Cúp bóng đá T&T 2008: Thể Công thua đậm Đà Nẵng

Trong khi ĐT.LA tiếp tục giành chiến thắng, T&T Hà Nội cũng có được 3 điểm đầu tiên thì CLB Thể Công lại để SHB.Đà Nẵng vượt qua với tỷ số 3-0 ở lượt trận thứ 3 của giải bóng đá T&T 2008 diễn ra chiều 18/12.

Trong khi ĐT.LA tiếp tục giành chiến thắng, T&T Hà Nội cũng có được 3 điểm đầu tiên thì CLB Thể Công lại để SHB.Đà Nẵng vượt qua với tỷ số 3-0 ở lượt trận thứ 3 của giải bóng đá T&T 2008 diễn ra chiều 18/12.

Thể Công, sau hai lượt trận mới có được 2 điểm nên HLV Vương Tiến Dũng muốn các học trò phải vào trận với quyết tâm cao và đương nhiên là có được chiến thắng đầu tay

 Thể Công (áo đỏ) “nếm” mùi thất bại.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Hoành Anh Tuấn, các học trò của HLV Lê Huỳnh Đức đã đẩy cao đội hình và liên tục gây sức ép lên khung thành của thủ môn Nguyễn Vũ Dũng.

Phút thứ 33, nếu như không có sự xuất sắc của thủ môn Nguyễn Vũ Dũng thì có lẽ tỷ số đã được mở cho SHB.Đà Nẵng sau cú dứt điểm của tiền đạo Rafael (33).

Ở những phút cuối của hiệp 1, bóng phần lớn lăn bên phần sân của Thể Công. Tuy vậy, những pha kết thúc của các cầu thủ SHB.Đà Nẵng vẫn không thể một lần thành bàn.

Ngay đầu hiệp hai, HLV Lê Huỳnh Đức đã thúc giục các học trò của mình đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng phá vỡ thế quân bình của trận đấu. Nhưng phải đến phút thứ 66 họ mới có được bàn thắng đầu tiên do công của Almeida (20) với pha sút phạt đẳng cấp từ ngoài vòng cấm.

Sau bàn thắng của Almeida, trận đấu trở nên sôi động hơn rất nhiều. Thể Công quyết tìm cơ may san bằng, tuy nhiên, ý đồ của họ thất bại. Không những thế phải nhận thêm 2 bàn thua dưới cùng cái tên Rafael.

Ở trận đấu trước đó, T&T HN thắng sát nút SLNA 1-0, còn ĐT.LA thắng Khánh Hoà 2-0

Với kết quả của lượt trận thứ 3 thì ĐT.LA vẫn dẫn đầu (7 điểm), SHB.Đà Nẵng xếp sau (6 điểm), các vị trí tiếp theo lần lượt là T&T Hà Nội (5 điểm), SL.NA (2 điểm), Thể Công (2 điểm), K.Khánh Hoà vẫn đứng cuối bảng xếp hạng (1 điểm).

Nguồn: Theo VNN

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA