ĐT nữ Việt Nam bận rộn với kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 24

Sáng nay (16/9), HLV Trần Vân Phát đã có buổi làm việc với lãnh đạo LĐBĐVN xoay quanh nhiệm vụ của ĐT nữ Việt Nam trong giai đoạn cuối năm 2007, trong đó trọng tâm là kế hoạch chuẩn bị bảo vệ ngôi hậu…

Sáng nay (16/9), HLV Trần Vân Phát đã có buổi làm việc với lãnh đạo LĐBĐVN xoay quanh nhiệm vụ của ĐT nữ Việt Nam trong giai đoạn cuối năm 2007, trong đó trọng tâm là kế hoạch chuẩn bị bảo vệ ngôi hậu tại SEA Games 24, tổ chức tại Thái Lan từ 6 đến 15/12 tới.

Tuy thời gian nắm đội chưa lâu và mới chỉ thực sự nắm quyền chỉ đạo trực tiếp ĐT nữ Việt Nam tại giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2007 vừa qua, nhưng tân HLV trưởng Trần Vân Phát đã rất nhanh chóng nắm bắt tình hình đội tuyển. Ông thẳng thắn đánh giá trong cuộc họp về những ưu điểm và khuyết điểm của đội tuyển, đồng thời qua đó trình bày kế hoạch làm mới đội tuyển nhằm phục vụ cho mục tiêu tái chinh phục SEA Games 24.

Theo đó, trong giai đoạn tập huấn sắp tới, HLV Trần Vân Phát sẽ chuyển đổi hệ thống chiến thuật 3-4-1-2 mà ĐT nữ đang áp dụng sang hệ thống chiến thuật 3-5-2 khi tấn công và 5-3-2 khi phòng ngự. Ông cho rằng, sự chuyển đổi này sẽ giúp lối chơi của đội tuyển linh động và chắc chắn hơn.

Tuy nhiên, HLV Trần Vân Phát cũng nhấn mạnh, để thực hiện tốt bất kỳ một hệ thống chiến thuật nào, điều trước tiên cần phải củng cố lại nền tảng thể lực, sức mạnh, sức bền, tốc độ⬦cho các tuyển thủ. Ông cũng nhận định rằng, trong sự chuyển giao thế hệ của ĐT nữ Việt Nam, cần thiết phải lưu ý đến sự hoà đồng, thống nhất, đoàn kết nhằm tạo sức mạnh tổng hợp cho đội tuyển.

Chính vì vậy, để thực hiện ý tưởng của mình, trong lần đội tuyển nữ tập trung chuẩn bị cho SEA Games, bắt đâù từ ngày 27/9 tới tại Trung tâm HLTTQG 1, HLV Trần Vân Phát dự tính sẽ dành 4 tuần lễ để tập trung vào các giáo án nâng cao thể lực, sức bền và kỹ thuật cho các tuyển thủ, đồng thời hướng dẫn các học trò làm quen với sơ đồ chiến thuật mới. Kết thúc giai đoạn này, ĐT nữ sẽ được thử lửa tại giải bóng đá nữ quốc tế Than Mở Rộng, dự kiến diễn ra từ ngày 26/10 đến ngày 5/11/2007.

Sau khi kết thúc giải đấu này, ĐT nữ sẽ bước sang giai đoạn tập huấn thứ hai trong lần tập trung đợt 5 tới với chuyến tập huấn tại Nhật Bản từ ngày 10/11 đến ngày 19/11/2007. Tại đây, đội sẽ tập luyện tại Trung tâm HLTTQG Nhật Bản và sẽ thi đấu 2 trận giao hữu. Một trận gặp CLB Nadesiko hiện đang thi đấu tại giải nữ Nhật Bản và một trận gặp 1 đội bóng nam thuộc lứa tuổi trung học của Nhật Bản. Theo đánh giá của HLV Trần Vân Phát, đây là 2 đối tượng vừa sức với ĐT nữ Việt Nam và điều này sẽ giúp BHL có cái nhìn chính xác hơn về khả năng của toàn đội để có những điều chỉnh cho phù hợp.

Kết thúc quá trình tập huấn tại Nhật Bản, đội tuyển nữ sẽ trở về Việt Nam và chuẩn bị lên đường sang Thái Lan dự SEA Games 24. Hy vọng, với sự chuẩn bị kỹ càng cùng quyết tâm làm mới mình của toàn đội, các cô gái Việt Nam sẽ tiếp tục khẳng định quyền lực tại đấu trường khu vực.

VFF

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM