ĐT nữ Việt Nam giành 3 điểm trước Myanmar

Đánh bại Myanmar với tỉ số 3-1, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục duy trì ngôi đầu bảng A môn bóng đá nữ SEA Games 32 với 6 điểm.

Đội hình xuất phát của ĐTVN có thay đổi so với trận gặp Malaysia

So với chiến thắng trước Malaysia, ĐT nữ Việt Nam đã có 4 sự điều chỉnh ở đội hình xuất phát. Trong đó, tiền vệ kỳ cựu Tuyết Dung đã ra sân ngay từ đầu. Sự góp mặt của Tuyết Dung nằm trong ý đồ của HLV Mai Đức Chung bởi đây là chân sút luôn có những đường chuyền sắc sảo để đồng đội hãm thành. Thực tế ngay phút 11, chính Tuyết Dung đã có đường chuyền vượt tuyến rất chính xác để Huỳnh Như thoát xuống, dễ dàng sút tung lưới ĐT nữ Myanmar trong pha đối mặt với thủ môn Mya Mya Nyein.

Huỳnh Như ghi bàn thắng đầu tiên cho ĐTVN

Trong hiệp đầu tiên, ĐT nữ Việt Mam đã chủ động hoàn toàn sau tiếng còi khai cuộc. Hàng tiền vệ giữ bóng tốt, 2 cầu thủ chạy cánh là Tuyết Dung và Bích Thùy thường xuyên hoán đổi cho nhau nên đã tạo được thế công uyển chuyển,  tạo áp lực lên phần sân của Myanmar rất lớn. Nhưng phải thừa nhận rằng, những cơ hội ăn bàn rõ ràng không thực sự nhiều. Có chăng là ở phút 37, Bích Thùy đột phá qua 3 hậu vệ Myanmar trước khi  tung cú sút cận thành nhưng thù môn Mya Mya Nyein đã kịp khép góc, cứu bàn thua cho đội nhà. 

Trong 45 phút đầu tiên, Myanmar lên bóng rất yếu. Lý do, hàng tiền vệ của họ không thể cầm bóng, khiến cho các tiền đạo trở nên lạc lỏng. Dù vậy, ĐT nữ Việt Nam cũng đôi lúc làm cho NHM phải thót tim sau những pha kiểm soát bóng không tốt. Và một trong những tình huống lủng củng của hệ thống phòng ngự đã khiến đoàn quân ông Mai Đức Chung phải trả giá ở cuối hiệp 1. Từ quả tạt bên cánh phải, hàng thủ Việt Nam mất tập trung để Mo Mo Tun đánh đầu, bật người Htet Htet Wai đổi hướng, khiến thủ môn Kim Thanh bất ngờ, không thể cản phá bóng, cân bằng tỷ số là 1-1.

Bị gỡ hòa ở cuối hiệp 1, ĐT nữ Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn trong hiệp 2 khi Myanmar chơi quyết liệt, không ngần ngại tiểu xảo để bảo vệ tỷ số hòa. Ngoài ra, nên tảng thể lực sung mãn là vũ khí lợi hại khác của các học trò ông Uki. Thực tế, đoàn quân của ông Mai Đức Chung đã không thể tạo nên thế trận thanh thoát như 45 phút đầu tiên cho dù vẫn kiểm soát bóng nhiều hơn. Thậm chí, ĐT nữ Việt Nam thiếu chút nữa đã bị thủng lưới ở phút 58. Theo đó, Diễm My phá bóng bật người Theingi Thu, tiền vệ này thoát xuống đối diện với thủ môn nhưng rất  may là sau đó bị vấp bóng nên để lỡ cơ hội ăn bàn trông thấy.

Thanh Nhã (19) và Thuỳ Trang (8) cùng ghi bàn thắng cho ĐTVN

Chơi không vượt trội hơn đối thủ nhưng ĐT nữ Việt Nam cũng đã có bàn thắng sau khi thủ môn Myanmar mắc sai lầm ở phút 76. Theo đó, từ quả treo bóng ở cánh phải của Hoàng Thị Loan, thủ môn Mya Mya Nyein bắt bóng bật tay để bóng rơi trúng đà di chuyển của Thanh Nhã. Tiền vệ vào sân từ ghế dự bị đã dễ dàng khống chế và đưa bóng vào lưới, nâng tỷ số lên 2-1. Ở phút 90, ĐT nữ Việt Nam tổ chức một pha tấn công nhanh, Thùy Trang thoát xuống đưa bóng vào trong vòng 16m50 trước khi tung cú sút vào góc cao, ấn định tỷ số lên 3-1 cho ĐT nữ Việt Nam. 

Với 2 trận toàn thắng, thầy trò ông Mai Đức Chung tiếp tục đứng đầu bảng A với 6 điểm. Ở lượt cuối, ĐT nữ Việt Nam gặp Philippines và không được phép thua.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

Myanmar: Mya Mya Nyein, Mya Mya Soe, Yu Ya Oo, Phyu Phyu Win, Htet Htet Wai, Win Theingi Tun, San Thaw Thaw, Mo Mo Tun, Marlar  Tun, July Kyaw, Thet Mon Myint.

Việt Nam: Kim Thanh, Trần Thị Thu, Hoàng Thị Loan, Thúy Nga, Thái Thị Thảo, Diễm My, Bích Thùy(Thanh Nhã, 65’), Dương Thị Vân (Thùy Trang, 65’), Tuyết Dung (Vạn Sự, 81’), Thu Thảo (Hải Linh, 90+3’), Huỳnh Như (Huỳnh Như, 83’).