Đấu tập, ĐT nữ Việt Nam – U13 nam Hà Nội 1-4: Cần thêm thời gian

Chiều nay (25/10), ĐT nữ Việt Nam đã có trận đá tập với CLB U13 nam Hà Nội. Đây cũng là trận đấu tập đầu tiên của các học trò HLV Trần Vân Phát sau đợt rèn thể lực tại Trung tâm HLTTQG Tam Đảo.

Chiều nay (25/10), ĐT nữ Việt Nam đã có trận đá tập với CLB U13 nam Hà Nội. Đây cũng là trận đấu tập đầu tiên của các học trò HLV Trần Vân Phát sau đợt rèn thể lực tại Trung tâm HLTTQG Tam Đảo.

 

Đội hình xuất phát của ĐT nữ Việt Nam – Ảnh: Phan Tùng

Mặc dù chỉ vừa mới tập với bóng trong khoảng thời gian 1 tuần, nhưng ĐT nữ Việt Nam đã nhập cuộc với lối chơi khá gắn kết. Sự cơ động của hàng tiền vệ cùng khả năng di chuyển linh hoạt của bộ đôi Minh Nguyệt – Hải Hòa trên hàng công đã giúp ĐT nữ Việt Nam tạo dựng được thế trận lấn lướt trước U13 Hà Nội. Ngay từ phút thứ 9, ĐT nữ Việt Nam đã cụ thể hóa ưu thế bàn bàn thắng mở tỷ số 1-0 sau cú dứt điểm chéo góc hiểm hóc của Nguyễn Thị Hòa.

 

Ở những phút còn lại của hiệp 1, ĐT nữ tiếp tục duy trì thế trận ép sân và tạo được nhiều cơ hội trước khung thành U13 Hà Nội. Tuy nhiên, các chân sút đều bỏ lỡ rất đáng tiếc.

 

Mải mê tấn công, ĐT nữ Việt Nam tỏ ra mất tập trung ở những phút cuối hiệp 1 và tạo điều kiện cho  U13 Hà Nội có bàn thắng san bằng cách biệt sau đường phản công nhanh bên cánh phải.

 

Tiền đạo Nguyễn Thị Hòa đi bóng trước sự đeo bám của hàng thủ U13 Hà Nội – Ảnh: Phan Tùng

Sang hiệp 2, HLV Trần Vân Phát liên tục có sự điều chỉnh để kiểm nghiệm đội hình. Điều này đã khiến ĐT nữ không giữ được mối liên kết như hiệp 1. Trong khi đó, với tố chất của cầu thủ nam, U13 Hà Nội đã tận dụng rất tốt tốc độ bứt phá ở cự ly ngắn và ghi thêm 3 bàn thắng, ấn định tỷ số 4-1.

 

Theo đánh giá của BHL, với chỉ một tuần tập với bóng, những gì mà các tuyển thủ nữ đã thể hiện trong trận đấu tập chiều nay là đáng ghi nhận. Tuy nhiên, trong bối cảnh trẻ hóa mạnh mẽ và mất nhiều vị trí trụ cột,  ĐT nữ Việt Nam cần thêm thời gian để có thể xây dựng được bộ khung ưng ý nhất.

 

HLV Trần Vân Phát họp rút kinh nghiệm với các học trò trong giờ nghỉ – Ảnh: Phan Tùng

Chiều 27/10 tới, ĐT nữ sẽ có trận đấu tập thứ hai gặp CLB U15 nam Hà Nội và gặp CLB U16 nam Hà Nội T&T vào ngày 29/10.

 

Kết thúc đợt tập luyện tại Trung tâm đào tạo Bóng đá trẻ, BHL sẽ chốt lại danh sách 18 tuyển thủ trước khi lên đường sang Quảng Châu – Trung Quốc tập huấn từ ngày 1/11 đến 11/11 tại Trung tâm thể thao Quảng Châu. Trong quá trình tập huấn tại đây, dự kiến ĐT nữ QG sẽ có 3 trận giao hữu.

Đội hình xuất phát của ĐT nữ Việt Nam:

Thủ môn: Kiều Trinh

Hậu vệ: Nguyễn Hải Hòa, Nhiêu Thùy Linh, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thị Ngọc Anh

Tiền vệ: Nguyễn Thị Muôn, Lê Thị Thương, Nguyễn Thị Kim Tiến, Bùi Thúy An

Tiền đạo: Nguyễn Thị Hòa, Nguyễn Thị Minh Nguyệt


NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM