Đoàn Thị Kim Chi: “Chúng tôi thoải mái nhập cuộc”

Kim Chi – cô gái vàng giàu thành tích nhất của bóng đá nữ VN. Chị cũng là người nhiều lần chạm trán với Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên và Thái Lan. Trước khi bước vào vòng chung kết (VCK)…

Kim Chi – cô gái vàng giàu thành tích nhất của bóng đá nữ VN. Chị cũng là người nhiều lần chạm trán với Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên và Thái Lan. Trước khi bước vào vòng chung kết (VCK) Asian Cup 2008, Kim Chi trao đổi với chúng tôi về các đối thủ mà VN sẽ “đụng độ”.


* Cảm giác của Chi như thế nào trước giải đấu lớn này?

– Tôi đang chờ đến ngày khai cuộc. Bởi được thi đấu VCK giải vô địch châu Á ngay trên sân nhà là điều không phải ai cũng có được. Chắc chắn lần này chúng tôi sẽ nhận được sự ủng hộ tuyệt vời của khán giả. Tôi rất mong khán giả sẽ đến sân đông đảo để tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho chúng tôi.


* Hình như chưa bao giờ chúng tôi thấy đội tuyển nữ tập nặng như lần này?

– Chúng tôi đang nỗ lực để nuốt trôi giáo án của ban huấn luyện. Ngày nào cũng phải tập quần quật với hy vọng thể lực toàn đội sẽ được nâng lên. Không chỉ ban huấn luyện mà các cầu thủ chúng tôi đều xác nhận phải có sức mạnh, có thể lực tốt mới chiến đấu được với các đội mạnh như Trung Quốc và CHDCND Triều Tiên.


* Nghĩa là chúng ta có hy vọng ở giải đấu này?

– Ai cũng rất muốn chúng tôi sẽ làm được một điều gì đó. Thế nhưng, tôi nói thật việc lọt vào bán kết là rất khó. Tôi đã nhiều lần được thi đấu với các đối thủ này, quả thật họ ở đẳng cấp khác và mạnh hơn chúng ta nhiều. Năm 2006, chúng tôi rất cố gắng nhưng cũng thua Trung Quốc 0-2 ở VCK châu Á diễn ra tại Úc. Trận đấu đó, chúng tôi có phần may mắn nên mới hạn chế được bàn thua. Lần gần đây nhất, VN cũng thua CHDCND Triều Tiên đến 5 bàn chỉ ngay trong hiệp 1 tại ASIAD 15. Lối đá của các đối thủ này đều thiên về sức mạnh và chơi bóng bổng rất tốt, nên chúng tôi chỉ dám hy vọng là sẽ chơi được để khán giả hài lòng.


* Còn đối thủ Thái Lan?

– Với đội bóng kỳ phùng địch thủ này thì chúng tôi sẽ quyết giành thắng lợi. Dù Thái Lan có sự tiến bộ tốt và họ vừa thắng ta ở SEA Games, nhưng chúng tôi cũng có những tiến bộ nhất định trong thời gian qua. Nói chung, đây là một giải đấu khó khăn, nhưng chúng tôi đã sẵn sàng để nhập cuộc.

Nguồn: Theo Thanh niên Online