Cuộc họp liên Bộ về công tác chuẩn bị đăng cai Giải vô địch bóng đá Châu Á (Asian Cup) 2007.

Sáng nay (27/12), UBTDTT phối hợp với LĐBĐVN tổ chức cuộc họp với các Bộ, ngành chức năng về công tác lập kế hoạch, chuẩn bị đăng cai giải bóng đá vô địch Châu Á 2007.

27/12/2006 00:00:00
Sáng nay (27/12), UBTDTT phối hợp với LĐBĐVN tổ chức cuộc họp với các Bộ, ngành chức năng về công tác lập kế hoạch, chuẩn bị đăng cai giải bóng đá Vô địch châu Á 2007 (ASIAN Cup).
 
Chủ trì cuộc họp có Phó Chủ nhiệm UBTDTT kiêm Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ và Tổng Thư ký LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn. Ngoài ra, về phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam còn có sự tham dự của Phó TTK Dương Nghiệp Khôi và Phó TTK Đỗ Văn Ninh.
 
Tới dự cuộc họp có đại diện Văn phòng Chính Phủ,  Vụ Thể thao thành tích cao 2, Vụ Hợp tác quốc tế (UBTDTT), Bộ Bưu chính Viễn thông, Tổng Cục Du lịch, Bộ Văn hóa Thông tin, Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài Chính, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công An, UBND TP. Hà Nội, Sở TDTT Hà Nội⬦
 
Phó Chủ nhiệm UBTDTT kiêm Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ (trái) và TTK Trần Quốc Tuấn chủ trì cuộc họp.
 
Mở đầu, Phó Chủ nhiệm UBTDTT kiêm Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Nguyễn Trọng Hỷ đã thành cảm ơn các Bộ, ngành về việc cử đại diện tham dự cuộc họp. Phó Chủ nhiệm UBTDTT kiêm Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ khẳng định việc Việt Nam là một trong bốn nước được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) lựa chọn đăng cai VCK Giải bóng đá Châu Á 2007 là cố gắng rất lớn của ngành TDTT nói chung và của LĐBĐVN nói riêng. Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ mong muốn với sự hỗ trợ, giúp đỡ của mỗi Bộ, ngành sẽ giúp cho UBTDTT và LĐBĐVN tổ chức sự kiện bóng đá lớn nhất châu lục được tốt hơn. 
 

Trong các ngày từ 18 đến 20/12, theo lời mời của AFC, một đoàn cán bộ gồm Lãnh đạo UBTDTT, đại diện Ban quản lý SVĐQG Mỹ Đình – nơi diễn ra các trận đấu bảng B ASIAN Cup 2007, lãnh đạo LĐBĐVN và Đại sứ Trần Lập đã tham dự lễ bốc thăm VCK ASIAN Cup 2007.
Toàn bộ mọi chi phí cho đoàn cán bộ nói trên do AFC đài thọ.

Tại giải đấu này, Việt Nam được phép tổ chức 8 trận đấu trong đó có 6 trận vòng loại, một trận Tứ kết và một trận bán kết. Với một khối lượng công việc đồ sộ, Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ hi vọng cuộc họp sẽ đi đến thống nhất một số vấn đề liên quan đến công tác tổ chức giữa các Bộ, ngành để cùng nhau đưa nền bóng đá Việt Nam vươn lên một tầm cao mới. Đồng thời, việc đăng cai giải vô địch Châu Á 2007 cũng mang lại một hình ảnh mới mẻ về một Việt Nam hội nhập, năng động và mến khách.

 
Với sự nhất trí cao của các thành viên tham dự cuộc họp, UBTDTT, LĐBĐVN và các Bộ, ngành cùng nhau thống nhất, cam kết một số vấn đề quan trọng trong công tác đăng cai giải đấu.
 
 Về công tác truyền thông, quảng bá sự kiện, Việt Nam cam kết hỗ trợ Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) một số vấn đề như làm cầu nối với Bộ Văn hóa Thông Tin, Tổng Cục du lịch để tổ chức các chương trình, hoạt động quảng bá về Cúp bóng đá châu Á 2007 nhằm tăng sức hấp dẫn về du lịch, thu hút khách quốc tế đến Việt Nam trong thời gian tổ chức sự kiện. Quảng bá giải đấu trên các phương tiện công cộng, các diễn đàn thông tin đại chúng như báo chí, truyền hình, các trang website của các cơ quan trực thuộc Chính phủ. Phát hành các tờ rơi về du lịch và các ấn phẩm xuất bản khác liên quan.
 
Ngoài ra, Tổng Cục Du lịch đảm bảo dành các địa điểm tốt nhất trong việc ăn ở, sinh hoạt của các đội bóng, các đoàn quan chức AFC, đối tác tuyền thông, tài trợ và đội ngũ báo chí nước ngoài đến quảng bá cho sự kiện.
 
Về công tác bảo vệ thương quyền, Việt Nam cung cấp những hỗ trợ cần thiết cho AFC đảm bảo xây dựng kế hoạch chống khai khác tiếp thị chớp nhoáng trong nước như sử dụng bất hợp pháp logo, nhãn hiệu chính thức của giải. Với thành phần Ban chỉ đạo gồm đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành như Bộ Văn hóa Thông tin, Bộ Bưu chính Viễn Thông, các bên đã nỗ lực phòng ngừa các đối tác không phải là đối tác của AFC quảng cáo sản phẩm, dịch vụ tại giải đấu. Đảm bảo cho AFC quyền sử dụng tên gọi, logo, nhãn hiệu, bản quyền hình ảnh để quảng bá giải đấu và khai thác thương mại các quyền truyền thông, thương quyền.
 
Quang cảnh cuộc họp.
 
Về công tác an ninh. Bộ Công An gồm  Tổng Cục An Ninh, Tổng Cục Cảnh Sát và Công An Thành phố Hà Nội  phối hợp với các lực lượng an ninh khác đảm bảo an ninh quốc gia trong thời gian diễn ra giải. Đảm bảo an toàn trong các sự kiện và tại các điạ điểm chính thức của giải.Thành lập Trung tâm an ninh, thống nhất điều hành nhằm xây dựng chiến lược phòng chống nạn holigân, bạo loạn, hỏa hoạn⬦ Bộ Y tế  đảm bảo các phương án phòng chống dịch bệnh khi cần thiết, các phương án cấp cứu vận động viên, cổ động viên khi có sự cố xảy ra.
 
Về cơ chế tài chính, UBTDTT, LĐBĐVN thực hiện theo cơ chế khoán chi, đồng thời đề nghị Bộ Tài Chính trình Chính Phủ hỗ trợ tài chính cho các Bộ ngành trong việc cử các cán bộ tham gia phục vụ giải đấu.
 
Kết thúc cuộc họp, các Bộ ban ngành nhất trí cao công tác chuẩn bị, lập kế hoạch chi tiết về nhân lực, tài chính cho việc tổ chức đăng cai thành công giải bóng đá Châu Á 2007 tại Việt Nam. Các Bộ, ban ngành cam kết sẽ hỗ trợ tối đa về nhân lực, vật lực cho LĐBĐVN tổ chức thành công giải đấu trên.



VFF