ĐT nữ QG đã về đến Việt Nam, kết thúc thành công chuyến thi đấu tại Bahrain

Hôm nay (28/5), ĐT nữ QG đã quay trở về Việt Nam, kết thúc thành công chuyến thi đấu tại Bahrain với thành tích lọt vào VCK Asian Cup nữ 2014.

Hôm nay (28/5), ĐT nữ QG đã quay trở về Việt Nam, kết thúc thành công chuyến thi đấu tại Bahrain với thành tích lọt vào VCK Asian Cup nữ 2014.

Trong hành trình di chuyển về Việt Nam, thầy trò HLV Trần Vân Phát phải quá cảnh ở sân bay Suvarnabhumi (Bangkok – Thái Lan) do không có chuyến bay thẳng từ thủ đô Al Manama – Bahrain về Hà Nội. Tại đây, 5 thành viên gồm trợ lý HLV Nguyễn Kim Hồng, 2 thủ môn Kiều Trinh, Tuyết Mai, hậu vệ Kim Hồng, và tiền đạo Huỳnh Như sẽ chia tay đoàn, đáp chuyến bay thẳng về TP Hồ Chí Minh để kịp cùng CLB chuẩn bị cho Lượt về giải bóng đá nữ VĐQG 2013 sẽ diễn ra từ 9/6 tới. Chuyến bay VN 610 chở 25 thành viên còn lại đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài lúc 13h45 chiều nay. 

Ra sân bay đón đội tuyển có Phó Chủ tịch Truyền thông Nguyễn Lân Trung, Phó Tổng thư ký Dương Nghiệp Khôi, Trưởng phòng các ĐTQG Trương Hải Tùng và đông đảo phóng viên, người hâm mộ. Thay mặt Lãnh đạo LĐBĐVN, Phó Chủ tịch Nguyễn Lân Trung đã gửi lời động viên và tặng hoa chúc mừng toàn thể BHL cũng như các cầu thủ nữ sau khi đã thi đấu xuất sắc để giành quyền bước tiếp vào VCK Asian Cup nữ 2014.

Đội trưởng Lê Thị Thương xúc động nhận bó hoa từ Phó CT Nguyễn Lân Trung. Ảnh: VFF

Toàn đội đã rất cảm động trước sự quan tâm của Lãnh đạo LĐBĐVN, các cơ quan truyền thông và người hâm mộ, đội trưởng Lê Thị Thương cho biết: “Cho đến bây giờ, chúng em vẫn còn cảm thấy lâng lâng sau những chiến thắng. Thực sự em cũng không nghĩ rằng chúng ta lại vượt qua được các đối thủ một cách dễ dàng và thuyết phục như vậy. Thành tích này là do toàn thể các cầu thủ và BHL lúc nào cũng đoàn kết, lúc nào cũng động viên và hô to khẩu hiệu quyết tâm giành chiến thắng mỗi khi ra sân. Cá nhân em cảm thấy may mắn vì mình được khoác áo đội tuyển và cống hiến cho quốc gia”. 

Đánh giá về thành tích của đội tuyển tại Vòng loại Asian Cup nữ 2014, HLV trưởng Trần Vân Phát tự hào khi nói về các học trò của mình: “ĐT nữ QG đã trải qua một quá trình chuẩn bị rất tốt từ khâu tập luyện, tập huấn cho đến lúc ra sân thi đấu. Thành tích đạt được là do từng cá nhân cầu thủ đã thực sự nỗ lực và cố gắng hết sức mình. Các em đã thể hiện rất tốt những gì đã được tập luyện. Cá nhân tôi cũng rất hài lòng về tinh thần và thái độ thi đấu của các cầu thủ trẻ. Một yếu tố khác đó là khi bước vào thi đấu, chúng ta đều có bàn thắng sớm. Đó là một khởi đầu rất thuận lợi, tạo cho các cầu thủ một tinh thần hứng khởi và tự tin giành thế chủ động trên sân. Hơn nữa, tại bảng C Việt Nam được coi là đội hạt giống nên việc chúng ta giành chiến thắng là điều bình thường. Trước mỗi trận đấu, BHL đều quán triệt cho các cầu thủ về việc không quan trọng tỉ số nhưng chúng ta phải đá chặt ngay từ đầu và không được lơ là, chủ quan để không làm hỏng lối chơi”. 

Nhận định về mục tiêu của đội tuyển Việt Nam trong hành trình thực hiện giấc mơ có mặt tại VCK World Cup 2015 tại Canada, HLV Trần Vân Phát cho biết, các trận đấu vòng loại hay vòng chung kết đều là những nhiệm vụ với những mục tiêu rất quan trọng. Để có thể đạt được thành tích mong muốn, chúng ta phải lên những kế hoạch tập huấn và xây dựng con người một cách cụ thể. Thời gian tới, sau khi ký hợp đồng dài hạn với LĐBĐVN, HLV Trần Vân Phát sẽ cùng với các bộ phận chức năng bàn bạc, lên kế hoạch và chọn địa điểm tập huấn cho ĐT nữ QG.  

ĐT nữ QG được thưởng nóng 1 tỷ đồng sau khi lọt vào VCK Asian Cup nữ 2014. Ảnh: VFF

Với thành tích ấn tượng lọt vào VCK Asian Cup nữ 2014 sau khi đánh bại 3 đối thủ với tỉ số đậm và giữ sạch lưới tại vòng loại , ĐT nữ QG sẽ được thưởng nóng 1 tỷ đồng trong đó 500 triệu từ LĐBĐVN và 500 triệu từ ngân hàng Eximbank.

Tại VCK World Cup 2015 diễn ra tại Canada, số đội tham dự được tăng từ 16 lên 24, do đó số suất của châu Á cũng được tăng từ 3 lên 5 so với các VCK trước. Điều này đã mở ra cơ hội giành vé tới dự ngày hội bóng đá nữ lớn nhất hành tinh cho ĐT Việt Nam. Và cơ hội đó càng trở nên thực tế hơn khi gần như chắc chắn, Việt Nam sẽ là quốc gia được Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) trao quyền đăng cai tổ chức Vòng chung kết Asian Cup nữ 2014. Mặc dù 1 năm nữa, sự kiện quan trọng này mới diễn ra, nhưng để chuẩn bị thật tốt và giúp cho ĐT nữ QG có nhiều điều kiện thực hiện giấc mơ giành được 1 tấm vé dự VCK World Cup 2015, LĐBĐVN sẽ còn rất nhiều việc phải làm và lên kế hoạch cụ thể trong thời gian tới.

Nguồn: vff.org.vn

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM