ĐT nữ QG lên đường tập huấn tại Hàng Châu – Trung Quốc

Sáng nay, ĐT bóng đá nữ QG gồm 29 thành viên, trong đó có 23 tuyển thủ đã chính thức lên đường sang Hàng Châu (Trung Quốc) tập huấn trong vòng 10 ngày để chuẩn bị tham dự ASIAD 1.

Sáng nay, ĐT bóng đá nữ QG gồm 29 thành viên, trong đó có 23 tuyển thủ đã chính thức lên đường sang Hàng Châu (Trung Quốc) tập huấn trong vòng 10 ngày để chuẩn bị tham dự ASIAD 1.

ASIAD 15 là sự kiện thể thao lớn của châu lục và cũng giống như các bộ môn thể thao khác tranh tài tại đấu trường này,  bóng đá nữ cũng sẽ là nơi quy tụ của những đội bóng hàng đầu châu Á. Đây có xem vừa là cơ hội vừa là thách thức rất lớn đối với các học trò của HLV Trần Ngọc Thái Tuấn, những người vốn luôn nỗ lực từng ngày trong suốt thời gian qua với mong muốn khẳng định chỗ đứng của mình trong làng túc cầu nữ châu Á.

ĐT nữ QG tích cực tập luyện chuẩn bị tham dự ASIAD 15

Tập trung tập luyện tại Trung tâm HLTTQG 1 từ ngay 10/10, ĐT nữ đã trải qua 4 trận đấu giao hữu và thu được những kết quả rất hữu ích. Tuy nhiên, với mong muốn tăng cường hơn nữa hiệu quả của quá trình chuẩn bị cho ASIAD 15, lãnh đạo LĐBĐVN đã quyết định đưa các tuyển thủ sang tập huấn tại Hàng Châu (Trung Quốc). Trong chuyến tập huấn này, ĐT sẽ có 2 trận đấu giao hữu với ĐT nữ Trung Quốc vào ngày 10 và 12/11.Theo HLV trưởng Thái Tuấn, đây là cơ hội rất tốt đối với các tuyển thủ Việt Nam bởi Trung Quốc từ trước đến nay vẫn luôn là bậc Sđàn chị⬝ của làng bóng nữ châu Á. Việc được thi đấu cọ sát với với một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch ASIAD 15 chắc chắn sẽ giúp các tuyển thủ Việt Nam rút ra nhiều bài học quý giá và bổ ích.

Được biết, Hàng Châu là thủ phủ của tỉnh Triết Giang (Trung Quốc) và cũng là nơi gắn liền với Scon đường tơ lụa⬝ nổi tiếng. Với cơ sở vật chất hiện đại, điều kiện thời tiết thuận lợi, Hàng Châu cũng đã được chính ĐT nữ Trung Quốc chọn làm nơi tập trung tập luyện để chuẩn bị tham dự ASIAD 15.

Tại ASIAD 15, Việt Nam nằm cùng bảng với CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc, Thái Lan và Đài Loan. Theo kế hoạch, ngày 16/11 ĐT nữ hoàn tất chuyến tập huấn tại Hàng Châu và lên đường tham dự ASIAD 15 vào ngày 21/11/2006.

DANH SÁCH ĐTQG NỮ TẬP HUẤN TẠI HìNG CHU
Thủ môn: Kiều Trinh, Tuyết Mai, Khánh Ly.

Hậu vệ: Đào Thị Miện, Bùi Thị Tuyết, Khánh Thu, Ngọc Anh, Thúy Loan, Ngô Thị Hạnh.

Tiền vệ: Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Lý, Kim Hồng, Minh Nguyệt, Huyền Linh, Từ Thị Phụ, Kim Tiến, Văn Thị Thanh, Kim Chi.

Tiền đạo: Hải Anh, Tuyết Mai, Lê Thị Oanh, Hồng Nga, Lê Thị Hiền.

VFF

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM