ĐT nữ QG đấu tập với lão tướng phòng không không quân: Thử thách dành cho đội hình chính

Chiều nay (14/7), đội tuyển nữ Quốc gia đã có trận đấu tập đầu tiên tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trong giai đoạn chuẩn bị cho SEA Games 29.

 

Đội hình chính của đội tuyển nữ Quốc gia 

Ở trận đấu này, HLV trưởng Mai Đức Chung trao cơ hội cho đội hình chính đang xây dựng. Ngoài các cầu thủ cứng đang giữ vị trí ổn định trong đội hình, 2 sự thay đổi duy nhất của HLV Mai Đức Chung là việc xếp cầu thủ trẻ Trần Thị Hồng Nhung và Nguyễn Thị Vạn lần lượt vào vị trí của hậu vệ Nguyễn Hải Hòa và tiền vệ Nguyễn Thị Hòa đang hồi phục chấn thương.

“Quân xanh” của các cầu thủ nữ là đội lão tướng phòng không không quân, đội bóng từng tham gia thi đấu tại giải A1 của bóng đá Việt Nam những năm 1970. Với thể hình cao to và tốc độ tốt hơn cộng thêm việc lực lượng được bổ sung nhiều vận động viên trẻ, các cựu cầu thủ phòng không không quân gây khó khăn cho các cầu thủ nữ ở những tình huống tranh chấp trực tiếp và cản phá bóng bổng.

Về phía tuyển nữ, các cầu thủ đang có sự sung sức sau giai đoạn rèn thể lực và hưng phấn khi được thi đấu. Do các cầu thủ vẫn đang trong giai đoạn tập nặng nên HLV Mai Đức Chung cho biết ông chưa đặt yêu cầu cao về chuyên môn mà chỉ với mục đích xác định ổn định dần đội hình. Mặc dù thể hình không cao nhưng đổi lại sự nhanh nhẹn và kinh nghiêm thi đấu liên tục là lợi thế, các cầu thủ nữ nhanh chóng giành thế chủ động và đẩy cao đội hình trong suốt hiệp 1.

Ngay phút thứ 3, tuyển nữ có tình huống đáng chú ý đầu tiên khi phối hợp tấn công nhanh để Tuyết Dung có cơ hội dứt điểm cận thành nhưng rất tiếc không có bàn thắng nào được ghi.

Phút 25, tiếp tục tiền đạo Hải Yến có pha đánh đầu cận thành nhưng vẫn chưa có bàn thắng cho tuyển nữ Quốc gia.

Về phía đối phương, hàng hậu vệ đội phòng không không quân sớm phải lùi về bảo vệ khung thành. Có tổng cộng 4 tình huống lên bóng dứt điểm đến từ những pha phản công nhanh, mở biên bên cánh phải phần sân của Nguyễn Thị Xuyến. 

Những phút cuối hiệp 1, tuyển nữ Quốc gia tiếp tục tích cực phối hợp ở khu vực trung lộ gây nhiều khó khăn cho hậu vệ đối phương. Tiền vệ Vũ Thị Nhung cũng có pha tạt bóng khá căng từ cánh trái, nhưng rất tiếc không qua nổi thủ môn đối phương. Hiệp 1 khép lại không có bàn thắng nào được ghi.

Sang hiệp 2, HLV Mai Đức Chung thay Nguyễn Thị Muôn và Bích Thùy vào thay vị trí Hải Yến và Nguyễn Thị Vạn. Rút kinh nghiệm trong hiệp 1, HLV Mai Đức Chung yêu cầu các cầu thủ cầm bóng di chuyển nhanh hơn trong hiệp 2, chuyền bóng chính xác, các trung vệ chú ý bọc lót, tích cực mở rộng biên và cải thiện khâu dứt điểm. Hiệp 2 diễn ra không mấy thuận lợi khi trời mưa to, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng chuyên môn của trận đấu. Mặc dù khá mệt sau hiệp 1 nhưng đội lão tướng phòng không không quân vẫn tạo một vài khó khăn cho các cầu thủ nữ. 

Tiền đạo trẻ Huỳnh Như đã ghi bàn thắng san bằng tỉ số 1-1 ở những phút cuối trận đấu

Phút 53, hàng hậu vệ tuyển nữ không theo sát kèm người, để đối phương có cơ hội khai thác cánh trái, sút bóng bổng qua đầu thủ môn tuyển nữ, mở tỉ số 1-0 cho đội lão tướng.

Sau bàn thua, các cầu thủ nữ tiếp tục đẩy cao đội hình và có thêm một số tình huống đáng chú ý trong đó có cú dội khung thành của Huỳnh Như. Mặc dù vậy, phải đợi đến phút 85, tiền vệ Vũ Thị Nhung mới có cơ hội đón bóng từ đồng đội, ghi bàn thắng san bằng tỉ số 1-1. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Nhận xét về các học trò, HLV trưởng Mai Đức Chung cho biết: “BHL vẫn chưa đặt yêu cầu cao về chuyên môn mà chỉ muốn các cầu thủ tập trung thi đấu với ý thức cao. Khu vực tiền đạo hôm nay thiếu sự di chuyển, khu vực trung vệ chuyền bóng chưa chính xác. Một vài cầu thủ chưa phát huy được hết khả năng của mình. Mặc dù vậy đây mới là trận đấu đầu 

Đội hình xuất phát của đội tuyển nữ Quốc gia: 
Thủ môn: Đặng Thị Kiều Trinh
Hậu vệ: Nguyễn Thị Xuyến, Chương Thị Kiều, Trần Thị Hồng Nhung, Bùi Thúy An
Tiền vệ: Nguyễn Thị Liễu, Nguyễn Thị Vạn,  Nguyễn Thị Tuyết Dung, Vũ Thị Nhung
Tiền đạo: Huỳnh Như, Phạm Hải Yến

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM