ĐT nữ QG chuẩn bị cho VL1 Giải BĐ nữ Olympic London 2012: Bước đầu hình thành bộ khung

Chiều nay (1/3), ĐT nữ QG đã có trận đá tập với CLB U14 Nam Hà Nội. Đây cũng là trận đấu tập đầu tiên của các học trò HLV Trần Vân Phát sau đợt rèn thể lực tại Trung tâm HLTTQG Tam Đảo.

Chiều nay (1/3), ĐT nữ QG đã có trận giao hữu với CLB U14 Nam Hà Nội. Đây cũng là trận đấu tập đầu tiên của các học trò HLV Trần Vân Phát sau đợt rèn thể lực tại Trung tâm HLTTQG Tam Đảo.

 

ĐT nữ QG thi đấu giao hữu với U14 Hà Nội

Trong trận giao hữu đầu tiên này, HLV Trần Vân Phát không đặt nặng tỉ số mà cùng BHL kiểm nghiệm trình độ của từng cầu thủ, từ đó hình thành bộ khung cho đội tuyển. Mặc dù chỉ vừa mới tập chiến thuật trong khoảng thời gian 1 tuần, nhưng ĐT nữ Việt Nam đã nhập cuộc với lối chơi khá gắn kết. Ở trận đấu này, HLV Trần Vân Phát đã có một vài thay đổi về nhân sự đặc biệt ông liên tiếp sử dụng các cầu thủ trẻ vào thay thế các cầu thủ trụ cột để kiểm nghiệm các vị trí trên sân.

So sánh lực lượng của “quân xanh”  U14 Nam Hà Nội năm nay đã có sự tiến bộ về thể hình, thể lực và kỹ thuật của toàn đội cũng hơn hẳn so với một năm trước đây. Trong khi đó, các học trò của HLV Trần Vân Phát đang trong quá trình trẻ hóa, vì vậy ít nhiều gặp phải một số khó khăn về lối chơi. Trận giao hữu diễn ra với 3 hiệp đấu, mỗi hiệp diễn ra trong vòng 30 phút. Hai hiệp đấu đầu tiên, do không chơi bóng khá lâu, đội tuyển nữ nhập cuộc thiếu thân trọng nên đã để thủng lưới 4 bàn.  Sang hiệp đấu thứ 3, dù các cầu thủ đội bạn có nền tảng thể lực xung mãn, kỹ chiến thuật  đều hơn hẳn nhưng các cầu thủ nữ vẫn thi đấu đầy quyết tâm và có cú đúp của tiền đạo Nguyễn Thị Muôn (trong đó có một quả penalty). Cuối trận, U14 Hà Nội tiếp tục ghi thêm 2 bàn, ấn định tỉ số 6-2 của trận đấu.

Trận đấu để các tuyển thủ trẻ có cơ hội thể hiện sức mình

Theo đánh giá của BHL, với chỉ một tuần tập chiến thuật, những gì mà các tuyển thủ nữ đã thể hiện trong trận đấu tập chiều nay là đáng ghi nhận. Tuy nhiên, vì đang trong giai đoạn trẻ hóa mạnh mẽ và thiếu vắng nhiều vị trí trụ cột nên ĐT nữ cần phải có thêm nhiều thời gian để xây dựng được bộ khung hoàn chỉnh.

Về thông tin bộ môn bóng đá nữ chính thức vắng mặt tại SEA Games 26, HLV Trần Vân Phát bày tỏ: “Đó là một điều rất đáng tiếc cho bóng đá nữ khu vực nói chung và cho bóng đá nữ Việt Nam nói riêng. Tôi biết LĐBĐVN rất chú trọng phát triển bóng đá nữ và phía LĐBĐVN cũng đã có những động thái tích cực để vận động đưa bộ môn bóng đá nữ trở lại SEA Games 26 nhưng đã không thành công. Đây là một tin không vui và đồng nghĩa với việc ĐT nữ năm nay chỉ có  hai mục tiêu là trọng tâm là thi đấu đạt kết quả tốt nhất tại vòng loại Giải BĐ nữ Olympic London 2012 và hướng tới giải vô địch nữ ĐNÁ. Các cầu thủ tuy có buồn nhưng tinh thần tập luyện và thi đấu vẫn rất tốt, không có vấn đề gì đáng lo ngại. Các cầu thủ trẻ mới tập trung lần đầu đã hòa nhập rất nhanh với toàn đội.”

 

Theo HLV Trần Vân Phát, đã bước đầu hình thành bộ khung cho ĐT nữ QG.

Chiều 3/3 tới, ĐT nữ sẽ có trận đấu tập thứ hai gặp CLB U15 Nam Hà Nội. Đây cũng là trận đấu tập cuối cùng của ĐT nữ tại Việt Nam trước khi lên đường đi tập huấn tại Đài Loan vào ngày 5/3.

 

Theo trưởng đoàn Nguyễn Trọng Giáp, địa điểm tập huấn của ĐT nữ Việt Nam tại Đài Loan sẽ là Đài Bắc. ĐT nữ sẽ có 3 trận thi đấu giao hữu tại đây theo sự sắp xếp của phía bạn, cụ thể như sau:

Ngày 8/3: Đá tập với đội trường Cao đẳng  LShing wu

Ngày 10/3: Đá với đội nữ ĐHTDTT Đài Loan

Ngày 12/3: Đá với đội nữ trường ĐHQG Đài Loan

 

Kết thúc đợt tập huấn, ĐTQG Nữ Việt Nam sẽ di chuyển đến Cao Hùng (phía nam Đài Loan) để tham dự Vòng loại thứ nhất Giải bóng đá Nữ Olympic London 2012 sẽ chính thức khai mạc từ ngày 18/3 đến 27/3/2011.


Đội hình ra quân của ĐT nữ Việt Nam trong trận đá tập với U14 Nam Hà Nội:

Thủ môn: Kiều Trinh

Hậu vệ: Trần Thị Kim Hồng, Nhiêu Thùy Linh, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Trần Thị Hồng Lĩnh

Tiền vệ: Vũ Thị Huyền Linh, Lê Thị Thương, Nguyễn Thị Kim Tiến

Tiền đạo: Nguyễn Thị Muôn, Nguyễn Thị Hòa

 

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM