Đội tuyển nữ Việt Nam đá tập với U14 Viettel (3-0): Thử thách nhẹ nhàng

Chiều nay (22/8), đội tuyển nữ Việt Nam có trận đấu tập đầu tiên gặp đội U14 Viettel trong giai đoạn tập kỹ chiến thuật nhằm rà soát đội hình chuẩn bị cho giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2013. 

Đội tuyển nữ Việt Nam có trận đấu tập với đội tuyển U14 Viettel

HLV Trần Vân Phát đã có những thử nghiệm trong trận đấu tập này bằng việc tung vào sân đội hình toàn những gương mặt trẻ như thủ môn Tuyết Mai, các hậu vệ Nguyễn Thị Tuyết Mai, Bùi Thị Như, Nguyễn Thị Mai hay Vũ Thị Nhung. Ở tuyến trên, Nguyễn Thị Liễu, Tuyết Dung hay Huỳnh Như đá cặp với Nguyễn Thị Hòa được đưa vào ngay trong hiệp 1.

“Quân xanh” của đội tuyển nữ Quốc gia là đội nam trẻ U14 Viettel. Trước đối thủ có thể hình trung bình và thể lực có phần đuối hơn, các cầu thủ nữ đã dễ dàng triển khai thế trận và chủ động chơi phối hợp, tấn công áp đảo phần sân đối phương. Không những thế, với kinh nghiệm thi đấu còn hạn chế, các cầu thủ U14 Viettel đã để lộ nhiều sơ hở dẫn đến tình huống phạm lỗi giúp đội tuyển nữ quốc gia được hưởng đá phạt penalty ở phút 15. Nguyễn Thị Liễu (18) đã thực hiện cú sút căng không thể chính xác hơn, đem về bàn thắng đầu tiên cho đội mình. Một tình huống khác ở phút 35, Huỳnh Như (19) băng lên kịp thời nhận đường chuyền từ đồng đội để dứt điểm song bóng đập cọt dọc bay ra ngoài. Hiệp 1 khép lại với tỉ số 1-0 tạm nghiêng về các cô gái của chúng ta.

Sang hiệp 2, HLV Trần Vân Phát đã có sự thay đổi nhân sự khi thay toàn bộ đội hình chính vào sân với thủ môn Kiều Trinh, hàng phòng ngự gồm Hải Hòa, Ngọc Anh, Nguyễn Thị Xuyến, Kim Hồng. Tuyến trên có đội trưởng Lê Thị Thương, Nguyễn Thị Muôn, Nguyễn Thị Liễu và cặp tiền đạo Thanh Hương, Minh Nguyệt. Sức tấn công của đội tuyển nữ Việt Nam được tăng cường đáng kể và họ ghi thêm 2 bàn thắng trong hiệp đấu này do Nguyễn Thị Muôn và Lê Thu Thanh Hương lâp công. Trời mưa nhỏ đã khiến cho mặt sân trơn đã ảnh hưởng tới chất lượng trận đấu tập cũng như việc thực hiện kỹ thuật và phối hợp của cầu thủ 2 đội. Kết thúc 2 hiệp thi đấu, đội tuyển nữ Quốc gia giành chiến thắng chung cuộc 3-0.

HLV Trần Vân Phát theo dõi trận đấu tập của đội tuyển nữ Việt Nam

Đánh giá về trận đấu tập này, HLV Trần Vân Phát chưa thực sự hài lòng với màn trình diễn của các học trò và theo ông, các cô gái còn có thể làm tốt hơn nữa do đối thủ không có nhiều điểm vượt trội. BHL sẽ họp rút kinh nghiệm cho các cầu thủ để không phạm phải những lỗi cơ bản. Mặc dù vậy, không thể phủ nhận là các cầu thủ vẫn giữ được phong độ do duy trì được thi đấu trong thời gian gần đây nên việc bắt nhịp lại với các trận đấu tương đối nhanh

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ QG sẽ còn 1 trận giao hữu nữa trên sân Trung tâm bóng đá trẻ Việt Nam gặp U14 Hà Nội, trước khi lên đường sang Hàn Quốc tập huấn. Trận đấu tập này sẽ diễn ra vào lúc 15h30 ngày 24/8 tới. 

Đội hình xuất phát của ĐT nữ QG trong trận đấu tập với đội U14 Viettel ngày 22/8:

Thủ môn : Lê Thị Tuyết Mai

Hậu vệ : Nguyễn Thị Tuyết Mai, Bùi Thị Như, Nguyễn Thị Mai, Trần Thị  Hồng Lĩnh, Vũ Thị Nhung 

Tiền vệ : Nguyễn Thị Liễu, Nguyễn Thị Tuyết Dung, Nguyễn Thị Kim Tiến 

Tiền đạo: Nguyễn Thị Hoà, Huỳnh Như 

Thông tin tập luyện của đội tuyển nữ Quốc gia sẽ tiếp tục được cập nhật.

Nguồn: vff.org.vn

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM