào lúc 13h30 chiều nay (28/3), các thành viên đội tuyển nữ Việt Nam đã về tới sân bay Nội Bài – Hà Nội, kết thúc thành công chuyến thi đấu tại vòng loại thứ nhất môn bóng đá Nữ Olympic London 2012.

 

Do không có chuyến bay thẳng từ TP Cao Hùng (Đài Loan) đi Hà Nội nên toàn đoàn đã đáp máy bay về TP Hồ Chính Minh trước. Sau khi chia tay 5 thành viên gồm đội trưởng Kim Hồng, 2 thủ môn Tuyết Mai, Đặng Thị Kiều Trinh, hậu vệ Trần Thị Hồng Lĩnh và tiền vệ Trần Nguyễn Bảo Châu, những thành viên còn lại tiếp tục bay về Hà Nội như kế hoạch đã định.

Đại diện LĐBĐVN đã ra sân bay Nội Bài đón đội tuyển nữ trở về từ Đài Loan. Ảnh: VFF

Ra đón đội tuyển có Trưởng phòng các ĐTQG và đào tạo Trương Hải Tùng, Phó Chánh Văn phòng LĐBĐVN Lưu Quang Điện Biên và đông đảo người hâm mộ. Thay mặt Lãnh đạo LĐBĐVN, ông Trương Hải Tùng đã gửi lời động viên và tặng hoa chúc mừng toàn thể BHL cũng như các cầu thủ nữ sau khi đã thi đấu xuất sắc để giành quyền bước tiếp vào vòng 2 môn bóng đá nữ Olympic London2012.

 

Thành tích này của đội tuyển là một tin vui và tín hiệu tích cực cho bóng đá nữ Việt Nam trong bối cảnh đội tuyển đang trẻ hóa về nhân sự và thiếu những vị trí trụ cột quen thuộc như Ngọc Châm, Đào Thị Miện, Văn Thị Thanh, Đoàn Kim Chi…

 

Ông Trương Hải Tùng tặng hoa trưởng đoàn ĐT nữ VN Phan Anh Tú. Ảnh: VFF


Đánh giá về hành trình của đội tuyển tại vòng loại thứ nhất, trưởng đoàn Phan Anh Tú cho biết: “Thành tích nhất bảng A của đội tuyển nữ Việt Nam, cùng Thái Lan lọt vào vòng 2 là một điều hết sức đáng mừng cho bóng đá nữ Việt Nam. Trong bối cảnh đội tuyển đang chuyển giao lực lượng với nhiều gương mặt mới lần đầu lên tuyển, thì sự kiện này sẽ có ý nghĩa khích lệ về mặt tinh thần cho các em trẻ, giúp các em tự tin, trưởng thành hơn và quan trọng là có thêm nhiều kinh nghiệm trong thi đấu”.

 

Nhớ lại những khó khăn của toàn đội khi thi đấu tại Đài Loan, HLV trưởng Trần Vân Phát cho biết: “Trong thời gian thi đấu tại Đài Loan, đội tuyển nữ chỉ có một vài cầu thủ đá cứng thay phiên nhau ở các vị trí. Công việc lên đội hình đá chính cũng gặp nhiều khó khăn do các cầu thủ lần lượt dính chấn thương ở các trận đấu gặp Myanmar và Thái Lan. Mặc dù tình hình vô cùng khó khăn nhưng tinh thần thi đấu của các em rất tốt và đáng khen ngợi. Các cầu thủ trẻ mỗi khi ra sân đều đá hết mình với phong độ cao nhất. Tôi hoàn toàn hài lòng về các học trò của mình.”

HLV trưởng Trần Vân Phát hoàn toàn hài lòng về các học trò của mình. Ảnh: VFF


Về mục tiêu của đội tuyển Việt Nam trong chặng đường tiếp theo tại vòng loại môn bóng đá nữ Olympic London 2012, HLV Trần Vân Phát nhận định: “Bước vào vòng 2, độ khó ở mỗi trận đấu sẽ tăng dần do Việt Nam sẽ phải cạnh tranh cùng các đối thủ mạnh hơn so với vòng 1. Nhưng chúng ta hoàn toàn có cơ hội do đã từng chạm trán các đối thủ đó và có thông tin về họ. Vì vậy, ở lần tập trung sắp tới, BHL sẽ tiếp tục cho các cầu thủ rèn luyện thể lực và áp lực tập luyện để tiếp tục hoàn thiện lối chơi và nâng cao hơn nữa trình độ kỹ chiến thuật”. 

 

Ông Trương Hải Tùng tặng hoa cho đại diện ĐT nữ VN – đội phó Lê Thị Thương. Ảnh: VFF

Ngay sau khi trở về nước, các thành viên đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có 1 tháng nghỉ ngơi trước khi bước vào đợt tập trung thứ 2 vào đầu tháng 5 tới để chuẩn bị tham dự Vòng loại thứ 2 môn bóng đá nữ Olympic London 2012. Vòng đấu này sẽ chính thức lăn bóng từ 1/6 đến 12/6/2011 với sự tham dự của đội tuyển Việt Nam, Thái Lan, Uzbekistan, Jordan và Iran. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn tính điểm 1 lượt. Đội có số điểm cao nhất tại vòng 2 sẽ lọt vào vòng 3 tranh tài cùng 5 đội mạnh của Châu Á gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên, Trung Quốc, Australia. Hai đội có kết quả thi đấu xuất sắc nhất sẽ là đại diện của Châu Á tham dự môn bóng đá nữ tại Olympic London 2012.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM