Đá tập, ĐT nữ Việt Nam – U15 Viettel: Ngày càng tiến bộ

Chiều nay (29/10), ĐT nữ Việt Nam đã có buổi đá tập thứ ba trong thời gian đóng quân tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam gặp CLB U15 Viettel (thay thế cho U16 Hà Nội T&T).

Chiều nay (29/10), ĐT nữ Việt Nam đã có buổi đá tập thứ ba trong thời gian đóng quân tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam gặp CLB U15 Viettel (thay thế cho U16 Hà Nội T&T). Đây cũng được xem là cữ dượt cuối cùng của ĐT nữ trước khi chốt lại danh sách 18 tuyển thủ sang Quảng Châu tiếp tục tập huấn và tham dự Asiad 16.

 

Vì vậy, trong toàn bộ hiệp đấu đầu tiên, HLV trưởng Trần Vân Phát đã đưa ra sân những gương mặt thường xuyên không được đá chính để quan sát và đánh giá lại lần cuối cho các quyết định của mình. Cảm nhận được điều này, các tuyển thủ đều thi đấu với tinh thần quyết tâm rất cao, nỗ lực thể hiện mình trong từng pha bóng. Tuy nhiên, do chưa có nhiều thời gian thi đấu cùng nhau nên đội hình 2 của ĐT nữ Việt Nam đã bộc lộ nhiều sơ hở và để U15 Viettel dẫn trước 2 bàn.

HLV Trần Vân Phát hy vọng ĐT nữ sẽ đạt được phong độ tốt nhất trước khi bước vào Asiad 16 – Ảnh: Phan Tùng

 

Sang hiệp 2, HLV Trần Vân Phát thử nghiệm sức mạnh của đội hình 1 theo đấu pháp 5-3-2. Hàng hậu vệ vẫn cho thấy là tuyến ổn định nhất với sự hiện diện của Kim Hồng, Thùy Linh, Nguyễn Thị An, Ngọc Anh và Hải Hòa. Trong khi đó, tiền vệ Nguyễn Thị Muôn được đôn lên đá cặp tiền đạo cùng Nguyễn Thị Hòa. 3 vị trí ở tuyến giữa thuộc về Lê Thị Thương, Huyền Linh và Kim Tiến.

 

Theo đánh giá trực quan, các tuyển thủ của đội hình 1 đã thể hiện sự tiến bộ rõ nét so với 2 trận đá tập vừa qua. Họ giành quyền kiểm soát bóng, tổ chức tấn công nhiều hơn và có bàn thắng rút ngắn tỷ số 1-2 do công của Trần Thị Kim Hồng từ chấm 11m.

 

HLV trưởng Trần Vân Phát cho biết, ở thời điểm hiện tại, ĐT nữ Việt Nam đang ở trong giai đoạn chuyển giao lực lượng khi có tới 5 trụ cột không còn thi đấu (Kim Chi, Văn Thị Thanh, Mai Lan, Đào Thị Miện, Ngọc Châm). Bên cạnh đó, do các nữ cầu thủ không được thường xuyên tập luyện và thi đấu nên cũng gặp nhiều bất lợi về thể lực và kỹ năng chơi bóng. Vì vậy, đội tuyển vẫn cần phải có thêm thời gian để có thể đạt được phong độ tốt nhất. HLV Trần Vân Phát hy vọng, trong thời gian tập huấn tại Quảng Châu sắp tới, các học trò của mình sẽ tích lũy thêm được những bài học cần thiết cho hành trang hướng tới Asiad 16.

 

Theo kế hoạch, sau buổi tập cuối cùng vào sáng chủ nhật tới, HLV trưởng Trần Vân Phát sẽ công bố danh sách 18 tuyển thủ sẽ tham dự Asiad 16. Ngày 1/11, toàn đội sẽ lên đường sang Quảng Châu và tập huấn tại đây cho tới ngày tham dự Asiad 16.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM