ĐT CH Séc có còn đáng sợ?

Trong những năm gần đây, ĐT CH Séc luôn là một đối thủ nặng ký với bất kỳ đội bóng nào trên các sân cỏ châu u và Thế giới…

05/06/2006 00:00:00
Trong những năm gần đây, ĐT CH Séc luôn là một đối thủ nặng ký với bất kỳ đội bóng nào trên các sân cỏ châu u và Thế giới. Với lối chơi kỹ thuật, tấn công dũng mãnh, tốc độ cao và những cầu thủ đẳng cấp quốc tế đang thi đấu cho các CLB hàng đầu châu u như: Nedved, Smicer, Rosicky, Cech⬦, thì đội bóng nào chẳng Sngán⬝!
 
CH Séc đã có những dấu hiệu sa sút đáng kể
 
Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, kể từ khi vòng loại WORLD CUP ở khu vực châu u bắt đầu, họ đã có những dấu hiệu sa sút đáng kể. Trong 4 trận đấu với 2 đối thủ cạnh tranh chính trong bảng là Hà Lan và Rumani, họ đã để thua tới 3 trận (đều với tỷ số 2-0) và chỉ thắng được một trận trước Rumani (1-0) trên sân nhà, đấy là chưa kể đến trận thua (0-3) bất ngờ trước Armenia. Tất cả các trận thắng còn lại của họ đều là trước các đội bóng trung bình yếu, hay nói thẳng ra là hạng Sbét⬝ của châu u như: Andorra, Armenia, Macedonia và Phần Lan. Cũng may, trong hai trận Playoffs họ chỉ phải gặp Na Uy (thắng cả 2 trận cùng với tỷ số 1-0), một đội bóng trung bình của châu lục.
 
Phong độ của các cá nhân cũng vậy. Hầu hết các cầu thủ quan trọng đang chơi cho các  CLB hàng đầu châu u đều không đạt được phong độ cao mùa giải vừa qua. ~ giải Vô địch ngoại hạng Anh, Jiri Jarosik đã Sgiúp⬝ cho Birmingham City⬦xuống hạng, Milan Baros thì cùng  Aston Villa, một đội bóng trung bình khá của giải đấu này⬦trụ hạng. ~ nước Đức, Tomas Rosicky và Jan Koller (vừa bình phục chấn thương) đã làm gì, chơi với phong độ như thế nào, mà  Dormund chỉ đứng thứ 7 trong BXH chung cuộc?. Còn tại Hà Lan, nếu Tomas Galasek và Zdenek Grygera có phong độ cao, thì Ajax Amsterdam đã xếp cao hơn vị trí thứ 4.
 
Phong độ của 3 cầu thủ đang chơi bóng ở Italia  là Jankulovski, Nedved và Ujfalusi có phần khá hơn, nhưng cũng không hoàn toàn tốt. Pavel Nedved cùng Juventus VĐ Serie A nhưng đóng góp và phong độ của anh cũng không còn được như những năm trước, Junkulovski thường xuyên ngồi ghế dự bị ở Milan, duy chỉ có Tomas Ujfalusi (cùng Fiorentina giành vị trí thứ tư ngay trong năm đầu vừa thăng hạng) và TM Petr Cech (cùng Chelsea VĐNH Anh, với kỷ lục hơn 1000 phút giữ sạch lưới) là đang đạt phong độ đỉnh cao. Karen Poborsky dù có nhiều kinh nghiệm đến đâu thì tuổi tác của anh cũng đã quá cao để có thể thi đấu tốt trong môi trường bóng đá đỉnh cao như WORLD CUP.
 
Kinh nghiệm của Poborsky liệu có bù đắp nổi những khiếm khuyết về tuổi tác?
 
Các cầu thủ còn lại như: Jaroslav Plasil (Monaco), David Jarolim (Hamburg), Marek Heinz, Vratislav Lokvenc (Salzburg)⬦ đều là những cầu thủ tài năng, nhưng cũng khó có thể ngay một lúc  thay thế các trụ cột như Nedved, Smicer hay Baros. Cứ cho là họ có thể làm được, thì liệu Ông Karel Bruckner có chịu tin là như vậy? Có lẽ ngưòi kế nhiệm Ông sẽ làm việc này!
 
Rơi vào một bảng đấu tương đối Sxương⬝, gồm các đối thủ Italia, Ghana và Mỹ, với phong độ như hiện nay, đừng nói là đi xa hơn mà ngay cả vượt qua vòng đấu bảng cũng đã là khó đối với CH Séc. Về lý thuyết, Italia là đội mạnh nhất bảng, tuy nhiên, hai đội còn lại cũng có những điểm mạnh riêng của họ. Ghana sở hữu nhiều cầu thủ giỏi, đầy nhiệt huyết, đã được tôi luyện trong môi trường bóng đá đỉnh cao như: Mikel Essien (Chelsea), Stephan Appiah (Fenerbahce), Sulley Muntari (Udinese), Samuel Kufour (Roma), Asamoah Gyan (Modena), John Mensah (Rennes)⬦Đội tuyển Mỹ là một tập thể đoàn kết, đồng đều về nhân sự ở các tuyến, các cầu thủ có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế và đặc biệt là lối chơi như Slập trình⬝ của họ. Đừng nói là đánh bại đội tuyển Italia, mà ngay đến cả Mỹ hay Ghana chưa chắc CH Séc đã làm nổi. Cứ cho là CH Séc vượt qua vòng bảng với vị trí thứ 2, thì rất nhiều khả năng, họ cũng sẽ phải đối mặt với ĐKVĐ TG Brazil (nhất bảng F?).
 
Như vậy, CH Séc có còn Sđáng sợ⬝, họ sẽ trụ lại bao lâu ở nước Đức? Câu trả lời sẽ có ngay trong tháng 6 này.
 
Bảo Cương