ĐT nữ Việt Nam chuẩn bị cho Asiad 16: Tăng tốc!

Sau 1 tuần rèn thể lực tại Tam Đảo, đội tuyển nữ QG đã quay trở về Hà Nội và hiện đang tập luyện tại Trung tâp đào tạo Bóng đá trẻ – LĐBĐVB.

Sau 1 tuần rèn thể lực tại Tam Đảo, đội tuyển nữ QG đã quay trở về Hà Nội và tập luyện tại Trung tâp đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam, bắt đầu tăng tốc cho quá trình chuẩn bị tham dự Asiad 16.

  

Nằm trong kế hoạch tập luyện tại Trung tâm đào tạo Bóng đá trẻ, đội tuyển nữ QG sẽ có 3 trận đấu tập nhằm kiểm nghiệm đội hình với độ khó tăng dần, cụ thể như sau:

– Ngày 25/10: đá tập với đội U13 nam Hà Nội

– Ngày 27/10: đá tập với đội U15 nam Hà Nội

– Ngày 29/10: đá tập với đội U16 nam T&T Hà Nội

ĐT nữ Việt Nam tích cực tập luyện hướng tới Asiad 16 – Ảnh: VFF

 

HLV trưởng đội tuyển nữ QG Trần Vân Phát cho biết, hiện tại BHL đang duy trì cường độ tập luyện 2 buổi/ngày cho các cầu thủ. Ông Phát rất hài lòng về thái độ luyện tập nghiêm túc của toàn đội. Đặc biệt, các cầu thủ trẻ cũng đã rất nỗ lực luyện tập để khẳng định khả năng của mình.

 

Kết thúc đợt tập luyện tại Trung tâm đào tạo Bóng đá trẻ, BHL sẽ chốt lại danh sách 18 tuyển thủ trước khi lên đường sang Quảng Châu – Trung Quốc tập huấn từ ngày 1/11 đến 11/11 tại Trung tâm thể thao Quảng Châu. Trong quá trình tập huấn tại đây, dự kiến ĐT nữ QG sẽ có 3 trận giao hữu.

 

Ngày 12/11, toàn đội sẽ chính thức gia nhập làng vận động viên Asiad Quảng Châu để chuẩn bị cho những trận đấu vòng bảng môn bóng đá nữ.

HLV trưởng ĐT nữ QG Trần Vân Phát – Ảnh: VFF

 

Mục tiêu của đội tuyển nữ tại Asiad 16 là sẽ tập trung thi đấu hết mình trong từng trận đấu, một mặt đặt quyết tâm bước tiếp vào vòng 2, một mặt tận dụng cơ hội để giúp các cầu thủ trẻ trưởng thành hơn tại những đấu trường lớn, đúng như lời nhấn mạnh của HLV trưởng Trần Vân Phát: “ĐT nữ Việt Nam đang có rất nhiều cầu thủ trẻ. Họ đang nỗ lực khẳng định mình, đó là cơ sở để làm nên một đội tuyển mới và mạnh mẽ hơn. Điều chúng tôi cần bây giờ là thời gian. Phải thi đấu nhiều thì những người trẻ mới trưởng thành”.

 

Môn bóng đá nữ tại ASIAD 16 sẽ có 7 đội tham dự, được chia thành 2 bảng. Đội tuyển nữ QG Việt Nam nằm ở bảng A cùng các đội Hàn Quốc, Jordan và chủ nhà Trung Quốc. Hai đội mạnh nhất ở mỗi bảng sẽ giành vé vào bán kết.

* Lịch thi đấu của ĐT nữ Việt Nam tại bảng A:

 

Ngày

Giờ (TQ)

Trận đấu

Sân

14/11/2010

16h00

Việt Nam – Hàn Quốc

UniversiteyTown Mian Stadium

16/11/2010

19h00

Việt Nam – Trung Quốc

UniversiteyTown Mian Stadium

18/11/2010

19h00

Việt Nam – Jordan

Huangpu Stadium

 

Vòng bán kết: Ngày 20/11/2010

Tranh 3/4 và Chung kết: 22/11/2010


NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM