Đội tuyển nữ Quốc gia đấu tập với đội bóng đá nam Bongdanet.vn FC

Chiều nay (14/3), đội tuyển nữ Quốc gia có trận đấu tập với FC Bongdanet.vn trong giai đoạn chuẩn bị tham dự VCK Asian Cup nữ 2018. Kết quả chung cuộc, các cầu thủ nữ để đối thủ gỡ hoà với tỉ số 4-4 cùng nhiều tình huống bỏ lỡ cơ hội ghi thêm bàn thắng.

Đây là trận đấu tập đầu tiên của đội tuyển nữ Quốc gia sau 3 tuần tập trung trở lại sau Tết Nguyên Đán. Trong thời gian đó, các cầu thủ nữ đã có khoảng thời gian tập luyện cùng chuyên gia thể lực người Đức Dominic Palmer. Tiền vệ Nguyễn Thị Tuyết Dung cho biết cô cùng các cầu thủ cảm thấy hào hứng khi lần đầu tiên được tập luyện cùng chuyên gia thể lực nước ngoài: “Các bài tập của HLV Palmer đưa ra trong các buổi tập khá mới mẻ với cường độ và yêu cầu cao nhưng các cầu thủ đều cố gắng hoàn thành. Sau 3 tuần tập, hiện tại vấn đề thể lực của toàn đội đang được cải thiện và đã quen dần với phong cách huấn luyện của chuyên gia thể lực nước ngoài”.

Trở lại trận đấu tập chiều nay, HLV thể lực Palmer cùng các trợ lý thay mặt HLV trưởng Mai Đức Chung đang ở TP Hồ Chí Minh cùng tiền vệ Trần Thị Thuỳ Trang tham dự lễ trao giải Fair Play, trực tiếp chỉ đạo các cầu thủ thi đấu. Theo đó, lần lượt 2 đội hình vào sân thi đấu trong 2 hiệp đấu chính. Ở hiệp 1, cơ hội được trao cho các hậu vệ Nguyễn Thị Xuyến, Chương Thị Kiều, Trần Thị Hồng Nhung, Phạm Thị Tươi cùng các tiền vệ Hoàng Quỳnh, Nguyễn Thị Muôn, Thái Thị Thảo, Huỳnh Như, Tuyết Dung và tiền đạo Phạm Hải Yến. Ở vị trí thủ môn, lần lượt Kiều Trinh, Khổng Thị Hằng và Kim Thanh có 30 phút thi đấu.

“Quân xanh” của các cầu thủ nữ là đội bóng đá nam Bongdanet.vn FC với thể hình đồng đều, thể lực và kỹ thuật nhanh nhẹn được đánh giá là thử thách không hề dễ dàng. Tình huống đáng chú ý đầu tiên đến ở ngay đầu hiệp 1 khi tiền vệ Huỳnh Như có cơ hội ghi bàn thắng mở tỉ số 1-0 cho tuyển nữ. Nhưng cũng chỉ ít phút sau đó, từ sơ hở của hàng phòng ngự, các cầu thủ nữ để đối phương san bằng 1-1. Đến cuối hiệp 1, tuyển nữ vượt lên dẫn trước 3-1 bằng hai bàn thắng của Huỳnh Như và Phạm Hải Yến.

Ở hiệp 2, diễn biến trận đấu tiếp tục sôi nổi và quyết liệt khi 2 đội đều thay thế lực lượng mới. Ngoài tình huống ghi bàn thắng của Vũ Thị Thuý, hàng phòng ngự tuyển nữ tiếp tục bộc lộ nhiều sơ hở để đối phương lật ngược tình thế ghi liên tiếp 3 bàn, san bằng tỉ số 4-4. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu tập ngày hôm nay.

Ngày 17/3 tới, đội tuyển nữ Quốc gia tiếp tục có trận đấu tập tiếp theo gặp đội Lão tướng Đại sứ quán Mỹ.

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Quốc gia sẽ có thêm 1 tuần tập luyện nữa trước khi lên đường sang Đức tập huấn. Tại giai đoạn cuối cùng chuẩn bị cho VCK Asian Cup nữ 2018, đội tuyển nữ Việt Nam dự kiến có 2 trận đấu giao hữu với 2 CLB nữ hàng đầu của Đức là Bayern Munich và Hoffenheim. Kết thúc chuyến tập huấn nước ngoài, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ di duyển thẳng sang Jordan vào ngày 3/4 tới để chính thức bước vào tham dự VCK Asian Cup nữ 2018. 

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM