Đấu tập, ĐT nữ Việt Nam thắng đội bóng đá nữ trường Cao đẳng LShing wu 2-0

Chiều nay (8/3), ĐT nữ Việt Nam đã có trận đấu tập đầu tiên trong đợt tập huấn tại thành phố Đài Bắc, Đài Loan với đội bóng đá nữ trường Cao đẳng LShing wu.

Chiều nay (8/3), ĐT nữ Việt Nam đã có trận đấu tập đầu tiên trong đợt tập huấn tại thành phố Đài Bắc, Đài Loan với đội bóng đá nữ trường Cao đẳng LShing wu.

 

Trong ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, đại diện LĐBĐVN đã trao những món quà tới các cầu thủ nữ với lời chúc chị em tập luyện và thi đấu thật tốt tại Vòng loại thứ nhất Giải bóng đá nữ Olympic London 2012.

 

Ra sân với đội hình chiến thuật 5-3-2 trong trận đấu chiều nay, ĐT nữ Việt Nam tiếp tục sử dụng lối đá phòng ngự phản công quen thuộc. Các học trò HLV Trần Vân phát đã kiểm soát khá tốt  trận đấu, hàng phòng thủ bọc lót chắc chắn, phối hợp nhịp nhàng trong các pha tranh cướp bóng. Ở tuyến trên, hàng tiền vệ tổ chức tấn công với nhiều pha gây nguy hiểm cho khung thành thủ môn đội bạn. Trong 45 phút của hiệp 1, ĐT nữ Việt Nam đã tạo được nhiều cơ hội ghi bàn, tiếc rằng đã không thể cụ thể hoá thành bàn thắng. Hiệp 1 kết thúc với tỉ số hoà 0-0.

 

Vào đầu hiệp 2, BHL đã có quyết định thay người khi để cầu thủ Lê Thu Thanh Hương vào thay cho tiền vệ Trần Nguyễn Bảo Châu và thủ môn Lê Thị Tuyết Mai bắt thay Đặng Thị Kiều Trinh. Phút 60, đón đường tạt bóng từ bên cánh phải, đội trưởng Kim Hồng đã nhanh chóng chớp lấy cơ hội sút thẳng vào lưới của đội bạn, đem về bàn thắng đầu tiên cho ĐTVN. Dẫn trước 1-0, các cầu thủ Việt Nam tiếp tục chơi bóng hưng phấn hơn và có thêm nhiều pha tấn công bùng nổ. Đội trưởng Kim Hồng tiếp tục thể hiện khả năng ghi bàn với pha đi bóng kỹ thuật, dứt điểm tốt nâng tỉ số trận đấu lên 2-0.

 

Phút 75, bên phía ĐT nữ Việt Nam tiếp tục có sự thay đổi nhân sự. BHL đội tuyển đã quyết định để 3 cầu thủ Trần Thị Hồng Nhung, Trần Thị Hồng Lĩnh và Nguyễn Hải Hoà vào sân thay cho lần lượt Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thị Xuyến và đội trưởng Trần Thị Kim Hồng. Các cầu thủ mới vào sân tiếp tục duy trì đội hình và thế trận cân bằng. Hàng phòng thủ bọc lót chắc chắn nên đã không để đội bạn có cơ hội ghi bàn. Trận đấu tập chiều nay kết thúc với tỉ số 2-0 với phần thắng nghiêng về ĐT nữ Việt Nam. Kết quả này đã đem lại niềm vui cho các cô gái ĐTVN trong ngày 8-3.

 

Theo đánh giá của BHL, trong trận đấu này, ĐT nữ Việt Nam đã thực hiện được khá tốt ý đồ của BHL đề ra trước trận đấu.

 

15h00 ngày 10/3, ĐT nữ Việt Nam sẽ có trận đá tập thứ hai gặp đội nữ trường ĐHQG Đài Loan.

 

Đội hình xuất phát của ĐT nữ Việt Nam:

 

Thủ môn: Đặng Thị Kiều Trinh

Hậu vệ: Nguyễn Thị Nga, Bùi Thị Như, Nhiêu Thuỳ Linh, TrầnThị Kim Hồng, Nguyễn Thị Xuyến

Tiền vệ: Nguyễn Thị Kim Tiến, Trần Nguyễn Bảo Châu, Vũ Thị Huyền Linh

Tiền đạo: Nguyễn Thị Muôn; Nguyễn Thị Hoà

 

 

 

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM