Thi đấu giao hữu (1/7), ĐT nữ Pháp 7-0 nữ Việt Nam: Thêm nhiều bài học bổ ích

ĐT nữ Việt Nam đã thua 0-7 trước ĐT nữ Pháp trong trận giao hữu diễn ra 21h10 (giờ địa phương) ngày hôm qua (1/7). Trước đối thủ mạnh đang đứng thứ 3 thế giới, các cầu thủ nữ Việt Nam đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm, qua đó chuẩn bị hành trang dự giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2022.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Pháp Noel Le Graet và Quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn dự khán trận đấu. Ảnh VOV

Trước đối thủ hơn gần 30 bậc trên bảng xếp hạng bóng đá nữ thế giới và được đá trên sân nhà là ĐT nữ Pháp, HLV Mai Đức Chung sử dụng chiến thuật phòng ngự, phản công cho ĐT nữ Việt Nam. Đội hình ra sân gồm thủ môn Kim Thanh với sự bọc lót sâu của Chương Thị Kiều. Cao hơn, Trần Thị Thu và Diễm My không chỉ có nhiệm vụ bọc lót khung thành mà còn hỗ trợ đồng đội gồn Bích Thùy, Dương Thị Vân và Hoàng Thị Loan. HLV Mai Đức Chung tiếp tục sử dụng Thùy Trang và Tuyết Dung ở hàng tiền vệ, hỗ trợ cho Huỳnh Như thi đấu cao hơn với tiền đạo cắm duy nhất Phạm Hải Yến ở tuyến đầu. Nhà cầm quân 73 tuổi cũng hy vọng trước sức tấn công quá lớn đến từ ĐT nữ Pháp, đây sẽ là cơ hội để Chương Thị Kiều cùng các đồng đội có thể tích lũy thêm kinh nghiệm trong việc đương đầu với sức ép đến từ cách tổ chức lẫn đẳng cấp cá nhân của đối phương.

Đội hình ra sân của đội tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: VFF

Quả thực, trình độ của đội tuyển mạnh thứ 3 thế giới trước ĐT nữ Việt Nam được thể hiện ngay ở phút thứ 5. Diani đột phá ở cánh phải trước khi căng ngang thuận lợi để Delphine thoải mái đệm bóng vào lưới trống, mở tỷ số cho ĐT nữ Pháp. 6 phút sau, ĐT nữ Pháp có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Lại là Diani thoải mái cầm bóng trước vòng cấm và dứt điểm chân trái hiểm hóc, nhân đôi cách biệt cho ĐT nữ Pháp trước ĐT nữ Việt Nam.

Ảnh: FFF

Phút 16, tỷ số đã là 3-0 cho ĐT nữ Pháp. Vẫn từ một tình huống tấn công biên, lần này là cánh phải, Sandie thoải mái nhận bóng từ đường căng ngang của đồng đội trước khi đệm bóng hiểm hóc vào góc xa. Tiếp tục ở phút 22, Eve tạt bóng rất chuẩn xác từ cánh phải để Marie-Antoinette đánh đầu hiểm hóc nâng tỷ số lên 4-0 cho ĐT nữ Pháp. Phút 33, Mateo thoải mái dứt điểm kỹ thuật đánh bại thủ môn Kim Thanh trong thế đối mặt, qua đó ghi tên mình lên bảng tỷ số.

Nhận thấy sơ hở ở hàng phòng ngự, nhất là cánh phải, liên tục bị đối phương khoét sâu với lối chơi bóng bổng, HLV Mai Đức Chung đã có sự điều chỉnh đầu tiên khi tung Mỹ Anh vào thay Hoàng Thị Loan.

Phút bù giờ hiệp 1, tỷ số đã là 6-0 cho ĐT nữ Pháp. Delphine tạt bóng rất dẻo từ cánh trái để Diani đánh đầu cận thành và ghi bàn.

Ảnh: VFF

Sau khi rút kinh nghiệm toàn đội trong thời gian giữa hai hiệp, ở 45 phút còn lại của trận đấu, HLV Mai Đức Chung lần lượt có một loạt thay đổi gồm Thanh Nhã thay Bích Thùy, Vạn Sự thay Thùy Trang, Nguyễn Thị Vạn thay Hải Yến và Khổng Thị Hằng thay Kim Thanh. Trước sức ép quá lớn đến từ ĐT nữ Pháp, mặc dù không có nhiều cơ hội nhưng đội tuyển nữ Việt Nam cũng đã chơi tốt hơn. Trong những nỗ lực không biết mệt mỏi, các nữ học trò của HLV Mai Đức Chung ít nhiều vẫn để lại một vài tình huống đáng chú ý.

Phút 54, ĐT nữ Việt Nam phản công thần tốc. Huỳnh Như thoát xuống ở cánh phải, bẻ bóng vào trong và dứt điểm kỹ thuật bằng lòng trong chân trái nhưng bóng đi quá nhẹ trước khi nằm gọn trong tay thủ môn Pauline. Tất nhiên, nỗ lực ấy là không đủ để giúp ĐT nữ Việt Nam có bàn thắng danh dự.

Về phần mình, ở phút 68, ĐT nữ Pháp ghi bàn thứ 7. Từ pha treo bóng chuẩn xác từ cánh phải, Aissatou Tounkara đã bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Kim Thanh.

0-7 cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. ĐT nữ Việt Nam đã có nhiều bài học bổ ích được đội đẳng cấp thế giới như ĐT nữ Pháp.

Nhận xét về trận đấu, HLV Mai Đức Chung hài lòng về những điều đạt được sau trận giao hữu có tính chất lịch sử này. “Có thể nói chúng ta đã có cơ hội chơi với một đối thủ mạnh hơn chúng ta toàn diện, từ tầm vóc, kỹ chiến thuật và lối chơi đều hơn hẳn. Vì vậy, kết quả thua 0-7 là điều không khó dự đoán. Nhưng cụ thể, ở hiệp 1 hàng phòng ngự của chúng ta chơi chưa bình tĩnh, tự tin, còn mất tập trung và chưa nhắc nhau nhiều nên dẫn đến các bàn thua liên tiếp với cùng tình huống. Trong khi đó, đối phương với tầm vóc vượt trội chơi bóng bổng là chủ yếu và họ đã tận dụng được cánh phải còn yếu của đội Việt Nam để đưa bóng vào, cộng với lối chơi tốc độ và sức mạnh tốt, dễ dàng có bàn thắng. Sang hiệp 2, ban huấn luyện đã rút kinh nghiệm nhắc nhở các cầu thủ và lần lượt có sự điều chỉnh nên chúng ta chơi tốt hơn, chỉ để thua thêm 1 bàn. Nhưng qua trận đấu này, chúng ta học được rất nhiều từ đội bạn ở khoa học, cách chơi, tư duy cũng như thể lực. Nếu chúng ta muốn phát triển và tiến xa hơn, tôi nghĩ cần phải đào tạo vận động viên từ bé để có kỹ thuật tốt, cùng với chiến thuật. Qua đây, tôi cũng rất mong đội tuyển nữ có thêm nhiều trận đấu, giải đấu mang tính chất như thế này để các cầu thủ làm quen và tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm”, HLV Mai Đức Chung cho biết.

Sau trận đấu này, ĐT nữ Việt Nam sẽ sang Philippines tham dự giải nữ AFF Cup 2022. Theo kế hoạch, sau bữa sáng (2/7), toàn đội sẽ di chuyển từ thành phố Orlean lên thủ đô Paris và có thời gian tham quan tại đây trước khi ra sân bay. Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ quá cảnh tại Dubai trong hành trình trước khi có mặt tại Manila (Philippines).

Tại giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2022, ĐT nữ Việt Nam ở bảng A với lịch thi đấu đều vào lúc 18h00, lần lượt gặp Campuchia (ngày 7/7), Lào (9/7), Timor Leste (11/7) và Myanmar (13/7).

Đội hình thi đấu

ĐT nữ Pháp: Peyraud Magnin, Perisset (Bacha 61’), Tounkara, Mbock, Torrent, Mateo (Dali 61’), Bilbault (Palis 46’), Toletti, Diani (Malard 73’), Katoto (Sarr 73’), Cascarino (Baltimore 61’)

Bàn thắng: Delphine Cascarino (5’), Diani (11’, 45’+1), Toletti (16’), Katoto (22’), Mateo (33’), Tounkara (68’)

ĐT nữ Việt Nam: Kim Thanh (Khổng Thị Hằng 71’), Thùy Trang (Thanh Nhã 46’), Chương Thị Kiều, Diễm My (Hải Linh 44’), Hoàng Thị Loan (Mỹ Anh 26’), Trần Thị Thu, Bích Thùy (Vạn Sự 71’), Tuyết Dung, Dương Thị Vân, Huỳnh Như, Hải Yến (Nguyễn Thị Vạn 71’).

Nguồn: Tổng hợp

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM