Đội tuyển U19 Việt Nam được chăm sóc đặc biệt tại VCK U19 Châu Á 2014

 Trong quá trình tham dự VCK U19 Châu Á 2014 tại Myanmar, đội tuyển U19 Việt Nam sẽ đóng quân tại khách sạn 5 sao Royal Nay Pyi Taw Hotel. Đây là một trong những khách sạn sang trọng bậc nhất tại Nay Pyi Taw, dù vậy thầy trò HLV Graechen Guillume vẫn được quan tâm chăm sóc đặc biệt tới từng bữa ăn, giấc ngủ. 

06/10/2014 16:04:21
Các cầu thủ U.19 Việt Nam được tạo điều kiện tối đa để có thể thi đấu tốt tại VCK U19 Châu Á

Trong buổi sáng nay, toàn đội đã ăn bữa đầu tiên tại khách sạn. Bữa sáng buffet tại khách sạn có hàng trăm món, tuy nhiên các cầu thủ chỉ được ăn những món bác sĩ đội tuyển cho phép. Cũng như những giải đấu trước, cầu thủ U19 Việt Nam đã được quan tâm đặc biệt từng bữa ăn, giấc ngủ. Trong suốt thời gian diễn ra giải U19 châu Á, thầy trò HLV Graechen sẽ có chuyên gia dinh dưỡng, đầu bếp đi theo. 

Các đầu bếp của Nhà hàng Mùa Vàng, do Nutifood cử sang sẽ phục vụ những món ăn truyền thống để cầu thủ U19 Việt Nam không bị lạ món và tránh những trường hợp bị rối loạn tiêu hóa hay ngộ độc thực phẩm.

Việc được phục vụ các món ăn Việt Nam, chắc chắn sẽ giúp các cầu thủ sảng khoái hơn trong những ngày thi đấu trên đất Myanmar. Bởi thức ăn tại Myanmar thường được chế biến rất mặn và nhiều dầu mỡ, không phù hợp với khẩu vị người Việt Nam.

Trước sự chăm lo chu đáo của lãnh đạo VFF, Tập đoàn HAGL và Nhà tài trợ Nutifood, các học trò của HLV Graechen đều ý thức được nhiệm vụ của mình nên tất cả đều nỗ lực để chơi với phong độ tốt nhất.

Bên cạnh đó, khách sạn Royal Nay Pyi Taw với phong cảnh tuyệt đẹp với màu xanh thiên nhiên, không khí trong lành với nhiều cây xanh, hồ nước là một khu phức hợp lý lưởng để đội tuyển U19 Việt Nam tập luyện thư giãn trong quá trình diễn ra giải đấu. Ngoài ra, khách sạn còn có khu tập luyện hồi phục như phòng tập gym, massge, xông hơi, bể bơi…Khu nhà ở của đội tuyển U19 cũng được bố trí riêng biệt để các cầu thủ được nghỉ ngơi thoải mái. Từ ngôi biệt thự này, toàn đội phải di chuyển bằng xe điện khoảng 1km tới nhà ăn. Trong khi đó, các buổi tập cầu thủ U19 Việt Nam sẽ phải di chuyển bằng ô tô.

Với mục tiêu giành quyền tham dự VCK U20 Thế giới, các tuyển thủ U.19 Việt Nam là niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng của bóng đá Việt Nam. Chính vì vậy, đội tuyển U19 Việt Nam đã được Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Tập đoàn HAGL và nhà tài trợ Nutifood chăm sóc kỹ lưỡng với những điều kiện ăn ở, sinh hoạt, tập luyện và thi đấu không thua gì các đội bóng hàng đầu thế giới.

Theo kế hoạch, chiều nay, đội tuyển U19 Việt Nam sẽ có buổi tập đầu tiên tại Nay Pyi Taw. Đội sẽ có 4 ngày chuẩn bị trước trận ra quân gặp U19 Hàn Quốc vào ngày 9/10 tới.

Dưới đây là một số hình ảnh tuyển U.19 Việt Nam ăn sáng tại khách sạn Royal Nay Pyi Taw

Các cầu thủ được ăn thức ăn Việt Nam
Bác sỷ Đồng Xuân Lâm dặn dò các cầu thủ phải giữ sức khoẻ
Thực đơn các món ăn rất phong phú
Các cầu thủ đều ăn rất ngon miệng
Nguồn: vff.org.vn