Đội tuyển nữ Quốc gia sẽ đi tập huấn tại Cộng hòa Sec từ ngày 4/7

Trả lời phỏng vấn báo chí sau buổi tập chiều nay (1/7), huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ Quốc gia Mai Đức Chung vui mừng thông báo về kế hoạch tập huấn tại Cộng hòa Sec từ 4/7 đến 20/7.

HLV trưởng Mai Đức Chung: “Đội tuyển nữ Quốc gia sẽ đi tập huấn tại CH Sec”

Đội tuyển nữ Quốc gia tập trung đợt 2 trong năm 2016 được gần 1 tháng với 1 tuần rèn thể lực nâng cao, 2 tuần tập kỹ chiến thuật  và 3 trận đấu tập. Cũng trong chiều qua (30/6), đội tuyển nữ đã đấu tập thêm 1 trận nữa với đội FC Phú Thọ tại SVĐ Việt Trì. Kết quả chung cuộc sau 2 hiệp thi đấu chính, các cầu thủ nữ tiếp tục giành chiến thắng trước “quân xanh” với tỉ số 6-0. Nhận xét về các học trò ở trận giao hữu này, huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung cho biết: “Ở trận đấu với đội bóng FC Phú Thọ, với đối thủ nghiệp dư là thanh niên độ tuổi trẻ, các cầu thủ nữ đã thi đấu với nhiều tiến bộ, tổ chức nhiều tình huống phối hợp hay để ghi bàn và đặc biệt thể lực rất tốt”.

Vừa hoàn thành các thủ tục xin visa đi tập huấn tại cộng hòa Sec trong sáng qua (30/6), huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung không giấu nổi niềm vui: “Đến thời điểm này, các cầu thủ đã đạt 95% giáo án ban huấn luyện đề ra với mức độ tập luyện khá nặng. Về từng cá nhân, qua đợt tập luyện vừa qua, tôi đánh giá một số vận động viên vẫn giữ được phong độ như Nguyễn Thị Hòa, Chương Thị Kiều hay Kiều Trinh, Minh Nguyệt; cầu thủ trẻ có Trần Thị Phương Thảo đá trung vệ đã có sự phấn đấu tích cực. Sau buổi tập hôm nay, chúng tôi sẽ duy trì tập luyện đến ngày 4/7 và sau đó sẽ đi tập huấn tại cộng hòa Sec. Ở đợt tập huấn 17 ngày này, đội tuyển nữ sẽ chủ yếu dành thời gian thi đấu, lắp ghép và ổn định đội hình. Tôi hy vọng, khi thi đấu với các đối tượng trình độ cao của châu Âu, thời tiết mát mẻ, các cầu thủ sẽ ăn uống tốt, tập luyện tốt và tăng sức. Tôi nghĩ thời gian chuẩn bị với các kế hoạch tập huấn trong nước và nước ngoài như vậy là khá ổn để đội tuyển nữ thi đấu tốt, đạt thành tích cao tại giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2016”.

Đội tuyển nữ Quốc gia đấu giao hữu với FC Phú Thọ ngày 30/6

Ngày mai (2/7), đội tuyển nữ Quốc gia sẽ đấu tập thêm 1 trận nữa với đội bóng FC Hoàng Bách (Nam Định) tại sân bóng Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam).

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Quốc gia sẽ lên đường đi cộng hòa Sec ngày 4/7 tới. Dự kiến, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ có ít nhất 3 trận đấu giao hữu với các đội CLB của cộng hòa Sec vào các ngày 15,17&19/7/2016. Kết thúc chuyến tập huấn, toàn đội sẽ quay về Việt Nam vào ngày 20/7 và tiếp tục đóng quân tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam đến ngày đi Myanmar tham dự giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2016 (từ ngày 24/7 đến 6/8). 

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM