Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận gặp đội tuyển Lào: Tăng thêm trọng pháo

HLV Toshiya Miura được xem là bậc thầy trong cách dụng nhân và sử dụng cầu thủ luôn có khác biệt, tùy từng đối thủ sẽ gặp. Trong trận ra quân, ông đã tạo ra bất ngờ lớn ở đội hình xuất phát và tối nay, rất có thể HLV người Nhật Bản sẽ tiếp tục mang đến những điều thú vị như thế.

25/11/2014 09:30:16
ĐỘI TRƯỞNG TẤN TÀI TRỞ LẠI
 
Ở trận đấu giữa Việt Nam – Indonesia, HLV Miura đã khiến nhiều người bất ngờ khi cất hàng loạt cầu thủ nổi tiếng như Công Vinh, Tấn Tài trên ghế dự và thậm chí Anh Đức còn không có tên trong danh sách đăng ký. Ông Miura đã nghiên cứu rất kỹ các pha tấn công của Indonesia nên mới quyết định cất Tấn Tài để thay bằng một tiền vệ thiên về phòng ngự là Huy Hùng.
 
 
Tuy nhiên, ở trận đấu chiều nay, do Lào không phải đối thủ quá mạnh nên ông Miura sẽ lấy tấn công làm chủ đạo. Đó cũng là lý do, trận này đội trưởng Tấn Tài sẽ đá chính để lĩnh xướng vai trò tổ chức tấn công cho đội nhà. Tấn Tài với tư duy chiến thuật tốt và những đường tỉa bóng sắc sảo sẽ là vũ khí để chúng ta xuyên phá mành lưới Lào. 
 
Bên cạnh đó, khi có Tấn Tài sẽ giúp các đường lên bóng của Việt Nam đa dạng hơn chứ không đơn thuần chỉ tấn công ở hai biên như trận gặp Indonesia. Và điều này sẽ khiến đối phương khó bắt bài hơn. Mặt khác, không chỉ lĩnh xướng vai trò tổ chức tấn công mà tiền vệ này còn có thể giữ nhịp ở tuyến giữa giúp các pha lên bóng được triển khai đều đặn, gia tăng sức ép về phía cầu môn của Lào.
 
“SONG SÁT” CÔNG VINH – ANH ĐỨC
 
Tất nhiên, sự thay đổi như đã đề cập ở trên có thể không xảy ra đúng 100% so với thực tế trên sân chiều nay. Nhưng căn cứ vào việc HLV Miura nói rằng sẽ lấy tấn công làm chủ đạo, có thể thấy điều hiển nhiên rằng chúng ta cần có nhiều phương án oanh tạc khung thành đối phương. 
 
Thế nên, thay vì dùng một tiền đạo cắm và một người đá lùi trên hàng công như ở trận gặp Indonesia thì nhiều khả năng, HLV Miura sẽ bố trí “song sát” Công Vinh – Anh Đức đá chính trận này.
 
 
Anh Đức là tiền đạo có chiều cao tốt nhất (1m82) ở tuyển và là chân sút có sức tỳ đè, khả năng dứt điểm bằng đầu. Còn Công Vinh cũng đang trong trạng thái tâm lý tốt khi vừa giải tỏa cơn khát bàn thắng bằng siêu phẩm vào lưới Indonesia. Ở thế yếu hơn, rất có thể Lào chơi phòng ngự – phản công và vì thế, Anh Đức sẽ phải liên tục di chuyển rộng để hút hậu vệ, hoặc Công Vinh được phép cầm bóng nhiều để kéo giãn hàng thủ đối phương, cùng tạo khoảng trống cho các vệ tinh từ tuyến hai băng lên dứt điểm. Sử dụng cặp Anh Đức – Công Vinh, chắc chắn sức ép mà Việt Nam dồn về phía khung thành Lào sẽ rất cao, từ đó cơ hội ghi bàn cũng sẽ lớn hơn. 
 
Sau trận hòa 2-2 trước Indonesia, Việt Nam cần có chiến thắng đậm trước Lào để tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé vào bán kết. Và chiều nay, khi các mũi nhọn đã thành thương hiệu như Anh Đức, Công Vinh đứng trong đội hình, chúng ta hãy hy vọng sẽ có cơn mưa bàn thắng dành cho Việt Nam.
 
HLV Miura “tiếp sức” cho Anh Đức
 
 
Kết thúc buổi tập ngày 23/11, HLV Miura đã gặp Anh Đức để trao đổi riêng với tiền đạo này. Nhà cầm quân người Nhật Bản đã phân tích kỹ cho Anh Đức về sự phối hợp của anh với các vệ tinh trên hàng công. Và đặc biệt, ông Miura cũng động viên Anh Đức thoải mái xung trận bởi đó là cách tốt nhất để anh tìm lại đúng phong độ.
 
Nguồn: bongdaplus.vn