Đêm nay, ĐTQG nữ lên đường tham dự vòng loại thứ hai giải bóng đá nữ Olympic London 2012

Vào lúc 23h đêm nay (31/5), đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ rời Hà Nội lên đường tham dự vòng loại thứ hai giải bóng đá nữ Olympic London 2012 diễn ra tại Jordan từ ngày 3/6 đến 12/6. 

Chuẩn bị tham dự vòng loại thứ 2, đội tuyển nữ Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Trần Vân Phát đã có hơn 1 tuần tập thể lực tại Đà Nẵng trước khi trở về đại bản doanh là Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ LĐBĐVN tiếp tục tập luyện.

ĐTQG nữ sau khi kết thúc vòng loại thứ nhất giải bóng đá nữ Olympic London 2012

Tại đây, các tuyển thủ nữ đã có những điều kiến tốt nhất để tiếp tục tập kỹ chiến thuật đồng thời bố sung các vị trí còn khuyết. Đội tuyển nữ Việt Nam lần lượt thi đấu giao hữu với U14 Hà Nội, U14 Viettel và U14 T&T Hà Nội. Từ 23 tuyển thủ được triệu tập trung đợt tập trung lần này, ngoài việc tiền vệ trụ cột Kim Hồng gặp chấn thương không thể tham dự vòng loại thứ 2. Tuyển nữ Việt Nam còn thiếu vắng trung vệ Nguyễn Thị Nga vì lý do gia đình.

Bước vào vòng loại thứ hai giải bóng đá nữ Olympic London 2012, BTC chỉ cho phép mỗi đội tham dự với 20 tuyển thủ do vậy BHL và HLV Trần Vân Phát đã quyết định  rút ngắn danh sách tham dự. Qua đó, thủ môn Trần Thị Kim Thanh và hậu vệ Chu Thị Hằng sẽ không cùng toàn đội tham dự vòng loại thứ 2.

Theo kế hoạch, sau khi đặt chân tới Amman – Jordan. Đội tuyển nữ sẽ có 4 ngày nghỉ ngơi và tập nhẹ làm quen sân trước khi bước vào gặp đội tuyển Iran (ngày 5/6), Jordan (ngày 7/6), Uzbekistan (ngày 10/6) và trận đấu cuối cùng gặp địch thủ Thái Lan (ngày 12/6). Các đội tại vòng loại thứ hai sẽ cùng nhau tranh tài và chọn đội đứng đầu bảng vào thi đấu vòng loại thứ ba giải bóng đá nữ Olympic London 2012.

Trước khi toàn đội lên đường, lãnh đạo LĐBĐVN gồm Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ, TTK Trần Quốc Tuấn, Trưởng phòng ĐTQG & ĐT Trương Hải Tùng và lãnh đội Nguyễn Trọng Giáp đã có buổi gặp mặt BHL và các tuyển thủ nhằm động viên, tiếp lửa tinh thần cho toàn đội. Đích thân Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ đã giao nhiệm vụ cho toàn đội đoàn kết, quyết tâm thi đấu, vượt qua vòng loại thứ hai để tiến thẳng vào vòng thứ ba tại giải đấu này.

Danh sách ĐTQG nữ tham dự vòng loại thứ hai giải bóng đá nữ Olympic London 2012:
Lãnh đội: Nguyễn Trọng Giáp

HLV trưởng: Trần Vân Phát

Trợ lý HLV: Vũ Bá Đông, Trần Thị Bích Hạnh, Nguyễn Thị Kim Hồng, Phạm Xuân Anh

Bác sĩ: Phạm Thị Thủy, Trần Thị Nga.

Cầu thủ:

Thủ môn: Đặng Thị Kiều Trinh, Lê Thị Tuyết Mai (TP.HCM).

Hậu vệ: Nguyễn Thị Ngọc Anh, Bùi Thị Lan, Nguyễn Thị Xuyến (Hà Nội), Nguyễn Hải Hòa (Thái Nguyên), Bùi Thị Như, Trần Thị Hồng Nhung (Hà Nam), Trần Thị Hồng Lĩnh (TP.HCM).

Tiền vệ: Lê Thị Thủy, Đỗ Thị Yến, Nguyễn Thị Muôn, Nguyễn Thị Kim Tiến, Vũ Thị Huyền Linh (Hà Nội), Nguyễn Thị Hạnh, Lê Thị Thương (Than Khoáng sản Việt Nam), Trần Nguyễn Bảo Châu (TP.HCM).

Tiền đạo: Nguyễn Thị Hòa, Phạm Hải Yến (Hà Nội), Lê Thu Thanh Hương (Hà Nam).

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM