Cựu danh thủ Trần Minh Chiến: "Tuyệt vời HLV Miura'

Cựu danh thủ Trần Minh Chiến bình luận đánh giá cao chiến thuật và điều chỉnh nhân sự của HLV đội tuyển VN Miura trong trận bán kết lượt đi thắng Malaysia 2-1 đêm 7-12.

08/12/2014 05:39:43

Chơi trên sân đối phương dưới sức ép dữ dội của 80.000 khán giả Malaysia, tôi thật sự nể phục các tuyển thủ VN khi các bạn trẻ đã biết cách vượt qua áp lực ấy bằng sự chững chạc đáng ngợi khen. Không dừng lại ở đó, các tuyển thủ VN còn biết kiềm chế đến mức tối đa trước những pha xử phạt mang đầy tính thiên vị cho đội chủ nhà của ông trọng tài Ma Ning (Trung Quốc).

Nhưng tôi nghĩ người đáng được khen ngợi nhất chính là HLV Miura khi ông tiếp tục mang lại bất ngờ thú vị cho giới làm nghề chúng tôi. Đó là việc tuyển VN chủ động chơi đôi công từ đầu trận. Càng thú vị hơn khi họ triển khai tấn công dọc hai biên thì bóng được chuyền ngang vào trung lộ khi vừa qua phần sân đối phương. Lối chơi này thật sự làm lúng túng cho đồng nghiệp Dollah Salleh bởi nó hoàn toàn khác với lối đá dốc bóng thẳng xuống góc sân như VN từng làm ở vòng đấu bảng.

Việc nhập cuộc quá tốt với cả ba tuyến giúp cho VN sớm nắm thế chủ động trong việc dàn xếp tấn công hoặc phòng ngự có chiều sâu. Hai hậu vệ biên ít dâng cao tấn công, song lại thường xuyên được các tiền vệ biên lùi sâu chia lửa, nhờ vậy hàng phòng ngự và thủ môn Nguyên Mạnh ít khi lâm cảnh chống trả vất vả, trừ năm phút cuối trận.

Nếu được tặng điểm 10 cho trận đấu này, tôi sẽ tặng riêng cho trung vệ Phước Tứ và thủ quân Công Vinh. Ngoài việc chỉ huy hàng thủ chơi khá kín kẽ trận này, kinh nghiệm trận mạc dày dạn giúp cho Phước Tứ có những pha phán đoán để cắt bóng rất tốt. Ở phía trên, Công Vinh dù không có bàn thắng nhưng việc di chuyển rộng để lôi kéo hàng thủ đối phương, đặc biệt là những pha di chuyển không bóng khéo léo của anh đã làm cho hàng thủ Malaysia bị kéo giãn ra. Nhờ vậy mà các tiền vệ của VN có được nhiều khoảng trống để tỉa bóng hoặc sút xa.

Thêm một lần nữa, hàng tiền vệ tuyển VN lại lập công lớn khi mang về chiến thắng đầy thuyết phục cho đội nhà. Nhiều người sốt ruột khi thấy Văn Quyết chơi vật vờ, giữ bóng nhiều nhịp nhưng đó là cách chơi đầy tính toán để chờ đồng đội dâng cao hỗ trợ hoặc tung tốc độ đúng lúc để đột phá. Nhờ vậy mà anh đã mở ra cơ hội cho cầu thủ trẻ Huy Toàn lập công gỡ hòa 1-1. Cuối cùng thì Văn Quyết cũng kịp điền tên mình vào danh sách ghi bàn với một pha lập công. Rất có thể sau pha làm bàn này, Văn Quyết sẽ bùng nổ dữ dội hơn ở chặng đua còn lại của giải.

 

Nguồn: TTO