Đội tuyển nữ quốc gia ở cùng bảng với Myanmar tại giải Vô địch nữ ĐNA 2008

Theo thông tin mà Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn báo về từ Malaysia, tại giải Vô địch nữ ĐNA 2008 (tổ chức tại Thành Long – TP.HCM) đội tuyển nữ Việt Nam sẽ ở bảng A cùng Myanmar

(VFF) Theo thông tin mà Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn báo về từ Malaysia, tại giải Vô địch nữ ĐNA 2008 (tổ chức tại Thành Long – TP.HCM) đội tuyển nữ Việt Nam sẽ ở bảng A cùng Myanmar.


Trong các ngày 1/3 và 2/3/2008, tại Malaysia đã diễn ra phiên họp thường niên của LĐBĐ Đông Nam Á (AFF). Đã có nhiều nội dung được thảo luận và quyết định tại cuộc họp này, trong đó có việc AFF tổ chức bốc thăm, chia bảng giải Vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2008 (dự kiến tổ chức tại Thành Long – TP.HCM vào tháng 10). Theo kết quả bốc thăm chia bảng, đội tuyển Việt Nam sẽ ở bảng A cùng các đội tuyển: Myanmar, Indonesia, Lào và Malaysia. Bảng B gồm các đội: Australia, Thái Lan, Philippines, Singapore. Kết thúc vòng bảng, mỗi bảng sẽ chọn 2 đội đứng Nhất – Nhì vào thi đấu vòng bán kết, từ đó chọn ra 2 đội thắng vào thi đấu trận chung kết.


Thông tin về cuộc họp sẽ tiếp tục được chúng tôi cập nhật.

VFF

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM