Đối thủ của tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2007: Qatar – thế lực mới của bóng đá châu Á

Với tư cách là đương kim vô địch Asiad, Qatar được tiên đoán sẽ cùng Nhật Bản giành vé ở bảng B vào tứ kết. Tuy nhiên, với Qatar, họ còn muốn nhiều hơn thế nữa.

28/06/2007 00:00:00

Với tư cách là đương kim vô địch Asiad, Qatar được tiên đoán sẽ cùng Nhật Bản giành vé ở bảng B vào tứ kết. Tuy nhiên, với Qatar, họ còn muốn nhiều hơn thế nữa.

Qatar là một quốc gia nhỏ bé của Trung Đông với diện tích 11.437km2 và dân số chỉ tròm trèm 900.000 người. Trong quá khứ, Qatar từng sáu lần được góp mặt tại giải đấu uy tín nhất châu lục này nhưng chỉ đạt thành tích cao nhất là vào tứ kết giải năm 2000. Thế nhưng dưới triều đại của HLV người Bosnia Dzemaludin Musovic, Qatar đang nổi lên như một thế lực mới của bóng đá châu Á.

Tại Asiad 15, Qatar đã giới thiệu được một dàn cầu thủ trẻ đầy triển vọng và gây sửng sốt cả châu Á khi lần lượt vượt qua những anh hào như Jordan (3-0), UAE (4-1), Thái Lan (3-0), Iran (2-0) và cuối cùng là Iraq (1-0) để lần đầu tiên trong lịch sử bước lên bục cao nhất. Đội hình trẻ trung này chính là nòng cốt của đội tuyển Qatar tại Asian Cup 2007.

Hàng công Qatar được đánh giá cực mạnh với sự hiện diện của bộ tam Ssát thủ⬝: Sebastian Soria Quintana, Hussain Yasser Abdulrahman và Khalfan Ibrahim. Quintana là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho Qatar tại Asiad 15 (4 bàn). Anh sinh ra và lớn lên tại Uruguay nên có lối chơi đậm chất kỹ thuật của bóng đá Nam Mỹ. Với chiều cao 1,86m, Quintana thật sự là Snỗi ám ảnh⬝ cho hàng phòng ngự các đội bóng vùng Đông Nam Á như chủ nhà VN.

Trong khi đó, tiền đạo 23 tuổi Abdulrahman rất dày dạn kinh nghiệm trận mạc nhờ từng được học việc và chơi bóng tại Premier League (trong màu áo Manchester United) và giải vô địch Bỉ (CLB Antwerp). Tuy nhiên, thủ lĩnh thật sự của hàng công Qatar chính là Khalfan. Tuy thể hình nhỏ bé (chỉ cao 1,65m) nhưng Khalfan có kỹ thuật cá nhân hoàn hảo và khả năng săn bàn rất nhạy bén. Với phong độ xuất sắc, Khalfan là một trong những nhân vật chính đưa CLB Al Sadd đăng quang ngôi vô địch Champions League châu Á mùa giải 2005-2006 cũng như giúp Qatar vô địch Asiad 15.

Trước thềm Asian Cup năm nay, Qatar cũng đã có sự chuẩn bị rất kỹ. Đầu tiên là chuyến tập huấn hai tuần tại Đức. Tiếp đến là hai trận giao hữu có chất lượng cao: thắng Ghana 3-1, thắng Turkmenistan 1-0. Hiện Qatar đã có mặt tại Thái Lan để làm quen với khí hậu Đông Nam Á và chuẩn bị trận giao hữu cuối cùng với tuyển Thái Lan vào ngày 30-6 tới.

Một lợi thế nữa của Qatar là sự am hiểu bóng đá châu Á của HLV Musovic – người đã gắn bó với bóng đá vùng Vịnh trong gần 20 năm qua. Musovic tự tin phát biểu: STôi hiểu tường tận bóng đá UAE và Nhật Bản. Cả hai đều là những đối thủ mạnh ở bảng B, nhưng chúng tôi đã sẵn sàng xô ngã họ⬝.

Theo TTO