Đội tuyển nữ QG đấu tập với U14 T&T: "Quân xanh" hoàn hảo

Chiều nay (28/8), đội tuyển Nữ QG đã có trận giao hữu cuối cùng với đội U14 Nam T&T trước khi lên đường sang Côn Minh – Trung Quốc tập huấn vào ngày 31/8 tới nhằm chuẩn bị cho giải vô địch Nữ Đông Nam Á 2012

 

Trước U14 T&T là một trong những “quân xanh” quen thuộc được đánh giá nhỉnh hơn bởi sự vượt trội về kỹ chiến thuật, thể lực lẫn chiều cao. HLV trưởng Trần Vân Phát yêu cầu các cầu thủ giữ vững cự ly đội hình, tích cực tấn công đồng thời cản phá các đường bóng từ hai biên của đối thủ.  Đội tuyển nữ ra quân với đội hình truyền thống 5-3-2.


Ngay trong hiệp đấu đầu tiên U14 T&T đã thể hiện là một đối thủ không dễ chơi khi bất ngờ có bàn thắng sớm ở phút thứ 9 sau pha dứt điểm cận thành của cầu thủ số 2.  

 

Đội tuyển nữ QG có trận đấu tập với U14 nam T&T trước khi lên đường sang Côn Minh – Trung Quốc tập huấn.

Dù là trận đấu giao hữu kiểm nghiệm lối chơi và tiếp tục định hình sơ đồ chiến thuật nhưng các học trò HLV Trần Vân Phát đã chơi bóng rất khẩn trương và linh hoạt. Các đường lên bóng, bật tường tam giác được thực hiện hết sức thành thục dù vậy cơ hội vẫn chưa đến với các cầu thủ nữ. Trong hiệp 1, các học trò của HLV Trần Vân Phát tạo được 2 cơ hội ngon ăn trước khung thành đối phương nhưng may mắn chưa đứng về phía họ.

Bước sang hiệp 2, rút kinh nghiệm trong khâu phòng ngự, các cầu thủ nữ đã chơi tập trung, chuyền bóng chắc và chính xác hơn. Trên băng ghế huấn luyện, HLV Trưởng Trần Vân Phát liên tục nhắc nhở các học trò đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng. Thế trận lấn lượt được các tuyển thủ nữ tạo ra trong cả hiệp đấu. Đang đà tấn công, bất ngờ đối phương có pha phản công buộc hậu vệ đội tuyển nữ phải phạm lỗi với đối phương trong vòng cấm tạo cơ hội cho đội bạn tiếp tục nâng tỷ số lên 2-0. Ở những phút còn lại, mặc dù cả 2 đội đều có thêm những cơ hội uy hiếp khung thành nhau nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Xác định là trận đấu tập mang tính chất xây dựng bộ khung cho đội tuyển nên HLV Trần Vân Phát không đặt nặng kết quả trận đấu. Điều mà các học trò của ông thu lượm được là lối chơi phòng ngự tích cực, các pha bật tường một chạm đã làm hài lòng BHL đội tuyển. Đặc biệt, sau chuyến tập huấn ở Tam Đảo, thể lực của các tuyển thủ nữ đã có sự tiến bộ đáng kể cũng như sự hòa nhập tích cực của các tuyển thủ trẻ. Bởi vậy, kết thúc buổi đấu tập bên cạnh việc rút kinh nghiệm mang tính chuyên môn HLV Trần Vân Phát tiếp tục cho các học trò tập sút penalty.  

 

HLV Trưởng ĐTQG nữ Trần Vân Phát chỉ đạo các học trò trong buổi đấu tập với U14 T&T

 

Kết thúc quá trình tập luyện trong nước cùng 3 trận đấu tập với U14 Viettel và U14 T&T Hà Nội, đội tuyển nữ sẽ lên đường sang Côn Minh – Trung Quốc vào ngày 31/8 tới trước khi quay trở về TP Hồ Chí Minh tham dự giải vô địch Nữ Đông Nam Á 2012. Trong chuyến tập huấn nước ngoài tại Côn Minh, thầy trò HLV Trần Vân Phát tiếp tục thi đấu giao hữu với các đội bóng địa phương nhằm tìm kiếm bộ khung và lắp ráp sơ đồ chiến thuật cho phù hợp với lối chơi của đội tuyển nữ trong thời điểm hiện tại.

 

Đội hình xuất phát của ĐT nữ QG trong trận đấu với U14 Nam T&T:

Thủ môn: Kiều Trinh

Hậu vệ: Nguyễn Hải Hòa, Nguyễn Ngọc Anh, Chương Thị Kiều, Nguyễn Thị Xuyến, Kim Hồng

Tiền vệ: Lê Thi Thương, Kim Tiến, Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Tiền đạo: Nguyễn Thị Hòa, Nguyễn Thị Muôn

 


NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM