Đội tuyển nữ Việt Nam lên đường sang Nam Kinh – Trung Quốc tập huấn

Nhằm chuẩn bị cho SEA Games 27 tại Myanmar được thành công, đội tuyển nữ Việt Nam đã chính thức lên đường sang Nam Kinh – Trung Quốc tập huấn trong vòng 2 tuần. Tại đây, thầy trò HLV Trần Vân Phát sẽ được phía bạn bố trí thi đấu giao hữu khoảng 2 đến 3 trận đấu để kiểm nghiệm lực lượng trước kỳ SEA Games đang cận kề.

HLV Trần Vân Phát và các học trò đang có sự chuẩn bị tốt cho SEA Games 27. Ảnh: Minh Hoàng
 
Kế hoạch tập huấn tại Trung Quốc được BHL đội tuyển Việt Nam đưa ra từ đầu năm nay bởi tại đây các điều kiện tập luyện, khí hậu và đặc biệt có các đội tuyển mạnh đáp ứng yêu cầu cọ xát giúp đội tuyển nữ Việt Nam học hỏi được kinh nghiệm cũng như tìm kiếm nhân tố cho đội hình chính.
 
Với mục tiêu lọt vào trận chung kết môn bóng đá nữ tại SEA Games 27 đồng thời giành Huy chương Vàng ở giải đấu diễn ra tại Myanmar. Đội tuyển nữ Việt Nam đã tích cực tập luyện trong thời gian qua tại Trung tâm bóng đá trẻ Việt Nam.
 
Ở đợt tập trung trong nước, đội tuyển nữ Việt Nam lần lượt thi đấu giao hữu với đội tuyển nữ Than Cửa Ông cùng hai trận giao hữu nội bộ với U14 nam Hà Nội và U14 nam T&T. Trận đấu gặp nữ Than Cửa Ông, các học trò HLV Trần Vân Phát đã có chiến thắng 5-1, còn lại hai trận đấu tập nội bộ, đội tuyển nữ cùng để thua với tỷ số sít sao 0-1. Đó là những trận đấu kiểm nghiệm đội hình và tìm kiếm các vị trí mới thay thế các thế hệ đàn chị qua đó các tuyển thủ trẻ tích luỹ thêm kinh nghiệm thi đấu.
 
Đợt tập huấn tại Nam Kinh là cơ hội tốt cho đội tuyển nữ Việt Nam hoàn thiện các miếng ghép cuối cho SEA Games 27 đang cận kề. Ảnh: Minh Hoàng
 

Trong chuyến tập huấn tại Nam Kinh lần này, đội tuyển nữ tiếp tục nâng cao kỹ chiến thuật qua các trận đấu giao hữu với các CLB bóng đá nữ hàng đầu Trung Quốc. Một trong những đối thủ của đội tuyển nữ Việt Nam trong đợt tập huấn trên là đội tuyển nữ U19 Giang Tô. 

 

Với khoảng thời gian 2 tuần, HLV Trần Vân Phát sẽ phải tìm kiếm những mảnh ghép còn lại cho đội tuyển nữ Việt Nam. Nhiều khả năng BHL đội tuyển sẽ tận dụng sức trẻ kết hợp các cựu binh có kinh nghiệm tạo nên đội hình bất bại tại SEA Games sắp tới.

 

Dự kiến sau đợt tập huấn, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ trở lại Hà Nội vào ngày 2/12 để hoàn thiện các vấn đề về hậu cần trước khi lên đường sang Myanmar vào ngày 5/12.

 

Tại SEA Games 27, đội tuyển nữ Việt nam nằm ở bảng A và sẽ lần lượt gặp đội tuyển nữ Indonesia (ngày 10-12), đội tuyền nữ Philippines (ngày 13-12) và đội tuyển nữ Myanmar (ngày 15-12). Trong khi đó ở bảng B là cuộc cạnh tranh giữa đội tuyển nữ Thái Lan, Lào, Malaysia và Đông Timor. 

 
Nguồn: vff.org.vn

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM