ĐT Myanmar: Phá dớp bằng sức trẻ và kỷ luật thép

Đã 12 năm, ĐT Myanmar chưa thể vượt qua vòng bảng giải đấu lớn nhất khu vực. Trong lần đầu tiên được sắm vai đồng chủ nhà, “Những Thiên thần trắng” (biệt danh CĐV Myanmar đặt cho đội bóng con cưng) kỳ vọng sẽ phá đi cái dớp ấy bằng sức trẻ và kỷ luật thép của HLV Gerd Zeise.

18/11/2016 00:10:22

Xây niềm tin bằng nhân tố trẻ

Nhìn vào danh sách sơ bộ của ĐT Myanmar dự AFF Suzuki Cup 2016, chỉ thấy một cầu thủ ở độ tuổi băm, đó là hậu vệ Win Win Hut. Nhưng lão tướng ấy cũng chỉ thường sắm vai dự bị trong những trận đấu đã qua của ĐT Myanmar dưới thời HLV Gerd Zeise. 

Kể từ khi lên thay người tiền nhiệm Radojko Avramovic, nhà cầm quân người Đức này đã hướng đến việc trẻ hóa đội hình ĐT Myanmar. Những cầu thủ từng cùng ông giành vé đến U20 World Cup 2015 như Aung Thu, Maung Maung Lwin, Than Paing hay Myo Ko Tun kết hợp với các gương mặt trẻ đã đoạt Huy chương bạc SEA Games 28 như Kyaw Zin Lwin hay Ye Ko Oo dần trở thành “xương sống” ở ĐT Myanmar. 

Dù kinh nghiệm không nhiều, nhưng ở những đợt tập huấn tại châu Âu vừa qua, các cầu thủ trẻ này đã chứng minh được năng lực. Aung Thu – một trong những cầu thủ đáng xem nhất ở giải U22 Đông Nam Á – Cúp Hassanal Bolkiah năm 2014, cùng lứa U19 với những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường ngày nào – tiếp tục cho thấy sự chững chạc trong vai trò hộ công ở ĐT Myanmar. 

Kỷ luật thép trên sa bàn chiến thuật 

Gerd Zeise là mẫu HLV cứng rắn. Trong chuyến tập huấn ở châu Âu vừa qua, ông đã thẳng tay đuổi 2 ngôi sao Thiha Zaw và Kyaw Ko Ko về nước vì vô kỷ luật, bất chấp sức ép lớn từ CĐV. Ông không cho phép bất cứ cầu thủ nào, dù là ngôi sao, đi lệch yêu cầu khi tập luyện cũng như trên sân cỏ. Có thể thấy rõ sự chặt chẽ và đề cao đấu pháp phòng ngự phản công khi thi đấu của ĐT Myanmar. Trong khoảng thời gian đầu và giữa trận, họ luôn giữ cự ly đội hình hợp lý ở phần sân nhà. Và chỉ đến 15 phút cuối mỗi hiệp, đội bóng này mới vùng lên khi đối phương sa sút về thể lực.

Cách tấn công của ĐT Myanmar cũng đậm tính kỷ luật của Gerd Zeise! Ngay cả khi tổ chức lên bóng, các cầu thủ cũng không di chuyển tự do mà tư duy theo vị trí và chiến thuật để huớng về khung thành đối phương. 

ĐT Myanmar đang thua kém ĐT Việt Nam về thành tích lẫn truyền thống. Nhưng các học trò của HLV Nguyễn Hữu Thắng hãy lấy kết quả của những lần đối đầu gần đây, từ cấp độ trẻ đến ĐTQG, làm bài học! Sẽ là sai lầm nếu chủ quan khi đối đầu với ĐT Myanmar hiện tại. 

Tử huyệt nơi cánh phải

ĐT Myanmar dưới thời HLV Gerd Zeise là một tập thể rất kỷ luật. Song, dù chơi phòng ngự phản công có tổ chức thì đội bóng này vẫn lộ ra một số điểm yếu. Hai trận đấu gần nhất hòa Indonesia 0-0 và thua Oman 0-3 đã chỉ ra rằng, cánh phải chính là tử huyệt mà Myanmar buộc phải gia cố trước khi bước vào AFF Suzuki Cup 2016. 

Hành lang phải là nơi Myanmar tấn công nhiều nhất trong trận đấu với Indonesia (tới 58% thời lượng bóng), nhưng ngược lại, cũng vì thế mà đội bóng này để lộ ra kẽ hở cho đối phương khai thác. Thống kê từ InStat chỉ ra rằng, Myanmar tranh chấp bóng yếu nhất ở cánh phải. Đây cũng là khu vực mà đội bóng này để mất bóng nhiều nhất (19 lần trong hiệp 1 và 14 lần trong hiệp 2 ở trận gặp ĐT Indonesia mới đây). 

Cũng chính vì mất bóng nhiều, tranh chấp kém mà khi đối phương phản công nhanh đánh vào cánh phải, Myanmar rất dễ để thủng lưới. Điển hình nhất là ở trận thua Oman: 2/3 bàn thua của thầy trò Gerd Zeise đến từ khu vực này! 

HLV TRƯỞNG: GERD ZEISE (đức)

Thống kê từ InStat, Ye Ko Oo đang là cầu thủ được thi đấu nhiều nhất dưới thời nhà cầm quân người Đức. Anh cũng đạt tỷ lệ chuyền bóng thành công trung bình/trận lên tới 78% với số lần tạo cơ hội tới 3,7 lần/trận! Với một mẫu cầu thủ tranh chấp và thu hồi bóng tốt ở giữa sân như Ye Ko Oo, Myanmar có thể tạo ra hàng tá tình huống phản công nhanh ở trung lộ lẫn hai cánh.

Có Ye Ko Oo – cầu thủ chơi công thủ khá toàn diện – ở giữa sân, Myanmar tự tin sẽ lần đầu sau 12 năm vượt qua vòng bảng giải đấu lớn nhất khu vực. Đặc biệt, những pha băng lên rồi tung ra những cú sút xa sấm sét cũng là “vũ khí giấu trong tay áo” của tiền vệ mới 22 tuổi này.

Vài nét về Ye Ko Oo

Năm sinh: 1994

Vị trí: Tiền vệ trung tâm

Chiều cao: 1m70

Cân nặng: 68kg

CLB hiện tại: Yadanarbon

Danh hiệu: HCB SEA Games 2015