ĐT nữ: Hãy thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo

Nhằm động viên khích lệ tinh thần các tuyển thủ nữ chuẩn bị tham dự VCK giải VĐ nữ châu Á 2006, chiều nay (10/7), lãnh đạo UBTDTT và LĐBĐ VN đã tới thăm ĐT nữ tại Trung tâm HLTDTTQG 1.

Nhằm động viên khích lệ tinh thần các tuyển thủ nữ chuẩn bị tham dự VCK giải VĐ nữ châu Á 2006, chiều nay (10/7), lãnh đạo UBTDTT và LĐBĐ VN đã tới thăm ĐT nữ tại Trung tâm HLTDTTQG 1.

Tại buổi gặp mặt, ông Ngô Tử Hà – Vụ trưởng, Trợ lý Bộ trưởng UBTDTT đã chuyển lời hỏi thăm và chúc sức khỏe của Bộ trưởng Chủ nhiệm UBTDTT Nguyễn Danh Thái tới toàn thể BHL và các tuyển thủ nữ.

Ông Ngô Tử Hà cũng đặc biệt đề cao những thành tích mà bóng đá nữ nước nhà đã đạt được trong những năm gần đây và khẳng định, bóng đá nữ chính là một trong những môn thể thao mũi nhọn. Trên cơ sở của những thành tích đã đạt được cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho VCK giải VĐ nữ châu Á 2006, ĐT nữ sẽ phát huy được những phẩm chất của mình để thi đấu thành công ở giải đấu lớn nhất châu lục.

Thay mặt lãnh đạo LĐBĐ VN, Tổng thư ký LĐBĐ VN Trần Quốc Tuấn cũng đánh giá rất cao những thành tích của ĐT nữ và nhấn mạnh tinh thần thi đấu, ý chí kiên cường chính là một trong những điểm mạnh nhất của ĐT nữ Việt Nam.

TTK Trần Quốc Tuấn cũng biểu dương sự chuẩn bị tích cực của ĐT nữ cho VCK giải VĐ bóng đá nữ châu Á 2006, đồng thời giao nhiệm vụ cho ĐT nữ tại VCK giải vô địch bóng đá nữ châu Á sắp tới là phải thi đấu với tinh thần, chuyên môn tốt nhất, bảo vệ màu cờ sắc áo nhằm đạt thành tích tốt nhất, khẳng định tên tuổi của bóng đá nữ nước nhà trên đấu trường châu lục.

Thay mặt các cầu thủ, đội trưởng Đoàn Thị Kim Chi đã cảm ơn sự quan tâm sâu sát của các cấp lãnh đạo và hữa sẽ cùng các đồng đội Scháy⬝ hết mình đạt thành tích cao nhất.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM