ĐT nữ QG tiếp tục đấu tập chuẩn bị cho SEA Games 27

Trong hai ngày 14 và 16/11, đội tuyển nữ Quốc gia đã có các trận đấu tập với U14 nam Hà Nội và Viettel để chuẩn bị cho SEA Games 27 sắp diễn ra ở Myanmar vào đầu tháng 12 tới.

Chiều nay (16/11) ĐT nữ QG có trận đấu tập với đội U14 nam Viettel

Nếu ở trận đấu tập với U14 nam Hà Nội, HLV Trần Vân Phát đã có những thử nghiệm bằng việc sử dụng  toàn những gương mặt trẻ như thủ môn Tuyết Mai, các hậu vệ Nguyễn Thị Tuyết Mai, Bùi Thị Như, Nguyễn Thị Mai hay Vũ Thị Nhung thì ở trận đấu chiều nay, đội hình chính đã được tung vào sân. Điểm đáng chú ý là cầu thủ Chương Thị Kiều vẫn chưa được vào thi đấu trong những trận đấu tập của ĐT nữ. Nhiều khả năng, ở đợt tập huấn này, Kiều sẽ chỉ tập luyện cùng các đồng đội vì HLV Trần Vân Phát không muốn gấp gáp trong việc sử dụng cầu thủ này trong giai đoạn hồi phục chấn thương.

Mặc dù ở cả 2 trận đấu tập này, đội tuyển nữ không giành được chiến thắng do đối thủ có thể hình và kỹ thuật tiến bộ hơn hẳn so với những lần đối đầu trước, song BHL đã có những thủ nghiệm thay thế vị trí. HLV Trần Vân Phát cũng yêu cầu ghi hình lại 2 trận đấu này để phát lại và rút kinh nghiệm cho các cầu thủ ở những tình huống cụ thể.

HLV Trần Vân Phát theo dõi trận đấu tập của đội tuyển nữ Việt Nam

Như vậy, trong thời gian đóng quân tại Trung tâm Đào tạo Trẻ chuẩn bị cho SEA Games 27, độ tuyển nữ đã có 3 trận thi đấu cọ xát. Theo kế hoạch, ngày 18/11 đội tuyển nữ QG sẽ đi tập huấn ở TP Nam Kinh, Trung Quốc và sẽ có thêm 2 đến 3 trận đấu tập nữ tùy theo sự sắp xếp của phía bạn.

Theo trợ lý Đoàn Anh Tuấn, trước khi đi tập huấn ở nước ngoài, BHL đã gút danh sách và có 4 cầu thủ sẽ trở về địa phương gồm: Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Thị Vân (Quảng Ninh), Phạm Thị Thu, Kim Thanh (TP HCM).

Kết thúc đợt tập huấn cuối cùng, ngày 2/12 thầy trò HLV Trần Vân Phát sẽ quay trở về Hà Nội trước khi lên đường đi Myanmar tham dự SEA Games 27 vào ngày 5/12. 

Đội hình xuất phát của ĐT nữ QG trong trận đấu tập với đội U14 Viettel ngày 16/11:

Thủ môn : Kiều Trinh

Hậu vệ : Bùi Thị Như, Nguyễn Hải Hòa, Nguyễn Thị Nga

Tiền vệ : Lê Thị Thương, Trần Thị Kim Hồng, Nguyễn Thị Xuyến, Nguyễn Thị Tuyêt Dung, Nguyễn Thị Muôn

Tiền đạo: Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Lê Thu Thanh Hương

Thông tin tập luyện của đội tuyển nữ Quốc gia sẽ tiếp tục được cập nhật.

Nguồn: vff.org.vn

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM