ĐT nữ Việt Nam đá giao hữu với U14 nam Viettel: Tăng dần độ khó

Chiều nay (26/5), ĐT nữ Quốc gia đã có trận đấu tập thứ hai trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại thứ hai Giải bóng đá Nữ Olympic London 2012. Với quân xanh là U14 Nam Viettel, HLV Trần Vân Phát và BHL tiếp tục có những thử nghiệm về nhân sự và chiến thuật cho bộ khung của ĐT nữ QG.

Chiều nay (26/5), ĐT nữ Quốc gia đã có trận đấu tập thứ hai trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại thứ hai Giải bóng đá Nữ Olympic London 2012. Với quân xanh là U14 Nam Viettel, HLV Trần Vân Phát và BHL tiếp tục có những thử nghiệm về nhân sự và chiến thuật cho bộ khung của ĐT nữ QG.

 

Trận đấu với U14 nam Viettel là một bài tập có độ khó hơn bởi đối thủ có trình độ chuyên môn cũng như kỹ chiến thuật tốt hơn so với trận đấu tập đầu tiên. Mặc dù vậy, BHL đội tuyển vẫn tiếp tục yêu cầu các cầu thủ phải tuân thủ chặt chẽ đấu pháp đề ra, cố gắng kiểm soát bóng và tăng cường sự liên kết nhuần nhuyễn giữa các tuyến khi triển khai chiến thuật phòng ngự phản công 5-3-2. Đặc biệt, trong trận đấu này, HLV Trần Vân Phát muốn thử nghiệm một vài cá nhân ở tuyến trên thay cho vị trí của Kim Hồng. Vũ Thị Huyền Linh đá vị trí tiền vệ để Nguyễn Thị Muôn đá tiền đạo cùng với Nguyễn Thị Hòa.

 

Các cầu thủ ĐT nữ trong một pha tranh bóng quyết liệt trước đối thủ nam


Khi tiếng còi của trọng tài Công Thị Dung vang lên, hai đội nhập cuộc với nhịp độ khá nhanh ngay từ đầu. ĐT nữ bước sang trận đấu tập thứ 2 có nhiều tiến bộ hơn khi
phối hợp tấn công mạch lạc và dứt khoát. Trước đối thủ là nam nhưng các học trò HLV Trần Vân Phát đã chơi lăn xả, không ngại các tình huống tranh cướp bóng và tìm cách dứt điểm. Mặc dù vậy, bên phía U14 nam Viettel vẫn là đội có bàn thắng trước từ một pha bật tường đánh đầu trung lộ ở phút 25. Ở những phút cuối hiệp 1, HLV Trần Vân Phát quyết định thay cầu thủ trẻ Phạm Hải Yến vào sân đá thay cho Nguyễn Thị Hòa.

 

Nguyễn Thị Muôn trong pha đi bóng


Bước sang hiệp 2, ĐT nữ QG tổ chức tấn công tốt hơn và liên tiếp có nhiều pha tấn công hòng tìm kiếm bàn thắng nhưng những pha dứt điểm đều không thành bàn. Lợi dụng những tình huống dâng cao đội hình của ĐT nữ, đội U14 nam Viettel đã bất ngờ có bàn thắng ở phút thứ 52 từ một pha chọc khe khiến thủ môn Kiều Trinh không kịp trở tay. Bên phía ĐT nữ tiếp tục có sự thay đổi người, Lê Thu Thanh Hương vào thay Phạm Hải Yến. Những phút còn lại của trận đấu, thế trận giằng co quyết liệt hơn nhưng đã không có thêm bàn thắng nào được ghi và tỉ số 2-0 được giữ nguyên cho U14 nam Viettel.

 

Kết thúc 2 hiệp chính, BHL đã cho hai đội thực hiện 5 loạt đá penalty và 3 lần sút phạt trực tiếp để rèn thêm về kỹ năng sút phạt cũng như phán đoán tình huống cho thủ môn. Như vậy, trong trận đấu chiều nay, dù không ghi được bàn thắng nhưng các học trò HLV Trần Vân Phát đã thể hiện sự tiến bộ đáng kể, đặc biệt hàng phòng ngự và tiền vệ luôn chủ động chơi lăn xả, kiểm soát bóng hợp lý, phối hợp tấn công mạch lạc, dứt khoát hơn.

 

Theo kế hoạch, ĐT nữ sẽ có trận đấu tập cuối cùng gặp U14 Nam T&T Hà Nội vào lúc 9h00 ngày 28/5 tại sân tập Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ – LĐBĐVN.

 

Sáng mai (27/5), đại diện Lãnh đạo LĐBĐVN sẽ có buổi gặp mặt động viên tinh thần trước khi đội bay sang Jordan tham dự tham dự Vòng loại thứ hai Olympic London 2012 khu vực châu Á . Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn sẽ trực tiếp chủ trì cuộc gặp mặt này.

 

Thông tin mới nhất do trưởng đoàn Nguyễn Trọng Giáp cung cấp, ĐTQG Nữ Việt Nam sẽ lên đường sang Jordan tham dự Vòng loại thứ hai Olympic London 2012 khu vực châu Á vào lúc 23h ngày 31/5. Do không có chuyến bay thẳng nên toàn đội sẽ quá cảnh ở Doha (Qatar) trước khi bay sang TP Amman – Jordan.

 

Một thông tin khác liên quan đến việc điều trị chấn thương của tuyển thủ QG Trần Thị Kim Hồng: Hôm nay (26/5), Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ đã ký quyết định hỗ trợ kinh phí phẫu thuật đầu gối tại Singapore cho vận động viên Đội tuyển Bóng đá Nữ Quốc Gia Trần Thị Kim Hồng. Theo đó, số tiền mà LĐBĐVN hỗ trợ cho cầu thủ này là 100 triệu đồng trích từ nguồn kinh phí của LĐBĐVN dành cho ĐTQG năm 2011. Trước đó, khi Kim Hồng bị chấn thương trong lúc thi đấu tại Giải vô địch bóng đá Nữ quốc gia 2011 tại Hà Nam, LĐBĐVN cũng đã hỗ trợ cầu thủ này số tiền 5 triệu đồng và giao cho bác sỹ của đội tuyển Phạm Thị Thủy trực tiếp theo dõi. Dự kiến, Kim Hồng sẽ sang Singapore để phẫu thuật vào ngày 29/5 tới.

 

Đội hình ra quân của ĐT nữ Việt Nam trong trận đá tập với U14 Nam Hà Nội:

Thủ môn: Kiều Trinh

Hậu vệ: Bùi Thị Như, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Nguyễn Hải Hòa, Nguyễn Thị Xuyến, Trần Thị Hồng Lĩnh

Tiền vệ: Vũ Thị Huyền Linh, Lê Thị Thương, Nguyễn Thị Kim Tiến

Tiền đạo: Nguyễn Thị Hòa, Nguyễn Thị Muôn

 

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM