Cúp TH Khánh Hòa 2007: Chủ nhà chia điểm, Bình Dương khẳng định sức mạnh

Giải khởi tranh hôm qua, 6-1, trên sân vận động TP Nha Trang bằng trận đấu giữa chủ nhà Khatoco Khánh Hòa (K.KH) và Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn (TMN.CSG).

Giải khởi tranh hôm qua, 6-1, trên sân vận động TP Nha Trang bằng trận đấu giữa chủ nhà Khatoco Khánh Hòa (K.KH) và Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn (TMN.CSG). Sân trơn, gió lớn kèm mưa phùn khiến cầu thủ 2 đội gặp nhiều khó khăn.
 

Elenildo và Đào Văn Phong (giữa), hai cầu thủ ghi bàn trong trận K.KH hòa TMNCSG 1-1

Với thành phần đa số là cầu thủ trẻ, cả 2 HLV Lê Hữu Tường và Đặng Trần Chỉnh đều muốn thử nghiệm để tìm ra đội hình tốt nhất cho mùa giải 2007.

 
Ít nhất 7 cơ hội đã trôi qua trước mũi giày của các cầu thủ chủ nhà, trong đó có đến 3 cơ hội mười mươi để chuyển thành bàn thắng. Phút 57, từ cú tạt ngang bên cánh trái của Jonathan Quartey, hậu vệ Đào Văn Phong mở tỉ số cho chủ nhà. Tuy nhiên, với lối chơi tỉnh táo cùng những đường phản công sắc bén, các học trò của HLV Đặng Trần Chỉnh đã nhanh chóng gỡ hòa ngay sau đó 3 phút do công của Elenildo De Jesus. Đây cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu.
 
Chiều qua (7/1), trước một đội trẻ đang thử nghiệm Đà Nẵng, Bình Dương đã thể hiện sức mạnh của mình bằng thắng lợi với tỷ số 2-1.
 
~ lượt trận kế tiếp vào ngày 9-1, chủ nhà Khatoco Khánh Hòa sẽ gặp Đà Nẵng vào lúc 15 giờ.
 
Theo nld.com.vn

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA