ĐH Thái Nguyên tiếp bước ĐH TDTT TƯ 1 vào Tứ kết

Vượt trội về thể lực, kỹ chiến thuật, ĐH TDTT TƯ1 và ĐH Thái Nguyên đã dễ dàng vượt qua ĐH Y Khoa Huế và ĐH DL Phương Đông để chia sẻ hai ngôi đầu bảng D giành quyền vào tứ kết

Ngày thi đấu cuối cùng bảng D giải bóng đá sinh viên toàn quốc-Cúp Samsung2005:
 

Vượt trội về thể lực, kỹ chiến thuật, ĐH TDTT TƯ1 và ĐH Thái Nguyên đã dễ dàng vượt qua ĐH Y Khoa Huế và ĐH DL Phương Đông để chia sẻ hai ngôi đầu bảng D giành quyền vào tứ kết.

 
*13h15, sân Hà Đông, ĐH Thái Nguyên – ĐH DL Phương Đông: 5-0
 
ĐH Thái Nguyên (vàng) dễ dàng vượt qua ĐH DL Phương Đông với tỷ số 5-0 – Ảnh: Anh Tú
 
Sau hai trận toàn thua, ĐH DL Phương Đông đã không còn động lực thi đấu và chỉ sau 10 phút, họ đã phải nhường quyền kiểm soát thế trận cho đối phương.
 
Không quá máu lửa nhưng lại rất tỉnh taó, ĐH Thái Nguyên từ từ thực hiện các phương án tấn công của mình. Tiền đạo Duy Trình cùng hàng tiền vệ chơi rất cơ động, sắc sảo đã giúp ĐH Thái Nguyên tạo ra nhiều pha tấn công rất bài bản. Và ở phút 14, hậu vệ Trọng Tiến (4) lên tham gia tấn công đã kết thúc hoàn hảo pha chọc khe của Duy Trình (17) mở tỷ số cho ĐH Thái Nguyên. Đến phút 44, Duy Trinhg khéo léo đè hậu vệ và cả thủ môn đối phương sút bóng dễ dàng nâng tỷ số lên 2-0.
 
Có hai bàn thắng, ĐH Thái Nguyên chơi rất ung dung ở hiệp 2. Họ dễ dàng đánh bại những nỗ lực lẻ tẻ của một vài cá nhân phía ĐH Phương Đông. Trên hàng công, các chân sút đến từ đất Thái cũng không quá khó khăn để xuyên thủng hàng thủ ĐH Phương Đông. Trong thế trận như vậy, Thành Trung (16) nhẹ nhàng nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 61 trong sự bất lực của hàng thủ ĐH Phương Đông. Thua 3 bàn, ĐH Phương Đông hết hẳn động lực phấn đấu và cầu thủ vào thay người Lê Sơn (20) khép lại chiến thắng đậm đà 5-0 cho ĐH Thái Nguyên bằng hai pha ghi bàn liên tiếp ở các phút 67, 68.
 
*15h15, sân Hà Đông, ĐH TDTT TƯ 1- ĐH Y Khoa Huế: 4-0
 
ĐH TDTT TƯ 1 (áo xanh) toàn thắng tại vòng bảng – Ảnh: Anh Tú

ĐH Y Khoa Huế vào trận rất quyết tâm, họ hy vọng sẽ có được 3 điểm để cạnh tranh vé vào bán kết thế nhưng lực bất tỏng tâm bởi đơn giản đối thủ của họ quá giàu kinh nghiệm thi đấu.

 
Lăn xả trong từng pha bóng, tinh thần ấy khiến ĐH Y Khoa Huế nhận được sự cổ vũ mạnh mẽ của phần đông khán giả có mặt trên sân. Thế nhưng chỉ sau 9 phút, hy vọng làm nên bất ngờ của ĐH Y Khoa Huế bị dội một gáo nước lạnh khi Quốc Việt (4) sút căng từ cự ly gần mở tỷ số cho ĐH TDTT TƯ 1.
 
Không thể phủ nhận tinh thần thi đấu của các cầu thủ ĐH Y Khoa Huế, tiếc rằng điểm sáng đáng khen đó không đủ để khỏa lấp sự thua kém về chuyên môn của họ. Chơi khá nhàn nhã bên phần sân nhà nhưng lại rất nhanh trong mỗi pha tấn công, ĐH TDTT TƯ1 liên tục đẩy đối thủ vào thế chống đỡ. Tấn công nhiều, cơ hội tạo ra vô số và ĐH TDTT TƯ1 có thêm 2 bàn thắng ở các phút 34 và 42. Người lập công cho ĐH TDTT TƯ1 là Văn Xuân (10) và Tống Giang (9).
 
Không còn nhiều hy vọng lật ngược thế cờ nhưng ĐH Y Khoa Huế vẫn chơi rất kiên cường. Họ cố gắng tấn công bằng những đường bóng đà nhưng việc hàng tiền đạo thiếu tốc độ, sức rướn đã khiến họ không một lần sút trúng khung thành đối thủ trong hiệp 2.
 
Sự chênh lệch ấy đã giúp ĐH TDTT TƯ1 dù đã thay nhiều cầu thủ dự bị vào sân vẫn chơi lấn lướt hoàn toàn và có thêm một bàn thắng ở phút 69 do công của Văn Tuấn (7).
 
Xếp hạng bảng D:
 
1. ĐH TDTT TƯ1 9 đ (H/s: 8/2); ĐH Thái Nguyên 6 đ (H/s: 9/3); 3.ĐH Y Khoa Huế 3 đ (H/s: 1/6); 4. ĐH DL Phương Đông (H/s: 0/7).
 
Như vậy bốn đội bóng lọt vào tứ kết là:
 
ĐHSPTDTT Hà Tây (Nhất C), ĐHGTVT (Nhì C)
ĐH TDTT TƯ1 (Nhất D), ĐH Thái Nguyên (Nhì )
 
Lich thi dau tu ket (ngay 9/11):
 
*13h15, ĐHSPTDTT Hà Tây – ĐH Thái Nguyên
*15h15, ĐH TDTT TƯ1 – ĐHGTVT

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA