ĐT nữ U19 quốc gia lên đường tham dự giải bóng đá nữ U19 Châu Á

Chiều nay, (6/11) đội tuyển U19 QG đã chính thức rời Việt Nam đi Đài Loan tham dự Vòng loại giải bóng đá nữ U19 Châu Á.

Chiều nay, (6/11/2006) đội tuyển U19 QG đã chính thức rời Việt Nam đi Đài Loan tham dự Vòng loại giải bóng đá nữ U19 Châu Á.

Tiễn đoàn tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) có ông Nguyễn Trọng Giáp Phó Trưởng Phòng Các đội tuyển quốc gia và đào tạo trẻ; ông Trương Hải Tùng Phó Trưởng phòng tạo nguồn nhân lực bóng đá nữ – Futsal Bóng đá phong trào.

Phó trưởng phòng Các đội tuyển quốc gia Nguyễn Trọng Giáp (áo xanh) và Trưởng đoàn Cấn Văn Nghĩa kiểm tra thủ tục cho các cầu thủ.

Thành phần của đội tuyển U19 nữ Việt Nam tham dự vòng loại giải bóng đá nữ U19 Châu Á bao gồm 23 cầu thủ do HLV Vũ  Bá Đông làm HLV Trưởng, Phó Giám đốc Sở TDTT Hà Tây Cấn Văn Nghĩa làm Trưởng đoàn.
Trước khi rời sân bay, HLV Trưởng Vũ Bá Đông cho biết: SSau ba tuần tập trung tại Trung tâm đào VĐV trẻ tại Nam Định, toàn đội đã có sự tiến bộ khá nhiều về cả chuyên môn và thể lực. Đặc biệt, các cầu thủ luôn nỗ lực tập luyện và có được sự tự tin nhất định. Ba tuần tập huấn là rất ngắn, tuy nhiên chúng tôi đã phát hiện được khá nhiều vận động viên có triển vọng như Nguyễn Thị Muôn, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thùy Dương và Nguyễn Thị Hoa⬦Chuyến đi này, lãnh đạo LĐBĐ VN không đặt mục tiêu cụ thể cho đội tuyển nhưng bản thân chúng tôi hứa sẽ cố gắng thi đấu và đạt được thành tích cao nhất⬝.

Phó Trưởng phòng tạo nguồn nhân lực bóng đá nữ – Futsal Bóng đá phong trào Trương Hải Tùng bày tỏ quan điểm: STham dự Vòng loại giải bóng đá nữ U19 Châu Á là những gương mặt xuất sắc nhất được tuyển chọn từ giải vô địch bóng đá nữ lứa tuổi U19 quốc gia. Vì thế, mục tiêu chính của đội tuyển nữ U19 quốc gia là học hỏi, tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế và tìm kiếm những vận động viên xuất sắc vào thành phần nòng cốt ĐTQG trong những năm tới.⬝

ĐT U19 quốc gia chụp ảnh lưu niệm tại sân bay Nội Bài trước khi lên đường.

Sau khi đặt chân đến Đài Loan, ngày 8/11 đội sẽ thi đấu trận đầu tiên với chủ nhà U19 Đài Loan. Đây được coi là trận đấu khó khăn nhất của đội tuyển nữ U19 quốc gia. Ngày 10/11, các cầu thủ nữ U19 VN sẽ gặp U19 Guam và trận cuối cùng vòng bảng (12/11) đội sẽ gặp U19 Hồng Kông. Theo kế hoạch, ngày 13/11 ĐT U19 Việt Nam sẽ về nước.
VFF

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM