Đội tuyển Nữ Việt Nam được đón tiếp nồng nhiệt tại Pháp

Sau hơn 12 tiếng bay, sáng qua (28/6), đội tuyển nữ Việt Nam đã có mặt tại sân bay quốc tế Charles De Gaulle (thủ đô Paris, Pháp), bắt đầu chuyến tập huấn ngắn ngày, chuẩn bị cho trận giao hữu với đội tuyển nữ Pháp và giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2022 sẽ diễn ra vào đầu tháng 7.

Nhận lời mời của LĐBĐ Pháp, Q.Chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn có mặt tại Pháp; tháp tùng có Tổng Thư ký Lê Hoài Anh và Phó Tổng Thư ký Nguyễn Thanh Hà.

Ngay khi có mặt tại sân bay, đoàn lãnh đạo LĐBĐVN và đội tuyển bóng đá nữ đã được ông Đinh Toàn Thắng – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp, bà Lê Thị Hồng Vân – Trưởng phái đoàn Unesco cùng đông đảo Cộng đồng doanh nghiệp, các sinh viên và cán bộ nhân viên Sứ quán tổ chức đón trang trọng.

Sau khi làm thủ tục nhập cảnh và lấy hành lý, đội được xe bus của LĐBĐ Pháp đưa về Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp. Tại đây, đội đã tham dự buổi giao lưu rất ấm áp và tình cảm với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam, cùng đại diện cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức đoàn thể hội sinh viên Việt Nam tại Pháp. Các thành viên đội tuyển nữ Việt Nam đã dâng hương tại bàn thờ Bác Hồ, trong khuôn viên của đại sứ quán.

Tại buổi giao lưu, Q.Chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn đã tặng Đại sứ Đinh Toàn Thắng chiếc áo và bóng có in tên VCK World Cup nữ 2023 mà đội tuyển nữ Việt Nam đã giành quyền tham dự. Q.Chủ tịch Trần Quốc Tuấn đã cảm ơn sự đón tiếp rất tình cảm của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp cũng như bà con Việt Kiều và các doanh nghiệp, Hội sinh viên…

Đại sứ Đinh Toàn Thắng đánh giá cao sự nỗ lực trong thời gian qua của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam khi thi đấu hết mình, đem lại thành tích và tự hào cho đất nước. Đại sứ khẳng định tự hào, bà con kiều bào ta luôn theo dõi và đồng hành cùng đội tuyển bóng đá nữ.

Thay mặt đội tuyển, đội trưởng Huỳnh Như đã cảm ơn sự đón tiếp tình cảm và mong đội tuyển nữ sẽ luôn nhận được sự quan tâm và ủng hộ của Đại sứ quán cũng như bà con kiều bào. Tại buổi giao lưu, đội cũng đã ký tặng áo và bóng do bà con Việt Kiều chuẩn bị, đồng thời dự bữa trưa thân mật cùng Sứ quán và bà con kiều bào với những món ăn đậm chất Việt Nam.

Sau phần giao lưu, đội tuyển nữ đã di chuyển về thành phố Orleans. Tại đây, sau khi ổn định chỗ ở, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã ra sân tập luyện lúc 18h (giờ địa phương). Do mới trải qua hành trình di chuyển khá dài, nên HLV Mai Đức Chung chỉ cho các cầu thủ tập nhẹ làm quen múi giờ, điều kiện thời tiết và sân tập.

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có thêm hai ngày tập luyện (29 và 30/6) để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với đội tuyển bóng đá nữ Pháp, sẽ diễn ra lúc 21h (giờ địa phương) ngày 1/7.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM