GIẢI VÔ ĐỊCH FUTSAL NỮ CHÂU Á

Đội trưởng Nguyễn Thị Thành lập công, tuyển Futsal nữ Việt Nam thắng trận mở màn

Vào lúc 15h30 hôm nay (2/5), đội tuyển Futsal nữ Việt Nam có trận mở màn gặp đội tuyển Futsal nữ Đài Bắc Trung Hoa trong khuôn khổ bảng B VCK Futsal nữ châu Á 2018 diễn ra tại Bangkok – Thái Lan. Bàn thắng duy nhất của đội trưởng Nguyễn Thị Thành ở phút 29 đã giúp tuyển nữ Việt Nam có chiến thắng đầu tiên và giành 3 điểm đầy thuận lợi.

Sau tiếng còi khai cuộc, đội bóng áo đỏ mất khoảng 5 phút đầu thi đấu chệch choạc, chưa tự tin. Nhưng sau đó, với sự nhắc nhở kịp thời từ ban huấn luyện, các cầu thủ Việt Nam nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, dần làm chủ thế trận. Với kỹ thuật cá nhân và cách tổ chức vận hành chiến thuật tuân thủ chặt chẽ, tuyển Futsal nữ Việt Nam liên tục gây áp đảo lên phần sân đối phương.

Ngay những phút đầu tiên, đội trưởng Nguyễn Thị Thanh gần như đã có thể ghi bàn mở tỉ số cho tuyển Việt Nam từ cự ly gần bằng một cú đá phạt nhưng rất tiếc đã bị thủ môn Li I-chieh đoán đúng ý đồ ngăn chặn.

Về phía các cầu thủ Đài Bắc Trung Hoa, mặc dù chơi bóng với thế cửa dưới bị động hoàn toàn nhưng các hậu vệ của họ đã cố gắng để bọc lót trước các đợt tấn công dồn dập do cầu thủ Viêt Nam tạo ra trong hiệp 1.

Một loạt các cơ hội đã được tạo ra cho bóng áo đỏ nhưng rất tiếc các học trò của HLV Trương Quốc Tuấn vẫn thiếu chút may mắn trong khâu dứt điểm.

Phút 12, cầu thủ Đài Bắc Trung Hoa nhận thẻ đỏ khiến đội bóng áo xanh gặp bất lợi khi phải thi đấu thiếu người trong ít phút. Mặc dù vậy, tuyển Futsal nữ Việt Nam phải đợi đến phút 29 trong hiệp 2 mới có thể ghi bàn thắng mở tỉ số 1-0. Đó là tình huống Nguyễn Thị Châu vượt qua hậu vệ của Đài Bắc Trung Hoa chuyền bóng vào sang để Nguyễn Thị Thành có mặt đúng lúc dứt điểm chính xác trong sự bất ngờ của thủ thành Li I-chieh.

Trong thời gian sau đó của hiệp 2, thế trận ghi nhận sự áp đảo hoàn toàn của đội bóng áo đỏ. Một loạt cơ hội bị bỏ lỡ một cách đáng tiếc do Đỗ Thị Nguyên, Bùi Thị Trang, Thùy Linh tạo ra. Thủ môn Li I-chieh đã phải rất vất vả để cản phá các pha dội khung thành cho đội Futsal nữ Việt Nam tạo ra.

Cuối trận, các cầu thủ Đài Bắc Trung Hoa nỗ lực bất thành trong việc ghi bàn thắng san bằng tỉ số, ấn định chiến thắng 1-0 cho tuyển Việt Nam. Với 3 điểm trọn vẹn dành được, thầy trò HLV Trương Quốc Tuấn đang có thuận lợi trước khi bước vào trận đấu gặp Bangladesh (diễn ra vào lúc 15h30 ngày 4/5).  

Ở trận đấu còn lại bảng B diễn ra lúc 18h cùng ngày, Malaysia đã giành chiến thắng đậm trước Bangladesh với tỉ số 7-1, qua đó tạm đứng đầu trên BXH dù cùng 3 điểm với Việt Nam.

Đội hình xuất phát của ĐT Futsal nữ Việt Nam trong trận đấu với ĐT Futsal nữ Đài Bắc Trung Hoa (2/5):

Thủ môn: Ngô Nguyễn Thùy Linh (14)

Hậu vệ: Đỗ Thị Nguyên (2), Nguyễn Thị Thành (11)

Tiền vệ: Nguyễn Thị Châu (6), Bùi Thị Trang (13)

Ghi bàn: Nguyễn Thị Thành (11) 29′

XẾP HẠNG TẠM THỜI BẢNG B

TT

ĐỘI

ST

T

H

B

BT

BB

HS

ĐIỂM

1

Malaysia

1

1

0

0

7

1

6

3

2

Việt Nam

1

1

0

0

1

0

1

3

3

Đài Bắc Trung Hoa

1

0

0

1

0

1

-1

0

4

Bangladesh

1

0

0

1

1

7

-6

0

>>>LỊCH THI ĐẤU VCK FUTSAL NỮ CHÂU Á 2018