Cựu tuyển thủ quốc gia trong đội Futsal nữ TPHCM: Khi bóng đá ăn sâu vào máu…

Nghe tin bóng đá TPHCM cần người làm nòng cốt xây dựng đội bóng đá trong nhà (futsal) nữ, cả 3 cựu cầu thủ nữ Lưu Ngọc Mai, Trương Thị Ngọc Mai và Mai Thị Hạnh không thể cưỡng lại được sức hút mãnh liệt của trái bóng

Nghe tin bóng đá TPHCM cần người làm nòng cốt xây dựng đội bóng đá trong nhà (futsal) nữ, cả 3 cựu cầu thủ nữ Lưu Ngọc Mai, Trương Thị Ngọc Mai và Mai Thị Hạnh không thể cưỡng lại được sức hút mãnh liệt của trái bóng

Dù giã từ sân cỏ và mưu sinh bằng những công việc khác nhau, nhưng 3 cựu cầu thủ nữ Lưu Ngọc Mai, Trương Thị Ngọc Mai, Mai Thị Hạnh xem ra vẫn còn rất Smáu⬝. Vì thế, khi bóng đá TPHCM cần người làm nòng cốt xây dựng đội nữ bóng đá trong nhà (futsal) chuẩn bị cho các đại hội thể thao trong khu vực, cả ba không thể cưỡng lại được sức hút mãnh liệt của trái bóng.

Tuyển thủ 3 trong 1

Giới bóng đá đặt biệt danh ấy cho cựu đội trưởng đội bóng đá nữ VN Lưu Ngọc Mai, một trong những trụ cột giúp bóng đá nữ VN đoạt 2 HCV SEA Games liên tiếp. Thật ra, cô còn có một biệt danh nổi tiếng khác là SMai Gà⬝. Chia tay đội tuyển VN và TPHCM, nhưng công việc liên quan đến thể thao vẫn khiến Lưu Ngọc Mai bận ngập đầu. Ngoài công tác chuyên môn tại Phòng TDTT quận 1, cô còn là một trong những trọng tài bóng đá phong trào đắt sô nhất hiện nay của TPHCM. Danh tiếng trong quá khứ cũng giúp Lưu Ngọc Mai được Công ty Truyền thông FPT mời làm HLV cho đội bóng nữ.

Nhưng dù ở cương vị trọng tài hay HLV, niềm đam mê chơi bóng trong Lưu Ngọc Mai vẫn không hề suy giảm. Vì thế, khi nghe tin đội tuyển nữ futsal TPHCM được thành lập, SMai Gà⬝ nhà ta là một trong những cầu thủ có mặt đầu tiên. HLV đội futsal nữ TPHCM Đào Huy Hùng cho biết: SNgoài chức năng cầu thủ, Lưu Ngọc Mai còn là trợ lý HLV cho tôi. Do có kinh nghiệm thực tiễn và cùng là giới nữ, nên cô ấy đóng góp rất lớn cho công việc huấn luyện trong đội⬝.

Khi bà chủ cửa hàng gas xỏ giày

Từng là một trong những trụ cột trong thành phần đội nữ VN lần đầu dự SEA Games (năm 1997 ở Indonesia) nhưng đoạt ngay HCĐ, cựu trung vệ đội trưởng Trương Thị Ngọc Mai giờ đã là một bà chủ tiệm gas nho nhỏ tại quận 4. Bước qua tuổi 40, lại bận buôn bán, nhưng chiều chiều dân trong xóm vẫn thấy chị xỏ giày ra sân thi đấu cùng bọn trẻ hàng xóm. Thậm chí, chị được đặc cách tham gia đội bóng toàn nam, lại làm đội trưởng và giúp đội giành HCV giải vô địch các Shẻm⬝ ở quận nhà.

Ngay khi kế hoạch thành lập đội futsal nữ vẫn còn trên giấy, Trương Thị Ngọc Mai đã là cái tên đầu tiên được các HLV nhắm đến. STướng⬝ cô vẫn chuẩn như ngày nào, nhưng nhờ khả năng đi bóng lắt léo và kỹ thuật, lão tướng Ngọc Mai từ trung vệ được chuyển sang vị trí tiền đạo cắm cho đội bóng futsal nữ TPHCM. Dĩ nhiên, để góp mặt cùng đội, nữ Slão tướng⬝ này phải mất một thời gian khá dài để năn nỉ người em trai đến trông nom giúp cửa hàng gas của mình. Các nhân viên ở đây đều bật cười khi mỗi sáng sáng, bà chủ hớn hở như thể cô bé lần đầu tiên được đi chơi xa, xỏ giày đi tập cùng lời dặn dò: SCoi chừng lửa củi nha mấy đứa⬝.

Bán quán không quên trái bóng

Các khách quen của quán ốc 212 Phan Đình Phùng vẫn luôn thắc mắc tại sao chị bán hàng hay cười lại có khuôn mặt quen quen. Đặc biệt, nữ chủ quán này có thể chuyển các dĩa mồi đến từng bàn trong góc thật nhanh bằng Sthân thủ⬝ khá lắt léo. Không nổi tiếng như SMai Gà⬝ hay Trương Thị Ngọc Mai, thế nhưng ở các kỳ SEA Games 19, 20, 21, hậu vệ Mai Thị Hạnh là một lá chắn thép không thể thiếu của bóng đá nữ VN.

Nhưng những cú vào bóng, phá bóng cùng kỹ thuật lấy bóng siêu hạng không thể giúp Hạnh trụ mãi trong đội vì quy luật tre già, măng mọc. Làm đủ nghề để có thể mưu sinh, nhưng cựu hậu vệ nữ này vẫn mê bóng đá lắm. Có đêm cùng thực khách tại quán xem đội tuyển VN đá bóng qua tivi, Hạnh đã phát khóc khi đội nhà thất bại hoặc nhảy cẫng lên khi các cầu thủ VN ghi bàn.

Ngay trong trận nữ VN chiến thắng Myanmar tại SEA Games 23 ở Philippines, những thực khách có mặt trong quán đều được bà chủ giảm giá một cách đặc biệt mà không hiểu vì sao. Vì thế, dù bận rộn với quán ốc của mình, nhưng khi nghe tin thành lập đội nữ futsal, Hạnh quyết định xin trở lại. Ngoài đam mê, Hạnh còn tiết lộ chơi bóng cũng là cách để cô chống chọi với căn bệnh cao huyết áp.

Khác với sân cỏ, futsal dựa trên kỹ thuật và chiến thuật nhóm nhỏ, thi đấu với tốc độ nhanh trên mặt sân nhựa tổng hợp. Do vậy, sự có mặt của các cựu tuyển thủ trên đã góp phần không nhỏ vào sự tiến bộ của các cầu thủ trẻ. Với tài năng và kinh nghiệm của mình, những Trương Thị Ngọc Mai, Lưu Ngọc Mai và Mai Thị Hạnh không chỉ trở thành hạt nhân cho phong trào mới, mà còn tiếp thêm ngọn lửa đam mê bóng đá cho đàn em…

Theo NLD

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA